Ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất thế giới, Mỹ đóng cửa 1.000 trường học

Chuyển động 24h, Theo VTV 13:49 06/09/2021

Trong 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 theo ngày cao nhất thế giới với hơn 55.000 người, giữa lúc đại dịch tiếp tục nghiêm trọng hơn do biến thể Delta.

Với số ca mắc mới theo ngày ở mức 55.041 trường hợp, ít nhất 1.000 trường học tại 35 tiểu bang ở Mỹ đã đóng cửa khi chỉ vừa bắt đầu mở cửa dạy học trực tiếp trong năm học mới. Nhiều trường đóng cửa sau vài tuần, thậm chí có trường đóng cửa chỉ sau 1 ngày khai giảng và tạm thời chuyển sang học trực tuyến. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh có nhiều tranh cãi về quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại trường trong khi tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 ở trẻ em Mỹ vẫn còn thấp.

Biến thể Delta đã khiến số ca mắc COVID-19 tại Mỹ trong những ngày gần đây tăng cao nhất trong vòng 7 tháng qua, với trung bình hơn 160.000 trường hợp nhiễm mỗi ngày trong tháng 8. Các quan chức y tế cho biết, phần lớn những người tử vong vì COVID-19 hoặc phải nhập viện vì bệnh tiến triển nặng là người không được tiêm chủng. Việc coi thường COVID-19 và không chịu đi tiêm chủng của nhiều người dân là nguyên nhân chính đẩy các cơ sở y tế vào tình trạng căng thẳng trong làn sóng dịch lần này.

Tại Trung tâm Y tế Maine ở thành phố Portland, bang Maine của Mỹ, trong những ngày gần đây, số bệnh nhân COVID-19 trung tuổi, không có bệnh nền ngày càng gia tăng.

Ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất thế giới, Mỹ đóng cửa 1.000 trường học - Ảnh 1.

Bệnh viện ở Mỹ vật lộn đối phó với số bệnh nhân COVID-19 không được tiêm (Ảnh: AP)

Chị Kimberly Matheson, nhân viên y tế tại Trung tâm y tế Maine, cho biết: "Tất cả các bệnh nhân ở đây đều là người chưa được tiêm chủng. Nếu như trước đây chúng tôi điều trị cho hầu hết người già, người khuyết tật, giờ bệnh nhân chỉ toàn là những người từ 40 - 50 tuổi, vốn khỏe mạnh nhưng chưa được tiêm chủng".

Các nhân viên y tế cho biết, rất nhiều bệnh nhân như vậy đã rơi vào tình trạng nguy kịch hoặc tử vong. Nếu như ở các làn sóng dịch trước, việc tử vong là do thể trạng yếu hoặc hệ thống y tế quá tải, trong làn sóng dịch lần này, đây chủ yếu là hậu quả của việc các bệnh nhân coi thường COVID-19 và không chịu đi tiêm chủng dù họ hoàn toàn đủ điều kiện để được tiêm.

Maine là bang có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn mức trung bình của cả nước với 70% người lớn được tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, các cơ sở y tế vẫn rơi vào tình trạng căng thẳng với số bệnh nhân chưa được tiêm chủng.

Theo các nhân viên y tế, việc đi tiêm chủng là việc quá đơn giản mà người dân Mỹ có thể làm vào lúc này nếu so với việc họ phải dành nhiều ngày hay nhiều tháng nằm trong bệnh viện, phải thở bằng máy hoặc thậm chí đánh đổi bằng cả tính mạng.