Genie công bố 10 ca khúc được nghe nhiều nhất 2019: Đứng đầu là sao US-UK, BTS thua 3 nghệ sĩ kém tiếng, chỉ 1 idol nữ góp mặt

Nguyên Phạm, Theo Helino 21:28 02/01/2020

Tờ Munhwa Ilbo đã chia sẻ quan điểm về những ca khúc có thứ hạng cao nhất trên trang nhạc Genie năm 2019.

Mới đây, tờ Munhwa Ilbo đã công bố dữ liệu năm 2019 của trang nhạc số Genie (1 trong 5 đại diện xuất hiện trên iChart) từ 1/1 đến 15/12, trong đó 10 ca khúc được nghe nhiều nhất tại nền tảng này có thứ tự như sau:

Đứng đầu là bản hit "2002" của Anne-Marie và đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ nước ngoài dẫn đầu BXH năm của Genie. BTS là nhóm thần tượng duy nhất góp mặt nhưng vẫn thua 3 nghệ sĩ solo gồm Lim JaehyunPaul KimKassy. Nữ thần tượng duy nhất xuất hiện là Taeyeon với "Four Seasons" chốt top 10.

MV "2002" – Anne-Marie

MV "Boy With Luv" – BTS (ft. Halsey)

Nhìn chung, các ca khúc nhạc pop tiếng Anh và ballad là thể loại rất thịnh hành trong năm 2019. Trong khi đó, thứ hạng của các nhóm nhạc thần tượng lại sụt giảm rõ rệt. Ngoài ra, các nữ nghệ sĩ solo có được những bước tiến lớn trong năm qua.

1. "2002" Anne-Marie

2. "If there was practice in love" – Lim Jaehyun

3. "Every day, Every Moment" ("Should We Kiss First" OST) – Paul Kim

4. "The day was beautiful" – Kassy

5. "Boy With Luv" (ft. Halsey) – BTS

6. "To You My Light" – Maktub

7. "Your regards" – Song Haye

8. "For lovers who hesitate" – JANNABI

9. "At Karaoke" – Jang Beomjune

10. "Four Seasons" – Taeyeon (SNSD)

MV "Four Seasons" – Taeyeon (SNSD)

Bài báo không chia sẻ đầy đủ top 100 nhưng vẫn công bố một số thứ hạng của các ca khúc nhạc pop tiếng Anh như "bad guy" của Billie Eilish (17), "Speechless" của Naomi Scott (28), "thank u, next" của Ariana Grande (40), "Shape of You" của Ed Sheeran (63),... Tổng cộng có 15 ca khúc pop tiếng Anh trong top 100.

Genie công bố 10 ca khúc được nghe nhiều nhất 2019: Đứng đầu là sao US-UK, BTS thua 3 nghệ sĩ kém tiếng, chỉ 1 idol nữ góp mặt - Ảnh 5.

Trong năm 2019, thể loại pop và ballad thống trị, thứ hạng nhóm nhạc thần tượng giảm sút, các nữ ca sĩ có bước tiến lớn.

Có đến 7 ca khúc trong top 10 thuộc thể loại ballad và bài báo này cho biết rằng đã có nhiều cuộc tranh cãi diễn ra xung quanh vấn đề thao túng các BXH nhạc số sau khi các ca khúc này vẫn đạt các thứ hạng cao ngay cả vào mùa hè trong khi những ca khúc dance sôi động lại không "gây bão" như những năm trước.

Cũng trong top 100, chỉ có duy nhất 5 ca khúc của nhóm nhạc thần tượng nữ gồm "DALLA DALLA" của ITZY (17), "FANCY" của TWICE (32), "Kill This Love" của BLACKPINK (44), "YES or YES" của TWICE (46) và "gogobebe" của MAMAMOO (73).

MV "Dalla Dalla" - ITZY.

Ở bên mảng nhóm nhạc nam, BTS có 1 đại diện trong top 10 là "Boy With Luv" (5) với 26 ngày dành no.1, kèm theo đó là 2 ca khúc khác gồm "Spring Day" (69) và "IDOL" (71); "MILLIONS" là ca khúc duy nhất của WINNER có trong top 100 (95).

Giám đốc của trang nhạc Genie chia sẻ về xu hướng âm nhạc năm 2019: "Một số ca sĩ nhận được tình yêu lớn từ người hâm mộ đã có thứ hạng cao, độ nổi tiếng của các ca khúc pop tiếng Anh và ballad là rất đáng chú ý. Trong top 100, có 39 bài ballad, 15 bài pop tiếng Anh, 9 bài dance, 9 bài indie, 8 bài rap/hip-hop, 7 bài nhạc phim.

MV "Boy With Luv" – BTS (ft. Halsey)

Nguồn tham khảo: SP