GĐ Sở du lịch TP.HCM thông tin vụ đánh bom xe chở du khách Việt ở Ai Cập: "3 nạn nhân còn lại bị thương rất nặng, phải phẫu thuật nhiều lần"

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 20:23 01/01/2019

"Hôm nay có 9 du khách được về nước, 3 người còn lại phải phẫu thuật vì vết thương quá nặng, thậm chí có người phải phẫu thuật cả 2 chân", ông Bùi Tá Hoàng Vũ - GĐ Sở du lịch TP. HCM, người trực tiếp sang Ai Cập hỗ trợ các nạn nhân vụ đánh bom cho biết.

Như đã thông tin, vào lúc hơn 16 giờ chiều nay (ngày 1/1/2019), 9 người trong đoàn du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Tuy nhiên, do vẫn còn mệt mỏi sau chuyến bay nên các nạn nhân chưa thể trả lời truyền thông.

GĐ Sở du lịch TP.HCM thông tin vụ đánh bom xe chở du khách Việt ở Ai Cập: 3 nạn nhân còn lại bị thương rất nặng, phải phẫu thuật nhiều lần - Ảnh 1.

Các du khách gặp nạn tại Ai Cập vừa về nước chiều nay

“Hôm nay chúng tôi đưa được 9 du khách đầu tiên trong đoàn gặp nạn vừa qua từ Ai Cập về TP. HCM an toàn, tất cả mọi người được đưa về trong điều kiện tốt nhất. Hiện, Saigontourist đang khẩn trương làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập và nhà chức trách Ai Cập để đưa thi hài các nạn nhân xấu số về nước sớm nhất”, ông Tài nói.

Theo ông Tài, còn 3 trường hợp vẫn đang điều trị tại bệnh viện tốt nhất ở thủ đô Cai Rô (Ai Cập). Bộ Y tế Ai Cập cũng quan tâm đặc biệt đến các du khách bị thương đang điều trị tại đây và chúng tôi cũng theo dõi sát để làm sao khi được về Việt Nam vẫn đảm bảo điều kiện sức khoẻ tốt nhất.

GĐ Sở du lịch TP.HCM thông tin vụ đánh bom xe chở du khách Việt ở Ai Cập: 3 nạn nhân còn lại bị thương rất nặng, phải phẫu thuật nhiều lần - Ảnh 2.

Người thân các du khách gặp nạn đứng chờ ở sân bay

Được sự chỉ đạo của lãnh đạo TP. HCM, ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở Du lịch cũng trực tiếp sang Ai Cập để phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập và nhà chức trách nước này hỗ trợ tốt nhất cho các nạn nhân trong vụ nổ bom.

GĐ Sở du lịch TP.HCM thông tin vụ đánh bom xe chở du khách Việt ở Ai Cập: 3 nạn nhân còn lại bị thương rất nặng, phải phẫu thuật nhiều lần - Ảnh 3.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du lịch TP. HCM

Khi được hỏi về tình trạng của 3 nạn nhân bị thương còn lại, ông Vũ cho biết: “Hiện tại các cơ quan chuyên môn của Ai Cập đang tiến hành công tác điều tra và họ đang rất tích cực để tìm ra manh mối thủ phạm đánh bom vào xe buýt của khách du lịch Việt Nam. Hôm nay có 9 du khách được về nước, 3 du khách còn lại vẫn đang bị thương rất nặng phải phẫu thuật. Thậm chí, có người phải phẫu thuật cả hai chân trong 2 lần đó là trường hợp của chị Lê Thị Ngọc Hà (SN 1962). Theo đánh giá của bác sĩ, ca phẫu thuật tương đối tốt”.

Ông Vũ cho biết thêm, hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm các thủ tục pháp lý để đưa thi thể của 3 nạn nhân tử vong về nước để gia đình lo hậu sự. Dự kiến, các nạn nhân này sẽ được đưa về nước bằng chuyến bay ngày 02/01.