Gây nên thảm hoạ chọn người đá pen tồi tệ nhất lịch sử, HLV tuyển Anh xứng đáng bị đuổi việc ngay lập tức

HOÀNG ANH, Theo Nhịp sống Việt 06:11 12/07/2021

HLV Gareth Southgate mắc những sai lầm hết sức khó hiểu trong loạt luân lưu chung kết Euro 2020.

Gây nên thảm hoạ chọn người đá pen tồi tệ nhất lịch sử, HLV tuyển Anh xứng đáng bị đuổi việc ngay lập tức - Ảnh 2.

HLV Southgate nhận trách nhiệm vì màn sắp xếp khó hiểu

Phút 118, HLV Gareth Southgate khiến tất cả ngạc nhiên vì thay 2 cầu thủ trẻ Marcus Rashford (24 tuổi) và Jadon Sancho (21 tuổi) vào sân. Đây là 2 cầu thủ tấn công, tại sao ông không thay sớm hơn để giải quyết trận đấu? Nếu thay vào để đá luân lưu 11 mét thì càng khó chấp nhận hơn vì tuổi đời của Sancho còn quá ít để có thể tiếp quản trách nhiệm trong loạt đá 11 mét trận chung kết Euro. Nhắc lại, đây là chung kết Euro, không phải buổi tập, thưa Southgate.

Sau đó, HLV sinh năm 1970 khiến tất cả khán giả ngã ngửa khi chọn liên tiếp 3 cầu thủ trẻ đá luân lưu, lần lượt là Rashford, Sancho và Saka đá lượt 3, 4, 5. Nghiêm trọng nhất là ở chỗ, Southgate xếp Saka (19 tuổi) đá quả cuối cùng, đó là quả khó khăn nhất, tâm lý đè nặng nhất mà chỉ có những người dày dạn kinh nghiệm mới dám nhận. Saka trẻ măng đã đành, anh chàng còn chơi rất tệ trong trận, tâm lý và sự tự tin xuống rất thấp. Không ai xếp người đá luân lưu như Southgate. 

Hậu quả đến ngay lập tức. Cả Rashford, Sancho và Saka đều đá hỏng, khiến Anh thua cuộc dù Italy cũng đá hỏng đến 2 quả.

Chia buồn với ĐT Anh. Ông thầy của họ lú lẫn đúng vào thời khắc sinh tử.

Gây nên thảm hoạ chọn người đá pen tồi tệ nhất lịch sử, HLV tuyển Anh xứng đáng bị đuổi việc ngay lập tức - Ảnh 3.

Pha thay người đi vào lòng đất của Southgate

Thống kê năm sinh của các cầu thủ đá luân lưu 2 đội

Ý: Berardi (1994), Belotti (1993), Bonucci (1987), Bernardeschi (1994) và Jorginho (1991)

Anh: Harry Kane (1993), Maguire (1993), Rashford (1997), Sancho (2000) và Saka (2001)