Gần 7 ngày bị sát hại, chiếc điện thoại iPhone 7 Plus của nam sinh chạy Grab vẫn chưa được tìm thấy

Ngọc Thắng, Theo Nhịp Sống Việt 16:21 02/10/2019

Lãnh đạo công an Bắc Từ Liêm cho biết, đến thời điểm này sau gần 7 ngày xảy ra án mạng, đơn vị vẫn chưa tìm thấy chiếc điện thoại iPhone 7 Plus của nạn nhân S.

Liên quan đến vụ việc nam sinh chạy Grab ở Hà Nội bị sát hại, ngày 2/10 công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vẫn đang điều tra, làm rõ.

Gần 7 ngày bị sát hại, chiếc điện thoại iPhone 7 Plus của nam sinh chạy Grab vẫn chưa được tìm thấy - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thượng tá Lê Đức Hùng, trưởng công an Bắc Từ Liêm cho biết, đến thời điểm này đơn vị vẫn chưa tìm thấy chiếc điện thoại iPhone 7 Plus của nạn nhân S.

Trước đó, đêm 30/9 sau khi bị bắt và di lý về Hà Nội, Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) thú nhận sát hại anh S. và cướp xe máy, cùng Trường lẩn trốn lên Yên Bái. 

Đối với chiếc điện thoại iPhone 7 Plus, Giáp nói không biết ở đâu. Khi khám xét, cơ quan chức năng cũng không tìm thấy chiếc điện thoại iPhone 7 Plus trên người hai đối tượng.

Gần 7 ngày bị sát hại, chiếc điện thoại iPhone 7 Plus của nam sinh chạy Grab vẫn chưa được tìm thấy - Ảnh 2.

Công an thực nghiệm lại hiện trường vụ việc.

Tuy nhiên, trong buổi thực nghiệm hiện trường chiều qua (1/10) công an Bắc Từ Liêm xác định, nam sinh S. có sử dụng điện thoại. 

Sau đó, Giáp ra tay sát hại anh S. từ phía sau. Giáp lấy xe máy còn điện thoại đưa cho Trường. 

Trên đường lẩn trốn lên Yên Bái, Trường không mở được khóa của chiếc điện thoại iPhone nên hai đối tượng quyết định vứt điện thoại ở dọc đường. Đến nay, gần 7 ngày chiếc điện thoại này vẫn chưa được tìm thấy.

Như đã đưa tin, vào khoảng 20h30 ngày 26/9, anh Nguyễn Cao S. (18 tuổi, quê tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh, biển số 36B5 - 443.41 (số máy G3D4E363338, số khung RLCUG0610GY346223) chở theo 2 đối tượng trên từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm).

Khi đi đến khu vực tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương), 2 đối tượng bất ngờ đâm tử vong S. và cướp đi chiếc xe máy cùng chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đen của nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày