Gần 2.000 người biểu tình ở thủ đô của Bulgaria phản đối lệnh hạn chế

Hải Đăng, Theo VOV 15:14 15/05/2020

7 người đàn ông và 1 phụ nữ bị bắt giữ trong cuộc biểu tình với sự tham gia của 2.000 người ở thủ đô Sofia, Bulgaria nhằm phản đối các lệnh hạn chế.

Theo Đại diện Bộ Nội vụ Bulgaria cho biết hôm qua (14/5), cuộc biểu tình trên do nhóm cánh tả Vazrazhdane tổ chức thực hiện. Đây cũng là hoạt động có sự tham gia đông người đầu tiên kể từ khi Bulgaria thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại và giãn cách xã hội từ ngày 13/3.

Gần 2.000 người biểu tình ở thủ đô của Bulgaria phản đối lệnh hạn chế - Ảnh 1.

Ảnh: bnt.bg

Những người biểu tình cáo buộc chính phủ áp đặt các biện pháp hạn chế không phù hợp để ngăn chặn dịch Covid-19. Trước đó, ngày 14/5, chính phủ Bulgaria đã ban hành bổ sung tình trạng khẩn cấp y tế kéo dài cho đến ngày 14/6.

Theo Bộ Nội vụ Bulgaria, 8 người bị bắt do không tuân thủ các quy định hiện hành và gây rối trật tự công cộng. Ba người đàn ông trong số này từng có tiền án, tiền sự. Theo các biện pháp chống dịch mới được quy định trong lệnh của Bộ trưởng Y tế và có hiệu lực từ ngày 14/5, việc tổ chức các sự kiện quá 10 người tham gia là không được phép. Trước đó, một số người biểu tình đã cố gắng đột nhập vào tòa nhà của Quốc hội.

Tính đến hết ngày 14/5, quốc gia này ghi nhận 2.100 ca mắc Covid-19, trong đó có 99 trường hợp tử vong. Số người được xét nghiệm tính đến thời điểm này có gần 62.000 người. Trước đó, chính phủ cũng cho phép mở lại các quán bar và nhà hàng ngoài trời, nhà trọ và khách sạn nhỏ nhưng tất cả phải tuân thủ nghiêm các biện pháp vệ sinh dịch tễ./.