Gần 200 loại vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng đang được phát triển trên thế giới

Ban Thời sự, Theo VTV News 20:52 10/11/2020

Hiện trên thế giới có 193 loại vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng đang được phát triển, trong đó 42 vaccine đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.

Pfizer và BioNTech là những hãng dược đầu tiên công bố số liệu thử nghiệm vaccine COVID-19 trên diện rộng thành công.

Ngày 9/11, Bộ Y tế Nga tuyên bố, vaccine ngừa COVID-19 mang tên Sputnik V do nước này phát triển đã có hiệu quả lên tới 90%. Tuyên bố trên được đưa ra dựa trên dữ liệu tổng hợp từ các hoạt động tiêm chủng trên diện rộng. Tháng 8, vaccine Sputnik V đã đưa Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19.

Ngoài Sputnik V, Nga vừa phê chuẩn vaccine thứ 2 mang tên EpiVacCorona. Vaccine này được điều chế dựa trên peptit có khả năng kích hoạt phản ứng miễn dịch. Nga dự định sản xuất lô vaccine EpiVacCorona đầu tiên gồm 10.000 liều, bắt đầu vào tháng 11 này.

Một trong những ứng cử viên được đánh giá là tiềm năng trong cuộc đua tìm ra vaccine ngừa COVID-19 hiện nay là vaccine của AstraZeneca phối hợp với trường Đại học Oxford nghiên cứu sản xuất. Vaccine đã tạo ra phản ứng miễn dịch ở cả người trẻ và người già cũng như ít có phản ứng phụ đối với người cao tuổi.

Gần 200 loại vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng đang được phát triển trên thế giới - Ảnh 1.

Pfizer và BioNTech công bố số liệu thử nghiệm vaccine COVID-19 trên diện rộng thành công (Ảnh: AP)

Cho đến nay, có khoảng 18.000 người đã được tiêm thử vaccine của AstraZeneca. Hãng này cam kết không rút ngắn quy trình thử nghiệm để kiểm tra tính an toàn và hiệu quả của vaccine.

Công ty dược phẩm Moderna của Mỹ đang thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19 giai đoạn 3 trên quy mô lớn. Vaccine Moderna có một số phản ứng phụ, nhưng vaccine này tạo kháng thể vô hiệu hóa virus ở người lớn tuổi hiệu quả tương đương người trẻ. Đây là những dấu hiệu rất tích cực về mức độ an toàn của vaccine với người lớn tuổi, độ tuổi có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng khi nhiễm COVID-19.

Trung Quốc cũng có một số loại vaccine đang được thử nghiệm giai đoạn 3 và cho kết quả khả quan. Nổi bật là vaccine của Sinovac Biotech và Sinopharm. Vaccine CoronaVac của Sinovac đã được thử nghiệm trên quy mô lớn từ giữa tháng 7 ở Brazil, sau đó là Indonesia. Tuy nhiên, ngày 9/11, Cơ quan Giám sát y tế Brazil tuyên bố buộc phải dừng các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine CoronaVac sau một sự cố nguy hại liên quan đến một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm.