Gã đàn ông cầm hung khí tấn công và đuổi chém đôi vợ chồng cùng con nhỏ ở Sài Gòn

Minh Tuệ - Công Phong, Theo Tổ Quốc 12:09 28/02/2019

Khi anh H. chở vợ mang bầu cùng con nhỏ đi xe máy về nhà thì Nghĩa cầm hung khí đuổi chém khiến bị thương. Người dân chạy ra can thiệp thì Nghĩa bỏ vào nhà khoá cửa, cố thủ la hét nếu ai tới gần sẽ chém giết.

Ngày 28/2, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Lê Trọng Nghĩa (42 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo đó, khoảng 21h ngày 27/2, anh Đ.D.H (32 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) chở vợ mang bầu và con nhỏ đi công việc trở về căn nhà ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Khi vừa tới nhà thì nhìn thấy Nghĩa (ở đối diện nhà 2 vợ chồng anh H.) cầm hung khí chạy ra.

Gã đàn ông cầm hung khí tấn công và đuổi chém đôi vợ chồng cùng con nhỏ ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Nạn nhân với vết thương trên người.

Bất ngờ, Nghĩa dùng hung khí tấn công đuổi chém cả gia đình anh H.. Anh H. hô hoán và tìm cách chống trả thì bị Nghĩa chém vào người. Vợ và con anh H. cũng nhanh chóng bỏ chạy hô hoán cho người dân địa phương.

Người dân chạy qua thì Nghĩa cầm hung khí chạy vào trong nhà la hét nếu ai tiếp cận sẽ chém giết.

Gã đàn ông cầm hung khí tấn công và đuổi chém đôi vợ chồng cùng con nhỏ ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Công an tại hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn đã có mặt phong toả hiện trường, vận động khuyên can Nghĩa buông bỏ hung khí để làm việc nhưng Nghĩa không chịu.

Đến 22h30 cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế thành công Nghĩa đưa về trụ sở. Tại đây, Nghĩa không khai báo gì mà nói nhảm như kẻ ngáo đá.

Hiện công an đang điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày