Futsal Việt Nam thi đấu kiên cường, thua tối thiểu Nhật Bản

Anto, Theo Nhịp Sống Việt 08:32 29/08/2021

Tối qua (28/8), Đội tuyển futsal Việt Nam thất bại 0-1 trước Nhật Bản trong trận đấu mở màn giải futsal Tứ hùng tại Tây Ban Nha.

ĐT Nhật Bản được đánh giá cao hơn Việt Nam khi hơn chúng ta gần 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, đây là cơ hội tốt giúp chiến lược gia họ Phạm có cái nhìn rõ nhất về phong độ của từng cá nhân cũng như toàn đội.

Bước vào trận đấu, Nhật Bản là đội bóng hàng đầu châu Á nhưng Văn Vũ cùng đồng đội nhập cuộc đầy tự tin. Trong suốt hiệp 1, thầy trò HLV Phạm Minh Giang thi đấu sòng phẳng với đối thủ không để đội bạn áp đặt thế trận. Với đấu pháp phòng thủ phản công, chúng ta đã tạo ra được một số tình huống rất thuận lợi, nhưng lại không dứt điểm thành bàn. Kết thúc hiệp 1, tỷ số hòa 0-0 cho cả 2 đội.

Futsal Việt Nam thi đấu kiên cường, thua tối thiểu Nhật Bản - Ảnh 1.

Việt Nam có 1 trận đấu khá tốt chỉ để thua vào những phút cuối trận đấu (Ảnh: VFF)

Hiệp 2 bắt đầu, Nhật Bản đẩy nhanh tốc độ trận đấu, gia tăng sức ép lên phía sân ĐT Việt Nam. Các học trò của HLV Phạm Minh Giang đã bộc lộ một số tình huống lúng túng, nhưng đội bạn chưa thể tận dụng được. Mãi đến phút 34, Việt Nam phạm lỗi tổng hợp thứ 7, Shimizu mới chiến thắng được thủ môn Mai Xuân Hiệp trên chấm đá phạt và mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sau bàn thua, ĐT Việt Nam vẫn chơi đầy tự tin với chiến thuật power-play và không ít lần tạo ra những tình huống uy hiếp khung thành đối thủ. Kết thúc trận đấu, ĐT Việt Nam đành chấp nhận thất bại 0-1 trước đối thủ Nhật Bản.

Kết thúc trận đấu, trưởng đoàn Trần Anh Tú đánh giá đây là một trận đấu hết sức bổ ích đối với ĐT Việt Nam sau 3 tháng không thi đấu. HLV Phạm Minh Giang cũng đã tận dụng cơ hội kiểm tra khả năng những cầu ít thi đấu quốc tế như thủ môn Mai Xuân Hiệp hoặc Nguyễn Anh Quý.

Trận đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam tại giải futsal Tứ hùng sẽ đối đầu Tây Ban Nha 1h15 sáng ngày 30/8 (giờ Việt Nam).