FIFA kiếm 7,5 tỉ USD từ World Cup 2022

MINH KHÔI, Theo TUỔI TRẺ 11:04 21/11/2022

FIFA cho biết họ kiếm được số tiền cao kỷ lục 7,5 tỉ USD thông qua bốn năm hợp đồng thương mại gắn liền với World Cup 2022 tại Qatar.

FIFA kiếm 7,5 tỉ USD từ World Cup 2022 - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu trước trận đấu khai mạc thuộc bảng A, giữa chủ nhà Qatar và Ecuador, ngày 20-11 - Ảnh: AFP

Theo FIFA, thu nhập tăng cao nhờ các giao dịch thương mại với nước chủ nhà và đơn vị tài trợ. Tập đoàn dầu khí Qatar Energy là nhà tài trợ cấp cao nhất, các nhà tài trợ cấp 3 gồm Ngân hàng Qatar QNB và Công ty viễn thông Ooredoo.

Các nhà tài trợ cấp 2 bao gồm nền tảng tài chính crypto.com và nền tảng blockchain Algorand, nhà tài trợ Mỹ mới đầu tiên của FIFA trong hơn một thập kỷ.

Các hợp đồng phát sóng giải đấu được ký kết dưới thời cựu chủ tịch Sepp Blatter, gồm hợp đồng với Đài Fox ở Mỹ và Đài phát thanh BeIN Sports của Qatar.

FIFA chi trả cho ban tổ chức của nước chủ nhà, chi tiền thưởng, tiền đi lại và ăn ở cho các đội và nhân viên hỗ trợ. Tổ chức này cũng chi trả cho một quỹ di sản để giúp phát triển môn thể thao vua ở nước chủ nhà sau khi World Cup kết thúc.

Đội vô địch World Cup 2022 sẽ nhận được 44 triệu USD trong tổng số tiền thưởng 440 triệu USD.

FIFA tổ chức nguồn tiền theo chu kỳ bốn năm trước mỗi kỳ World Cup. Trong giai đoạn 2015-2018 trước World Cup tại Nga, FIFA thu về 6,4 tỉ USD.

Tổ chức này dùng số tiền mặt nói trên để giúp các cơ quan thành viên vượt qua tình hình bất ổn vào năm 2020, khi các trận bóng đá của đội tuyển quốc gia và vòng loại World Cup gần như ngừng hoạt động hoàn toàn do dịch COVID-19.

Doanh thu của FIFA có khả năng đạt 10 tỉ USD trong bốn năm tới, nhờ chiến lược mở rộng World Cup 2026 và World Cup 2023 cho bóng đá nữ.

World Cup 2026 sẽ được tổ chức ở ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Số đội tham dự cũng lần đầu tiên tăng từ 32 lên 48 đội. Hiện Coca-Cola, Adidas và Wanda đã gia hạn tài trợ cho giải đấu này.

FIFA cũng đang ký kết các hợp đồng tài trợ cho World Cup 2023 cho bóng đá nữ, diễn ra ở Úc và New Zealand.