FIFA khơi nguồn cảm hứng bóng đá học đường

Thanh Xuân, Theo Tổ Quốc 20:14 22/03/2024

Chiều 22/3 tại Trường Thực Nghiệm, Hà Nội, lễ trao tặng bóng thuộc Chương trình bóng đá học đường FIFA đã diễn ra.

Chương trình bóng đá học đường FIFA đã diễn ra tại Hà Nội chiều ngà 22/3. Dự án Bóng đá học đường (F4S) tại Việt Nam được ra mắt trong khuôn khổ sáng kiến toàn cầu do FIFA phối hợp với UNESCO thực hiện nhằm mục đích thúc đẩy học hỏi kỹ năng sống thông qua bóng đá ở trường học trên toàn thế giới

Từ ngày 20 đến 21/3, hội thảo năng lực đã được tổ chức với hơn 200 giáo viên thể dục từ khắp 58 tỉnh thành của Việt Nam tham dự trong 2 ngày, trước khi buổi lễ trao tặng bóng thuộc Chương trình bóng đá học đường của FIFA diễn ra.

Từ chương trình bóng đá học đường này, VFF sẽ tiếp nhận hơn 59.000 quả bóng để chuyển tới các trường học trên cả nước. Bóng đá học đường cũng là chương trình kết hợp giữa bóng đá và giáo dục, tạo cảm hứng cho trẻ học tập kỹ năng sống thông qua các buổi tập bóng vui vẻ. Dự án này thể hiện tầm nhìn của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là làm cho bóng đá thực sự mang tính toàn cầu.

FIFA khơi nguồn cảm hứng bóng đá học đường - Ảnh 1.

Lễ trao tặng bóng thuộc Chương trình bóng đá học đường FIFA đã diễn ra tại Hà Nội

Bà Fatimata Sidibe, Giám đốc dự án Bóng đá học đường FIFA nói:

"Mục đích của dự án Bóng đá học đường là đảm bảo tất cả mọi người muốn chơi bóng đá đều biết rằng họ được chơi bóng đá trong trường học và cộng đồng của mình mà không phải lo lắng về các rào cản về phân biệt đối xử, tài chính hoặc hậu cần. Đổi lại, chúng tôi muốn đảm bảo các trường học và cộng đồng được tiếp cận trang thiết bị và được huấn luyện bóng đá cần thiết để hỗ trợ trẻ em.

Kết hợp mô-đun bảo vệ an toàn vào chương trình Bóng đá học đường là một bước nên làm trong việc làm phong phú thêm trải nghiệm giáo dục, nhằm đảm bảo trẻ em được học tập và phát triển trong một môi trường an toàn và hỗ trợ. Thay mặt FIFA và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Tôi xin cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Ủy ban Cơ sở, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Giáo dục và AFC đã phối hợp tuyệt vời trong suốt quá trình triển khai chương trình Bóng đá học đường".

FIFA khơi nguồn cảm hứng bóng đá học đường - Ảnh 2.

Các em học sinh được tham gia thử thách

Ông Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc dự án Bóng đá cộng đồng được VFF bổ nhiệm làm học viên FIFA phiên bản đầu tiên của Chứng chỉ Bảo vệ an toàn trong thể thao FIFA Guardians ra mắt năm 2020. Ông Phương đã hoàn thành thành công chương trình Chứng chỉ và là một trong hơn 100 học viên FIFA được tốt nghiệp trong Hội nghị thượng đỉnh FIFA Safeguarding được tổ chức vào tháng 10/2023. VFF cũng đã bổ nhiệm một cán bộ/trưởng nhóm bảo vệ chuyên trách là ông Lưu Quang Điện Biên, hiện đang công tác trong lĩnh vực này và được chia sẻ kinh nghiệm từ chương trình Chứng chỉ mà ông Phương theo học, cũng như sự hỗ trợ của bà Victoria Koh, Giám đốc Bảo vệ an toàn AFC.