FIFA đau đầu vì World Cup 2022... quá hay

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 11:25 15/12/2022

FIFA đang cân nhắc lại điều chỉnh thể thức của World Cup 2026 sau khi chứng kiến ​​vòng bảng đầy bất ngờ và thú vị vừa diễn ra tại Qatar.

FIFA đau đầu vì World Cup 2022... quá hay - Ảnh 1.

Sở dĩ thể thức sẽ rất khác với World Cup 2022 vì giải đấu được tổ chức tại Canada, Mexico và Mỹ 4 năm sau sẽ được mở rộng lên thành 48 đội tham gia. Do vậy, cách phân chia bảng, nhánh đấu sẽ rất khác. FIFA ban đầu tính chia ra làm 2 giai đoạn vòng bảng, gồm giai đoạn 1 có 16 bảng, mỗi bảng 3 đội.

Tất cả sẽ đấu vòng tròn chọn ra 32 cái tên đứng đầu 16 nhóm đấu. 32 đội này sẽ được chia ra làm 8 bảng và sẽ thi đấu theo như thể thức của World Cup 2022.

Nhưng sau khi chứng kiến hành trình vòng bảng đầy khốc liệt, nhiều bất ngờ tại Qatar, theo như chủ tịch Infantino miêu tả là “hay nhất lịch sử”, những nhà hoạch định bóng đá hàng đầu thế giới sẽ tính toán lại.

FIFA đau đầu vì World Cup 2022... quá hay - Ảnh 2.

Vòng bảng World Cup 2022 được đánh giá là có quá nhiều bất ngờ

Bởi họ lo ngại rằng việc tạo ra 16 bảng đấu, mỗi bảng 3 đội nhưng chỉ có 1 cái tên bị loại sẽ làm giảm sự cạnh tranh của các đội. FIFA cũng lo ngại các đội có thể cố gắng “tạo nên các kết quả phù hợp với mong muốn của cả hai bên”, hay nói cách khác là “bắt tay nhau dàn xếp tỷ số”. Và chắc chắn nếu điều đó xảy ra, phản ứng từ dư luận sẽ cực kỳ đáng sợ.

Đó là lý do FIFA đang đề xuất 2 phương án. Một chia ra làm 12 bảng gồm 4 đội/bảng. Hai đội đứng đầu sẽ đi tiếp cùng với các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Sau đó là vòng 1/16 và các đội sẽ đấu theo thể thức knock-out.

Hai là chia cuộc đấu thành hai nhánh tách biệt, mỗi nhánh gồm 6 bảng. Hai nhánh sẽ thi đấu độc lập, song song để chọn ra 2 đội đứng đầu và họ sẽ gặp nhau trong trận chung kết để tranh Cúp vàng.

Với bất cứ điều chỉnh gì đi nữa, FIFA chắc chắn sẽ cố gắng tạo nên một giải đấu hấp dẫn, hay như World Cup 2022.