Noo Phước Thịnh: "Tôi không nghĩ cứ phản cảm hay thảm họa thì được gọi là phá cách"

ND & NC, Theo Trí Thức Trẻ 14:20 09/01/2016

Cùng nghe những chia sẻ của nam ca sỹ nổi tiếng mặc đẹp của làng nhạc Việt về thời trang, phong cách cũng như sự phá cách.

Trong làng nhạc Việt, Noo Phước Thịnh không chỉ là một trong những ca sỹ "hot" nhất với giọng ca lôi cuốn cùng hàng loạt hit "khủng" mà còn là sao nam sở hữu phong cách thời trang đặc biệt ấn tượng và đẹp mắt. Bất kể là đi theo phong cách thời trang nào, lịch lãm, tinh tế hay phá cách, cá tính, anh cũng luôn chiếm trọn được cảm tình của khán giả. Vậy, dưới góc độ là một nghệ sỹ biết ăn mặc đẹp, Noo Phước Thịnh có những suy nghĩ như thế nào về thời trang, phong cách cũng như sự phá cách? Những chia sẻ sau đây sẽ giúp ta tìm hiểu rõ hơn về khía cạnh thời trang của Noo Phước Thịnh.

Noo Phước Thịnh: Tôi không nghĩ cứ phản cảm hay thảm họa thì được gọi là phá cách - Ảnh 1.

Chào Noo Phước Thịnh, anh chia sẻ thế nào về định nghĩa phong cách thời trang, về cái đẹp trong mắt mình?

Trước hết, tôi nghĩ phong cách thời trang của mỗi người là cách họ nhìn nhận vẻ đẹp của một bộ trang phục dựa trên gout thẩm mỹ của mình. Đó có thể là sự pha trộn, học hỏi và kết hợp giữa phong cách này với phong cách khác, miễn là mỗi người mặc cảm thấy thoải mái khi diện chúng.

Với cá nhân tôi, một phong cách thời trang đẹp không nằm ở sự cầu kỳ của những món đồ hay phụ kiện kết hợp mà nên hướng đến sự phù hợp với hoàn cảnh. Quan trọng nhất, mỗi người nên nắm rõ những điểm mạnh – yếu trong ngoại hình của mình để chọn ra trang phục phù hợp nhất chứ không nên chỉ chú tâm vào việc mặc sao cho càng nổi càng tốt mà bỏ qua việc cân nhắc nó sẽ giúp mình đẹp hơn hay chỉ là phô khuyết điểm.

Noo Phước Thịnh: Tôi không nghĩ cứ phản cảm hay thảm họa thì được gọi là phá cách - Ảnh 2.

Là một nam thần tượng có phong cách đã được công nhận, anh có nghĩ rằng thời trang nam có nhiều "bất lợi" hơn hẳn phái đẹp? Chẳng hạn như mặc an toàn quá thì nhàm chán, phá cách quá lại dễ gây hiệu ứng ngược?

Đúng là nếu so về khoản trang phục thì nam giới có ít lựa chọn hơn phái đẹp, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là các chàng trai không thể ăn vận thật phong phú và phá cách. Các NTK thời trang nam cả trong và ngoài nước ngày càng có nhiều sáng tạo độc đáo giúp các chàng trai ngày càng có nhiều lựa chọn hơn. Tôi nghĩ bất kể dù bạn có đi theo phong cách an toàn, đơn giản hay phá cách, độc đáo, bạn vẫn luôn có thể tạo nên những set đồ thật ưng mắt nếu nắm rõ được ưu, nhược điểm về hình thể của bản thân và biết cách tiết chế, gia giảm trong cách phối đồ, phụ kiện.

Noo Phước Thịnh: Tôi không nghĩ cứ phản cảm hay thảm họa thì được gọi là phá cách - Ảnh 3.

Hiện có một bộ phận bạn trẻ chọn cách thể hiện cái tôi thời trang của bản thân bằng việc khoác lên mình những trang phục khá “dị” không theo một quy chuẩn nào và cho rằng đó mới là phá cách, là có gout. Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng như vậy là lập dị, phản cảm hay thậm chí là “thảm họa”. Anh nghĩ sao về điều này?

Nhìn chung, tôi thấy ăn mặc ra sao là quyền của mỗi cá nhân. Tôi chỉ không nghĩ là cứ phản cảm hay thảm họa thì được gọi là phá cách. Phá cách là làm mới lại phong cách nào đó theo cách sáng tạo của riêng mình nhưng đồng thời vẫn phải tôn dáng và có một sự hợp lý nhất định để khi nhìn vào, người ta vẫn cảm thấy hài hòa và ưng mắt, chứ không phải là kết hợp món đồ này với món đồ kia một cách lộn xộn mà không cần biết chúng có hợp với nhau không và gọi đó là phá cách.

Noo Phước Thịnh: Tôi không nghĩ cứ phản cảm hay thảm họa thì được gọi là phá cách - Ảnh 4.

Có bao giờ anh muốn thử nghiệm những xu hướng mới lạ theo cách của riêng mình?

Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn được thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, nhằm tạo sự đa dạng cho các sản phẩm nghệ thuật của mình. Nhưng tất nhiên, mỗi hình ảnh được xây dựng đều là sự tìm tòi kỹ lưỡng để tránh gây phản cảm.

Anh có thể tư vấn thêm một số tip để tạo nên sự đột phá, mới lạ trong phong cách cá nhân?

Theo tôi, điều đầu tiên để có thể ăn mặc phá cách nhưng vẫn hài hòa đó là phải hiểu rõ phong cách của bản thân. Bất kể bạn có sáng tạo như thế nào, có phá cách như thế nào thì sau cùng, khi nhìn vào trang phục, bạn vẫn phải thấy dáng dấp của mình, phong cách riêng của mình trong đó. Cách dễ nhất để tạo sự mới lạ cho một set đồ quen thuộc chính là nhấn nhá phụ kiện. Ví dụ như chiếc sơmi cổ điển sẽ trở nên nổi bật hơn hẳn khi được kết hợp thêm với một chiếc khăn họa tiết bản nhỏ hay một set đồ casual sẽ trở nên “cool” hơn hẳn khi được bổ sung thêm set đồng hồ, vòng tay, mũ, v.v... Ngoài ra, bạn có thể tham khảo những bức hình street style quốc tế để học hỏi cách mix đồ phá cách nhưng vẫn ưng mắt, từ đó rút ra được công thức mix đồ cho riêng mình.

Noo Phước Thịnh: Tôi không nghĩ cứ phản cảm hay thảm họa thì được gọi là phá cách - Ảnh 5.

Và nếu thử nghiệm mới mẻ của mình không thành công như mong muốn, anh sẽ khắc phục như thế nào?

Trước khi đi theo một phong cách nào đó, tôi luôn có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và bởi vậy, tôi rất tin tưởng vào lựa chọn của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ tiếp thu những góp ý có ích từ khán giả để có thể dung hòa được cả sở thích ăn mặc của bản thân cũng như thị hiếu của khán giả.

Cảm ơn anh và chúc anh sẽ ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.

Noo Phước Thịnh sẽ trình diễn trong đêm Chung kết cuộc thi Aquafina Pure Fashion diễn ra vào ngày 12/1 tới tại Hà Nội.

Bạn thuộc tính cách nào trong 5 tính cách đặc trưng: lịch lãm, tự tin, phá cách, tinh tế, năng động? Cùng Aquafina khám phá phong cách và cá tính thời trang thuần khiết của chính mình qua website:

http://www.aquafina-thoitrangthuankhiet.vn/

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày