Mũ tai bèo - Chiếc mũ "hot rần rần" teen Việt nào cũng có hè này

Falabella, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 04/06/2015

Sau mũ fedora, giới trẻ Việt lại đang sốt xình xịch với chiếc mũ tai bèo - bucket hat - ngộ nghĩnh và trẻ trung. Bạn có nằm trong số những fan của mũ tai bèo?

Nếu như suốt mùa hè và mùa đông năm ngoái, mũ fedora là kiểu mũ thống trị tủ đồ của giới trẻ thì sang mùa hè năm nay, các tín đồ thời trang trẻ lại bị "hút hồn" bởi một tân binh, đó chính là mũ tai bèo. Thật ra, chiếc mũ ngộ nghĩnh này đã manh nha "hot" từ mùa xuân nhưng cho đến vài tháng trở lại đây, nó mới phủ sóng dày đặc và hiện diện ở gần như khắp mọi nơi.


Chiếc mũ tai bèo "thần thánh" đặc sản của những năm 90 nay đã trở lại và hiện đang là item hot nhất mùa hè 2015.

Vô số bạn trẻ Việt đang bị chiếc mũ ngộ nghĩnh này mê hoặc, trong đó đương nhiên không thiếu những hot girl có nhiều ảnh hưởng như Salim...
... Quỳnh Anh Shyn...




... Khả Ngân...

... Hà Lade...



... NZim...



... Louis Hà...


... Julia Đoàn...


... và cả cô ca sỹ MIN.

Mũ tai bèo là kiểu mũ đã xuất hiện và thịnh hành từ những năm 90 với tên gọi tiếng Anh chính xác là bucket hat - tạm dịch ra là "mũ chiếc xô" bởi kiểu dáng ngộ nghĩnh trông tựa như một chiếc xô nhỏ với phần vành mềm và không quá rộng. Sau ngần ấy năm, item tưởng chừng hết sức "cổ lỗ sĩ" và chẳng mấy đỏm dáng này lại lội ngược dòng thành công và một lần nữa chinh phục các tín đồ thời trang hiện đại. So với phiên bản mũ tai bèo "đồ cổ" từ hàng chục năm trước thì những chiếc mũ tai bèo thế hệ mới cũng không có nhiều khác biệt về kiểu dáng, có chăng chỉ là phong phú hơn về chất liệu cũng như màu sắc, họa tiết.












Nếu như mũ fedora tạo cảm giác "sang chảnh", lạnh lùng thì mũ tai bèo lại toát lên sự gần gũi, casual và thậm chí còn có phần mộc mạc. Bởi vậy mà mũ tai bèo rất hợp cạ với những trang phục thiên về sự năng động, thoải mái và trẻ trung. Có thể thấy các bạn trẻ Việt chuộng mix mũ tai bèo với T-shirt nhất. Sự hiện diện của chiếc mũ ngộ nghĩnh này khiến chiếc T-shirt đơn giản trở nên nổi bật, cá tính hơn hẳn nhưng vẫn không hề bị rườm rà hay "làm quá". Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là mũ tai bèo không thể kết bạn được với các thể loại váy vóc điệu đà hơn. Trên thực tế, bạn vẫn có thể diện mũ tai bèo chung với váy miễn là chiếc váy đó không quá cầu kỳ, diêm dúa. 







Mặc dù ở Việt Nam, mũ tai bèo mới chỉ được ưa chuộng trong mùa xuân hè 2015 nhưng trên thế giới, nó đã được giới mộ điệu săn lùng từ năm ngoái. Không ít sao Hollywood và cả sao Hàn cũng tỏ ra rất "kết" item này. Hãy cùng xem các thần tượng diện mũ tai bèo "chất" và cá tính ra sao.

Rihanna là một trong những sao đầu tiên khởi xướng cho xu hướng mũ tai bèo vào năm 2014.






Biểu tượng thời trang đình đám có cả một bộ sưu tập mũ tai bèo đủ màu sắc, họa tiết.

Justin Bieber từng đội mũ tai bèo lên sân khấu vào năm ngoái.

Christina Aguilera trẻ trung với mũ tai bèo trắng.

Ở xứ Hàn, HyunA là một trong những sao "lăng xê" mũ tai bèo nhiệt tình nhất.



HyunA đã không ít lần diện mũ tai bèo lên sân khấu.


HyunA và những thành viên còn lại của 4Minute từng chọn diện mũ tai bèo trong đợt quảng bá ca khúc "Crazy" hồi tháng 2 năm nay.

Chiếc mũ tai bèo càng làm Dara (2NE1) trông trẻ hơn tuổi thật.



Hyomin (T-Ara) cũng có ít nhất 2 chiếc mũ tai bèo xinh xắn.

Jia (miss A)


Tao (EXO) cũng là một fan của mũ tai bèo.