2015 là một năm đáng nhớ đối với quốc gia Philippines. Trước kia, ngôi vị siêu cường quốc về nhan sắc thường thuộc về Venezuela, Brazil, Mỹ... nhưng hai năm đổ lại đây, quốc gia Đông Nam Á này khiến cả thế giới phải ngả mũ khi đồng loạt đại thắng tại hàng loạt cuộc thi danh giá như Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Siêu quốc gia, Hoa hậu Quốc tế và mới đây nhất là Hoa hậu Hoàn vũ. Sự kiện đăng quang của người đẹp Pia Wurtzbach tại đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới vừa qua đã tạo nên một tiền lệ tuyệt vời: Philippines lần đầu vượt mặt Mỹ trong Top 10 cường quốc sắc đẹp 2015 do Missosology công bố với số điểm chênh lệch lên đến 160. Không ngoa khi nhận định rằng, Philippines chính là cường quốc nhan sắc mới của toàn cầu!
Pia Wurtzbach - Hoa Hậu Hoàn Vũ 2015
Câu hỏi là: trước khi trở thành cường quốc nhan sắc thì tiêu chuẩn về cái đẹp của Philippines nên được định nghĩa ra sao cho đúng? Cũng như bao nền văn hóa hay các quốc gia khác, tiêu chuẩn cái đẹp và phương thức làm đẹp của đất nước Đông Nam Á này luôn thay đổi không ngừng, chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ các dòng chảy văn hóa khác trên thế giới hoặc thể chế chính trị.
Để có cái nhìn rõ nét hơn, chúng ta hãy cùng theo dõi sự biến đổi về tiêu chuẩn cái đẹp của Philippines trong 100 năm qua đã được chắt lọc qua đoạn video dài 1 phút rưỡi sau:
Lịch sử làm đẹp của phụ nữ Philippines trong suốt 100 năm qua
Và dưới đây là những cái nhìn cụ thể qua từng thời kỳ:
Đầu thế kỷ 19, phái đẹp Philippines vẫn có phương thức làm đẹp khá thô sơ và "dân dã". Hình xăm bộ lạc hay băng đô tóc bằng vỏ sò chính là nét tiêu biểu trong thời kỳ này.
Kể từ khi Tây Ban Nha đã nhượng Philippines cho nước Mỹ cũng là lúc hình thành nên những trào lưu làm đẹp mới tại quốc gia Đông Nam Á này. Phái đẹp Philippines ưa chuộng vẻ đẹp nữ tính từ những chiếc khăn đội đầu. Việc trang điểm cũng bắt đầu được chú trọng hơn.
Thập niên 30s đánh dấu thời kỳ văn hóa Mỹ ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ đến Philippines. Nếu ở Mỹ có những người đẹp Flapper cùng kiểu tóc uốn cầu kỳ thì ở Philippines cũng có kiểu tóc búi cao thanh lịch cùng lối trang điểm đậm.
Cảm hứng từ các chiến binh Hukbalahap (Quân đội kháng Nhật) với màu môi đỏ rực nồng nàn, mái tóc xù lượn sóng cầu kỳ tiếp tục là minh chứng cho thấy tiêu chuẩn làm đẹp của phụ nữ Philippines chịu ảnh hưởng mạnh từ chính trị.
Bẵng đi 10 năm sau, phái đẹp nơi đây lại mê mốt môi đỏ má hồng cực quyến rũ.
Năm 60s đánh dấu sự lên ngôi của những mái tóc chải phồng đầy quý tộc và mắt mèo sắc sảo.
Trào lưu Hippie trong thập niên 70s tại Mỹ cũng đã lan qua Philippines. Mắt khói, lông mày rậm là kiểu mốt "hot" nhất thời này.
Những cô nàng của thập niên 80s bắt đầu hướng đến cái đẹp hiện đại hơn. Mắt xanh môi đỏ là kiểu trang điểm "ruột" của phái đẹp Philippines trong thời gian này. Tóc thì phải uốn phồng kiêu kỳ như trên hình.
10 năm tiếp theo là cuộc chia ly với màu mắt xanh nổi bật, thay vào đó là lối trang điểm nhẹ nhàng, quyến rũ hơn và mái tóc suôn thẳng.
K-pop là key word trong thời gian này tại Philippines. Mái tóc dài, thẳng được yêu thích hơn bao giờ hết.
Và hiện tại thì phái đẹp nơi này đã biết cách tôn vinh diện mạo của mình với kiểu tóc lọn dài, bồng, trang điểm tự nhiên và lông mày đậm.
Clip: Thế Anh