Cục Nghệ thuật biểu diễn kiểm tra vụ người mẫu mặc đầm xẻ lườn

Tuổi Trẻ Online, Theo 16:30 28/11/2015

Chiều 27-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL), cho biết "sẽ cử người kiểm tra, xác minh thông tin" người mẫu Việt mặc trang phục gây tranh luận tại Hàn Quốc khi đi nhận giải văn hóa giải trí ở Hàn Quốc.

nt-61230
Người mẫu Việt Nam mặc đầm xẻ lườn lãnh giải văn hóa giải trí Hàn Quốc tại Seoul đêm 26-11 - Ảnh tư liệu.

Ông Nguyễn Đăng Chương cho biết do ông đang đi công tác tại Hà Tĩnh nên tạm thời chưa nắm rõ thông tin vụ việc.

Tháng 8-2014, theo bản tin Thông tấn xã VN, Thanh tra Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Hà Nội từng quyết định phạt một quán bar 2 triệu đồng vì "để ca sĩ Hương Tràm mặc trang phục phản cảm khi biểu diễn". Ca sĩ Hương Tràm khi đó mặc chiếc đầm có phần xẻ lườn để biểu diễn.

Trước đó vào ngày 30-8-2013, Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hà Nội đã ra văn bản xử phạt bar Next Top, nơi ca sĩ Angela Phương Trinh biểu diễn phản cảm 3,5 triệu đồng - mức phạt theo Nghị định 75 xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

Theo nghị định số 158/2013 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch và quảng cáo của chính phủ áp dụng từ ngày 1-1-2014, mức xử phạt đối với việc mặc trang phục hở hang, phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam của nghệ sĩ khi biểu diễn sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng. Người vi phạm còn có thể bị xem xét cấm biểu diễn từ 1-3 tháng.