Chuyên gia trang điểm trong màn make-over không cho rằng lỗi là ở khâu của mình

Ichi, Theo Trí Thức Trẻ 10:25 28/02/2016

Theo chuyên gia trang điểm Phước Lợi thì yếu tố chính tạo nên thảm họa make-over không nằm ở kiểu trang điểm mà anh áp dụng cho Thảo trong Một ngày mới.

12 năm trong nghề, Phước Lợi là chuyên gia trang điểm của nhiều ngôi sao giải trí hàng đầu, tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước, đứng lớp giảng dạy, và còn sở hữu một thương hiệu làm đẹp riêng của mình. Anh cũng là một gương mặt quen thuộc trong Một ngày mới - chương trình make-over nổi tiếng do Thùy Minh làm "chủ xị".

Chuyên gia trang điểm trong màn make-over không cho rằng lỗi là ở khâu của mình - Ảnh 1.

"Thảm họa make-over" - đây là cách thức mà netizen Việt gọi những gì đã xảy ra trong tập Một ngày mới này.

Mới đây, netizen đã "đào mộ" lại một sự vụ diễn ra từ năm trước. Đó là tập Một ngày mới với nhân vật chính là Thảo - một cô gái muốn thay đổi diện mạo nhằm tìm kiếm sự tự tin ngỏ lời tỏ tình với bạn trai. Có điều, kết quả mà Một ngày mới mang lại cho Thảo lại bị netizen cho là một thảm họa make-over: mái tóc Maruko không mấy ăn nhập với khuôn mặt mà đa phần ý kiến cho là bị trang điểm trông "dừ" đi hẳn.

Sau khi Thùy Minh và nhân vật chính lên tiếng, mới đây nhất, chuyên gia trang điểm Phước Lợi cũng đã bày tỏ quan điểm với chúng tôi về sự vụ diễn ra:

Chuyên gia trang điểm trong màn make-over không cho rằng lỗi là ở khâu của mình - Ảnh 2.

Chuyên gia trang điểm Phước Lợi

Chào anh Phước Lợi, anh nghĩ sao khi thành quả trang điểm của mình bị mọi người chia sẻ với đủ lời chê bai, mỉa mai?

Tôi nghĩ mọi người có thể hiểu nhầm vì thật sự vấn đề chính là mái tóc. Đây là yếu tố làm thay đổi nhân vật trong chương trình Một Ngày Mới. Nếu ai để ý thì sẽ thấy cái chính trên công cuộc make-over lần này là tôi tư vấn về cách đánh son màu đậm và kẻ mắt nước vì bạn gái đó có đôi mắt 1 mí rất nhỏ.

Nhưng trong chủ đề này thì mình không phải trang điểm theo kiểu cầu kì mà chỉ làm những bước thật nhanh, thật đơn giản mà mọi người có thể làm được trên gương mặt của chính mình thôi. Cho nên tôi cảm thấy bình thường.

Chuyên gia trang điểm trong màn make-over không cho rằng lỗi là ở khâu của mình - Ảnh 3.

Chuyên gia Phước Lợi là người đã trang điểm cho Thảo

Và đúng ra chương trình này tôi cũng đã cộng tác hướng đến 13 số và cũng đã quay hình cách đây hơn 6 tháng rồi, nếu nhớ không lầm là quay trước tháng 8/2015. Mỗi số tôi đều cùng 1 nhãn hàng mỹ phẩm tư vấn cho nhân vật cũng như khán giả tips trang điểm khác nhau trên 1 loại sản phẩm khác nhau. Chẳng hạn có số sẽ là đánh nền, số sẽ là cách kẻ lông mày, có số là son môi như với bạn Thảo.

Tuy anh thấy bình thường nhưng người ta vẫn nói, cái đẹp nằm trong mắt số đông, và số đông chẳng may lại thấy "không bình thường". Họ cho rằng anh khiến nhân vật của chương trình trông "dừ" hẳn đi đấy. Nhiều bình luận như từ "mắt mí lót thành 1 mí", lông mày mờ tịt, màu son không hợp... vv

Thì như bạn nói phần đông chứ không phải tuyệt đối. Khi cộng đồng mạng bây giờ chỉ cần vài người chia sẻ nói không thích thì có thể sẽ có nhiều bạn bè vào bàn luận và sự việc trở nên nghiêm trọng.

Chuyên gia trang điểm trong màn make-over không cho rằng lỗi là ở khâu của mình - Ảnh 4.

Anh đưa ra bằng chứng để khẳng định rằng Thảo vốn có đôi mắt nhỏ và lối kẻ mắt nước dày giúp mắt cô trông to hơn.

Còn với công việc tôi làm và những kinh nghiệm tôi chia sẻ thì việc các bạn trẻ hiện nay dùng mắt nước kẻ 1 đường dày và dài để tạo điểm nhấn cho đôi mắt là không ít. Nếu các bạn nhìn kỹ có thể thấy khi đôi mắt bạn gái kia khi chưa trang điểm là nhỏ và 1 mí chứ không có mí lót. Khi kẻ đường mắt nước dày lên rõ ràng đôi mắt to hơn. Các bạn có thể nhìn hình để so sánh.

Tôi muốn nói phần này tôi không hề đụng đến lông mày. Lông mày của bạn ấy là lông mày xăm nên tôi không làm gì để bợt hơn. Còn nếu cư dân mạng nói màu son già có thể do mỗi người 1 sở thích và do họ không thích màu son đấy nên họ cho là già. Trong thực tế ở ngoài nó là màu hồng đỏ rất đẹp của thương hiệu mỹ phẩm cùng đồng hành. Có thể khi lên hình do nhiều yếu tố ánh sáng, màu sắc hình ảnh làm cho màu son không chuẩn xác.

Chuyên gia trang điểm trong màn make-over không cho rằng lỗi là ở khâu của mình - Ảnh 5.

"Lông mày của bạn ấy là lông mày xăm nên tôi không làm gì để bợt hơn" - Chuyên gia Phước Lợi khẳng định.

Tôi cảm thấy công việc của tôi là ngành dịch vụ nên sẽ có nhiều ý kiến thích hoặc không, khác nhau là điều bình thường.

Anh có e ngại lùm xùm này làm ảnh hưởng đến tên tuổi và uy tín của mình không?

Công việc này tôi đã gắn bó hơn 12 năm. Chắc chắn làm vừa lòng hết tất cả ý kiến và mắt nhìn của mọi người là điều không thể. Vấn đề xấu đẹp hoặc khen chê là do tự mọi người đánh giá và tôi cũng không ngại khi mọi người bảo không thích kiểu trang điểm này hoặc kiểu kia.

Tôi nghĩ ai đã làm nghề này thì không chỉ gặp 1 lần mà nhiều lần nữa là khác. Nhưng có thể lần này việc chọn lựa kiểu kẻ mắt nước và đánh son khi đi cùng với mái tóc kia đã làm mọi người thấy không thích và nhắc đến nhiều như thế.

Chuyên gia trang điểm trong màn make-over không cho rằng lỗi là ở khâu của mình - Ảnh 6.

Anh cũng tiết lộ rằng màu son anh áp dụng cho Thảo là một màu son đẹp, "hot".

Nhưng các bạn có thể thấy việc kẻ mắt nước dày cho mắt 1 mí nhỏ như thế là cách chọn lựa của đa số những ai có khung mắt giống bạn này. Màu son hồng đỏ thì nếu bạn đi ngoài đường sẽ bắt gặp không ít người sử dụng và đa số các hãng mỹ phẩm lớn nhỏ đều có sản xuất màu son này. Nó cũng là 1 trong những màu được bán chạy nhất trong thời gian qua.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị!