"Fan Cuồng" đã "chịu chơi" như thế nào để xây dựng thế giới rock?

Ân Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 13:53 15/07/2016

Dự án "Fan Cuồng" ngốn đến 26 tỷ và hứa hẹn tạo ra một bữa đại tiệc rock hoành tráng chưa từng có.

Trong bộ phim Fan Cuồng vừa ra mắt, Thái Hòa vào vai một fan rock trở về 20 năm trước để khôi phục phong trào rock Việt. Ở quá khứ, anh được gặp được thần tượng Gia Nghị (Johnny Trí Nguyễn) nhưng lại vướng vào nhiều tình huống dở khóc dở cười. Quy tụ nhiều tên tuổi đình đám như Thái Hòa, Johnny Trí Nguyễn hay đạo diễn Charlie Nguyễn, Fan Cuồng được xem là "bom tấn" trong năm 2016 của điện ảnh Việt Nam.

Quá trình chuẩn bị phục trang tỉ mỉ

Được biết, nhà sản xuất đã đầu tư đến con số khủng là 26 tỉ đồng cho dự án, trong đó một phần không nhỏ nằm ở khâu phục trang. Fan Cuồng nói về một thể loại âm nhạc đặc thù, lại lấy bối cảnh thập niên 90, thế nên đoàn phim phải cất công chuẩn bị nhiều bộ quần áo cho cả các nhân vật chính lẫn nhóm diễn viên quần chúng. Công việc này phức tạp hơn nhiều so với các phim lấy mốc thời gian đương đại mà diễn viên đôi khi có thể sử dụng quần áo "cây nhà lá vườn" để tiết kiệm chi phí.

Fan Cuồng đã chịu chơi như thế nào để xây dựng thế giới rock? - Ảnh 1.

Poster chính thức của "Fan Cuồng"

Chịu trách nhiệm thiết kế trang phục cho phim là Melynda Choothesa, một stylist gốc Thái từng góp mặt trong vài dự án ở Hollywoood và Thái Lan. Có nhiều bài báo viết về cô và sản phẩm của mình trong các tạp chí ở New York, Los Angeles hay Dubai. Ngoài ra Melynda còn làm phục trang cho 5 phim ngắn và nhiều MV cho Megadeth, Akon và Jamie Commons (nhạc sĩ của The Walking Dead). Fan Cuồng là phim nhựa thứ hai cô làm trong năm 2015 và là phim thứ 4 trong sự nghiệp.

Phương châm của Melynda là câu chuyện cũng được kể qua phục trang, trước khi nhân vật mở miệng nói chuyện thì có thể đoán được tính tình qua cách ăn mặc. Cô bắt đầu nghiên cứu về phục trang Fan Cuồng từ một số hình ảnh trong gia đình và các thần tượng Thái Lan thập niên 90. Khi đến thành phố Hồ Chí Minh, Melynda nhận ra gu ăn mặc thời 1996 ở đây kín đáo hơn Thái Lan, nên cô đã tham khảo thêm các tạp chí cũ và nhiều nhóm rock để tìm cảm hứng cho phục trang, hoá trang, và cách làm tóc. Cuối cùng, nữ stylist này quyết định xây dựng màu sắc tổng thể của phim là phong cách Việt Nam trộn lẫn với gu nhạc grunge của Mỹ.

Fan Cuồng đã chịu chơi như thế nào để xây dựng thế giới rock? - Ảnh 2.

Nhân vật Thái sử dụng xích lô, phương tiện vận chuyển phổ biến lúc đó ở Sài Gòn

Melynda chia sẻ, khó khăn lớn nhất là nước ta chưa phát triển một hệ thống cửa hàng trang phục cổ điển như Hollywood. Ở Mỹ, cần quần áo từ thời nào cũng có nhiều tiệm sẵn sàng cho thuê lại, ngoài ra họ cũng cung cấp những dụng cụ được dân làm phim xem là "cơ bản" như bộ đồ nghề làm cũ quần áo chuyên nghiệp hay giá treo xếp nhanh gọn. Trong dự án Fan Cuồng, nhà thiết kế người Thái phải lùng sục hàng tuần ở các chợ xa trung tâm thành phố để tìm quần áo và trang sức cũ, đến mức cô đã bị bệnh trong quá trình làm phim.

Fan Cuồng đã chịu chơi như thế nào để xây dựng thế giới rock? - Ảnh 3.

Chuyên viên Melynda luôn "ngập mặt" trong đống quần áo thế này đây

Để hoàn thành bộ phim, đoàn Fan Cuồng đã dùng đến con số khổng lồ là 600-700 bộ trang phục, trong đó chỉ riêng cho diễn viên chính cũng đã gần 100 bộ. Quá trình "làm cũ" quần áo như làm mòn, làm bạc, mềm đi… với đồ nghề Hollywood cũng tốn nhiều công sức. Trong số đó, chiếc áo tâm thần là khó nhất; Melynda phải tháo ra, dán và may lại trong nhiều tiếng, cũng như thiết kế lại tay áo cho hợp ý Charlie Nguyễn. Cô thậm chí còn bị mẻ răng khi cố dùng miệng kéo một cây kim qua lớp da thuộc. Melynda cũng chia sẻ nhiều chuyện vui như khi đem đồ ra cho các diễn viên thử thì họ nhìn cô với ánh mắt "kinh hoàng" vì độ "quái" của trang phục, nhưng cuối cùng cũng vui vẻ hưởng ứng.

Xây dựng các hình tượng rock

Thời 1996 được xem là đỉnh cao của rock Việt với hàng trăm ban nhạc, sau đó nhiều nhóm bỏ đi nước ngoài nên phong trào giảm sút. Theo nhà sản xuất Jenni Trang Lê, ngoài yếu tố thực tế, Fan Cuồng còn bổ sung thêm chất giả tưởng để tăng phần ấn tượng. Sân khấu đại nhạc hội lớn hơn nhiều so với các sàn diễn thời đó, ngoài ra nhiều bối cảnh cũng được thiết kế riêng như nhà Gia Nghị, tiệm bán đĩa của Thái hay nhà bếp của Mỹ Kỳ (Phương Trinh Jolie).

Fan Cuồng đã chịu chơi như thế nào để xây dựng thế giới rock? - Ảnh 4.

Thái Hòa và Hoàng Sơn trong một cảnh quay

Rock có rất nhiều thể loại và tạo hình các nhân vật trong phim cũng cố gắng phản ánh sự đa dạng đó. Nhân vật Thái là một chủ tiệm bán đĩa rock trong một thế giới không còn quan tâm đến rock nữa. Ước mơ của anh là trở thành ca sĩ rock, thế nên Thái thường mặc quần jean, áo T-shirt bụi, để tóc dài xoăn, đeo đầy phụ kiện, nhìn chung anh là một kẻ lạc lõng trong thế giới hiện đại. Trong khi đó, Vũ (Huy Khánh) thời 1996 là quản lý của Gia Nghị, nói nhiều, nghiện rượu, có tóc dài, xù và ăn mặc giống hippie của thời 70 trộn với chất rocker.

Nhóm Sexy Beast của Gia Nghị được xây dựng theo hình tượng glam rock kiểu tóc dài, đồ bó, hoa văn thú, lông giả, trang phục sặc sỡ. Ngoài Johnny Trí Nguyễn, các thành viên còn lại của nhóm đến từ hai rock band ngoài đời thật: Parasite và Su Brothers.

Fan Cuồng đã chịu chơi như thế nào để xây dựng thế giới rock? - Ảnh 5.

Nhóm nhạc của Gia Nghị (Johnny Trí Nguyễn)

Trong phim, Trí Nguyễn là siêu sao của nhóm nhưng ở ngoài đời, anh lại là người vất vả nhất khi biểu diễn. Sau nhiều năm tập võ, ngón tay của nam diễn viên bị cứng nhiều nên gặp khó khi cầm đàn, ngoài ra anh cũng học lời không thuộc. Còn Thái Hòa thì sở hữu giọng hát bẩm sinh khá dở nên đã "xin quyền trợ giúp" hát nhép, nhưng bị Charlie từ chối và bắt hát bằng giọng thật.

Nhóm Lũ Quạ Đen trong phim (theo phong cách punk) chính là ban nhạc Titanium lừng danh. Được biết, nhóm Titanium đã vất vả chọn lựa tên ban nhạc từ danh sách hơn 50 cái tên. Cuối cùng lấy cảm hứng từ ca khúc Lũ bạn quạ đen của Hải Bột, họ đã đề xuất tên Lũ Quạ Đen với Charlie Nguyễn và được chấp thuận. Mới đây, nhóm cũng đã chính thức đổi tên thành Lũ Quạ Đen ở ngoài đời và đang chuẩn bị một sản phẩm âm nhạc mới, hứa hẹn ra mắt trong thời gian gần nhất.

Fan Cuồng đã chịu chơi như thế nào để xây dựng thế giới rock? - Ảnh 6.

Nhóm Titanium đổi tên thành Lũ Quạ Đen

Vất vả nhất trong quá trình làm phim là việc tổ chức một đại nhạc hội thật sự lên đến 2000 người. Trong dịp này, các ban nhạc rock đã cháy hết mình cùng các fan và liveshow này mất đến 3 ngày quay. Ngoài số ít diễn viên quần chúng được thuê thì phần lớn khán giả đều là thật. Trong lời mời, nhà sản xuất có dặn mọi người mặc áo tối màu, quần jeans tới nhưng không phải ai cũng làm theo. Để giải quyết, ê-kíp Fan Cuồng đã vô cùng "chịu chơi" khi tặng luôn mấy trăm chiếc áo cho khán giả để tạo ra không khí rock sôi động nhất.

Fan Cuồng đã chịu chơi như thế nào để xây dựng thế giới rock? - Ảnh 7.

Một phần buổi đại nhạc hội hoành tráng sẽ lên phim

Phim điện ảnh Fan Cuồng được bảo trợ truyền thông bởi Kenh14.vn, chính thức ra rạp từ hôm nay - 15/7/2016.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày