Trong một cuộc gọi video tại Hội nghị Chính phủ Thế giới ở Dubai ngày 13/2, Musk chia sẻ: "Grok 3 có khả năng suy luận rất mạnh, trong các thử nghiệm chúng tôi đã thực hiện đến nay, Grok 3 vượt trội bất kỳ chatbot nào đã phát hành mà chúng tôi biết. Một dấu hiệu tốt".
Grok 3 được phát triển bởi xAI, công ty do Musk thành lập vào tháng 7/2023 nhằm cạnh tranh trực tiếp với các gã khổng lồ trong lĩnh vực AI như OpenAI, Microsoft và Google. Musk từng đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015 nhưng rời khỏi công ty vào năm 2019 do bất đồng quan điểm về hướng đi của tổ chức.
Gần đây, Musk và một nhóm nhà đầu tư đã đề nghị mua lại phần phi lợi nhuận của OpenAI với giá 97,4 tỷ USD nhằm ngăn chặn việc công ty này chuyển đổi sang mô hình vì lợi nhuận. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị CEO của OpenAI, Sam Altman từ chối.
Ngoài việc phát triển Grok 3, Musk còn tham gia vào các dự án khác nhằm tích hợp AI vào hoạt động của chính phủ Mỹ. Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), do ông lãnh đạo, đang phát triển một chatbot tùy chỉnh có tên GSAi cho Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA). Dự án này nhằm cải thiện năng suất làm việc của khoảng 12.000 nhân viên GSA và phân tích lượng lớn dữ liệu hợp đồng và mua sắm.
Musk cũng đã công bố kế hoạch hợp tác với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để phát triển "Dubai Loop", một hệ thống giao thông ngầm tốc độ cao. Dự án này hứa hẹn mang lại sự di chuyển hiệu quả thông qua mạng lưới các đường hầm dưới lòng đất.
Với việc ra mắt Grok 3, Musk đặt mục tiêu cung cấp một giải pháp AI mạnh mẽ và tiên tiến, đồng thời thể hiện tham vọng của ông trong việc định hình tương lai của trí tuệ nhân tạo và công nghệ toàn cầu.