Dương Hoàng Yến bức xúc cho rằng BTC "Hoa hậu biển Việt Nam 2016" thiếu trách nhiệm

, Theo Trí Thức Trẻ 11:09 22/05/2016

Sau khi kết thúc phần trình diễn ở đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu biển 2016, Dương Hoàng Yến đã rất bức xúc trước thái độ của BTC đối với nghệ sĩ.

Tối 21/5, đêm chung kết cuộc thi "Hoa hậu biển Việt Nam 2016" đã diễn ra tại Quảng Ninh. Đêm thi kết thúc tốt đẹp nhưng có nhiều vấn đề hậu trường xung quanh cuộc thi khiến nhiều người bức xúc. Ngay khi kết thúc màn trình diễn tại đêm chung kết, ca sĩ Dương Hoàng Yến đã chia sẻ tâm trạng của mình khi trên xe trở về Hà Nội. Nữ ca sĩ cho rằng BTC "Hoa hậu biển Việt Nam 2016" thiếu trách nhiệm và không tôn trọng nghệ sĩ. 

Dương Hoàng Yến bức xúc cho rằng BTC Hoa hậu biển Việt Nam 2016 thiếu trách nhiệm - Ảnh 1.

 Dương Hoàng Yến bức xúc trước cách BTC cuộc thi HH biển Việt Nam 2016 với các nghệ sĩ

Dương Hoàng Yến bức xúc cho rằng BTC Hoa hậu biển Việt Nam 2016 thiếu trách nhiệm - Ảnh 2.

 Suốt 8 năm đi hát, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thất vọng với BTC thế này

Nữ ca sĩ nhấn mạnh rằng suốt 8 năm đi diễn tại các chương trình lớn nhỏ trên toàn quốc, cô chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Dương Hoàng Yến tường thuật rằng sau khi hát đêm bán kết của cuộc thi, cô được BTC mời về hát đêm chung kết. Vì đã nhận một show diễn trùng vào lịch tổng duyệt của chương trình, cô đã báo trước với Tổng đạo diễn rằng mình vắng mặt. Tuy nhiên, "sáng 21/5, 8h sáng mở mắt dậy tôi nhận được 1 tin nhắn gửi lúc gần 2h sáng của một bạn bên BTC với nội dung thông báo về việc phải có mặt tổng duyệt vào buổi sáng hôm đó. Tôi vội vàng đi ngay xuống Quảng Ninh thì lúc đó cũng không kịp để duyệt nữa. Một việc hệ trọng, ảnh hưởng đến lịch trình của nghệ sĩ như thế nhưng lại không hề được phía BTC liên hệ từ sớm bằng điện thoại mà lại gửi một tin nhắn gọn lỏn lúc gần 2h sáng". 

Bên cạnh đó, trên poster của chương trình, các nghệ sĩ khác đều có mặt thì Dương Hoàng Yến và nhóm MTV không có trên poster quảng bá. Điều này khiến nữ ca sĩ vô cùng bực mình. Khi cô thắc mắc, BTC chỉ im lặng mà không có câu trả lời. Sau đó, phía chương trình trả lời rằng do Dương Hoàng Yến không có mặt đêm tổng duyệt 20/5 nên cô không có tên trên poster, dù poster đã được treo ít nhất vài ngày trước, và một số nghệ sĩ dù không có mặt trong buổi tổng duyệt vẫn có tên trên poster. 

Dương Hoàng Yến bức xúc cho rằng BTC Hoa hậu biển Việt Nam 2016 thiếu trách nhiệm - Ảnh 3.

Dương Hoàng Yến bức xúc cho rằng BTC Hoa hậu biển Việt Nam 2016 thiếu trách nhiệm - Ảnh 4.

 Căn phòng ở tồi tàn mà BTC sắp xếp cho nghệ sĩ được Dương Hoàng Yến đăng tải trên facebook

Khi Dương Hoàng Yến đăng tải hình ảnh phòng nghỉ của cô được BTC sắp xếp thì nhiều người "tá hỏa". BTC sắp xếp cho Dương Hoàng Yến ở một căn phòng mà theo lời cô là "ngỡ ngàng vì độ tồi tàn, chỉ có 2 cái giường, 1 cái đệm kê đối diện nhà vệ sinh, một cái tivi và một cái quạt". 

Ngoài ra, cô cùng rất nhiều nghệ sĩ khác đều không được BTC tiếp đón chu đáo. Thậm chí, các nghệ sĩ biểu diễn còn bị bảo vệ chặn ở cổng ra vào. Chương trình cũng không có xe đưa đón nghệ sĩ tới địa điểm biểu diễn trong khi "khách sạn cách sân khấu hơn 2km, đường toàn rừng rất tối và nguy hiểm". 

"Thật sự mình muốn bỏ về ngay từ lúc đó rồi nhưng nguyên tắc làm nghề, muốn hoàn thành trách nhiệm khi đã nhận lời và trên hết là vì sự yêu thương khán giả, nên tôi quyết định ở lại. Và đến giờ, mình vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi hay thông cảm nào từ ai? Một sự thất vọng lớn về cách làm việc của BTC, kết thúc một ngày buồn ở đây" - Dương Hoàng Yến tâm sự.