Đường dây đa cấp xuyên quốc gia bán thực phẩm chứa chất cấm: Giá nhập 30.000 đồng bán ra 1 triệu đồng/hộp, hàm lượng gấp gần 80 lần Bộ Y tế khuyến cáo

Nam An (t/h), Theo Đời sống pháp luật 22:14 23/05/2025
Chia sẻ

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã nhập khẩu vào Việt Nam khoảng 60 container hàng lên đến hàng triệu sản phẩm. Tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa đánh sập đường dây kinh doanh đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, với số lượng thành viên gần 200.000 người, trong đó có 107.348 thành viên là người Việt Nam thuộc nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, số còn lại là người nước ngoài ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo cơ quan công an, đường dây này kinh doanh thực phẩm chức năng có chứa chất cấm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng.

Chia sẻ trong phóng sự được phát sóng trong chương trình Thời sự VTV1, một người dân cho biết, người thân của anh đã bỏ ra gần 1 tỷ đồng để tham gia bán hàng đa cấp. Sản phẩm người này kinh doanh là những hộp trà được quảng cáo là có tác dụng điều trị tăng cường sinh lý.

"Khi tôi tra cứu về hoạt động của công ty này trên cổng thông tin của Bộ Công thương thì không thấy sản phẩm hay tên công ty được kinh doanh đa cấp nên tôi thấy có những dấu hiệu bất minh, bất thường", người đàn ông cho biết.

Đường dây đa cấp xuyên quốc gia bán thực phẩm chứa chất cấm: Giá nhập 30.000 đồng bán ra 1 triệu đồng/hộp, hàm lượng gấp gần 80 lần Bộ Y tế khuyến cáo- Ảnh 1.

Đường dây đa cấp xuyên quốc gia bán thực phẩm chứa chất cấm: Giá nhập 30.000 đồng bán ra 1 triệu đồng/hộp, hàm lượng gấp gần 80 lần Bộ Y tế khuyến cáo- Ảnh 2.

Đường dây đa cấp xuyên quốc gia bán thực phẩm chứa chất cấm: Giá nhập 30.000 đồng bán ra 1 triệu đồng/hộp, hàm lượng gấp gần 80 lần Bộ Y tế khuyến cáo- Ảnh 3.

Các sản phẩm của Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam bị lực lượng công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo lời khai của các đối tượng cho biết, giá nhập của mỗi hộp trà chỉ rơi vào khoảng hơn 30.000 đồng, nhưng giá bán ra khoảng 1 triệu đồng/hộp.

Đối tượng Tất Văn Hào (SN 1977, trú tại 26B, đường Tạ Uyên, khu phố 4, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) khai nhận, "bán hàng càng nhiều thì điểm thưởng càng nhiều. Điểm thưởng có thể dùng để mua lại sản phẩm hoặc sử dụng app của công ty để rút tiền mặt".

Cơ quan công an cho biết, tháng 5/2025, Viện Pasteur Nha Trang - Bộ Y tế kết luận chất "Tadalafil" - một chất dùng để điều trị rối loạn cương dương có hàm lượng gấp gần 80 lần hàm lượng Bộ Y tế khuyến cáo mỗi bệnh nhân được phép sử dụng trong điều trị bệnh hàng ngày.

Ngoài chiêu trò "thổi phồng" công dụng, các đối tượng cầm đầu mạng lưới đa cấp còn vẽ ra các viễn cảnh không có thực để thu hút rất đông người tham gia.

Thượng tá Nguyễn Quang Hoà (Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sủe dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết, "các đối tượng tạo ra đồng tiền ảo để tham gia trên các sàn. Chúng hứa hẹn trong tương lai đồng tiền này sẽ tăng lên hàng nghìn, hàng triệu lần".

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã nhập khẩu vào Việt Nam khoảng 60 container hàng lên đến hàng triệu sản phẩm. Tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.200 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền gần 2 tỷ đồng, 3 ô tô, 41.800 hộp trà Multi Juice; 3 con dấu tròn có tên Công ty THHH Thương mại đầu tư BITNEY Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư BITNEY Việt Nam, Công ty TNHH BITNEY House và 1 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng các giấy tờ có liên quan khác.

Hiện nay, cơ quan công đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm.

Trước đó, vào năm 2022 -2023, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) và Sở Công thương của một số tỉnh thành cũng đã lên tiếng cảnh báo hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận của Tập đoàn Bitney.

Theo Cảnh báo liên quan đến sản phẩm nước trái cây hỗn hợp Multi Juice và nhau thai hươu Lucenta của Tập đoàn Bitney, ngoài các thông tin thổi phồng về công dụng của sản phẩm, nhiều cá nhân còn giới thiệu những người tham gia mời gọi thêm các thành viên khác, phát triển hệ thống để được hưởng hoa hồng lợi ích theo mô hình đa cấp.

Đường dây đa cấp xuyên quốc gia bán thực phẩm chứa chất cấm: Giá nhập 30.000 đồng bán ra 1 triệu đồng/hộp, hàm lượng gấp gần 80 lần Bộ Y tế khuyến cáo- Ảnh 4.

Cảnh báo kinh doanh đa cấp liên quan sản phẩm Multi Juice và Lucenta của Bitney - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cho biết vẫn chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, tổ chức nào có tên Bitney nêu trên.

Do vậy, các tổ chức, cá nhân trên có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tới 5 tỉ đồng hoặc 5 năm tù giam.

Cục cũng cảnh báo người dân không nên tham gia sử dụng và mời gọi người khác tham gia sử dụng những sản phẩm theo "truyền miệng" để chữa bệnh mà không có cơ sở khoa học rõ ràng để tránh gặp thiệt hại về sức khỏe, mất cơ hội điều trị bệnh đúng đắn.

Đồng thời không nên tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép nêu trên để hạn chế tối đa các rủi ro, thiệt hại về vật chất và pháp lý.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày