Được bố mẹ mua cho căn hộ gần 3 tỷ, vợ chồng 9x "đắp" thêm 600 triệu nội thất, diện tích nhỏ, không gian vẫn sang như nhà Châu Âu

Hà Thanh Thuỷ, Theo Trí Thức Trẻ 06:29 29/05/2021

Hai vợ chồng chị Hạnh thích phong cách tân cổ điển nên thiết kế nhà theo tông màu trắng và xám đậm.

Chị Hạnh (27 tuổi) hiện tại đang kinh doanh tự do. Sau khi cưới, hai vợ chồng chị sống với bố mẹ chồng một năm. Nhưng nhà chồng xa nhà ngoại và sau này chị muốn cho con học gần trung tâm Hà Nội hơn nên khi được bố mẹ ruột mua cho căn hộ này, hai vợ chồng quyết định ra ở riêng.

Căn hộ của chị toạ lạc tại Imperia Sky Garden Minh Khai với tổng diện tích là 75m2, thông thuỷ và có 2 phòng ngủ. Chị chọn khu này vì nhà mới, chất lượng ổn, vị trí lại gần trung tâm thuận tiện cho việc đi lại. Giá nhà thô là gần 3 tỷ, khi bàn giao đã có điều hoà và đầy đủ thiết bị vệ sinh. Toàn bộ nội thất chị với chồng thuê thi công về làm trọn gói sau.

Được bố mẹ mua cho căn hộ gần 3 tỷ, vợ chồng 9x đắp thêm 600 triệu nội thất, diện tích nhỏ, không gian vẫn sang như nhà Châu Âu - Ảnh 1.

Phòng khách với tông màu xám trắng đơn giản mà sang trọng

Được bố mẹ mua cho căn hộ gần 3 tỷ, vợ chồng 9x đắp thêm 600 triệu nội thất, diện tích nhỏ, không gian vẫn sang như nhà Châu Âu - Ảnh 2.
Được bố mẹ mua cho căn hộ gần 3 tỷ, vợ chồng 9x đắp thêm 600 triệu nội thất, diện tích nhỏ, không gian vẫn sang như nhà Châu Âu - Ảnh 3.
Được bố mẹ mua cho căn hộ gần 3 tỷ, vợ chồng 9x đắp thêm 600 triệu nội thất, diện tích nhỏ, không gian vẫn sang như nhà Châu Âu - Ảnh 4.

Tranh treo tường màu xanh làm điểm nhấn cho không gian

Chị Hạnh hoàn thiện nhà sát Tết nên hơi vội, chỉ có 2 tháng để thi công. Vợ chồng chị thuê thiết kế nhưng không ưng nên thời gian đầu chị mất khá nhiều công sức để lên ý tưởng và sửa lại từng chi tiết một trong bản vẽ. Chị Hạnh thích phong cách tân cổ điển, nên đã mày mò tìm nhiều phương án để vừa giữ được phong cách mình thích vừa làm nhà không bị chật.

Lúc đầu chị thích tông màu đen trắng nhưng sợ nhà tối tăm nên hai vợ chồng quyết định chọn tông chủ đạo là trắng phối với xám đậm. Phong cách tân cổ điển nhưng làm tối giản hết mức vì nhà diện tích nhỏ. Bên thi công chỉ làm hệ tủ và bếp, còn toàn bộ nội thất chị Hạnh tự tay chọn từng thứ một để đồng bộ với phong cách của nhà. Tự mua từng món đồ decor nhỏ nhất cũng là thú vui và tâm huyết của chị. Tổng chi phí toàn bộ nội thất là khoảng 600 triệu.

Chị Hạnh tâm đắc nhất là khu bếp. Vì đam mê nấu ăn nên dù bếp có chật thế nào thì chị vẫn sắm đủ các loại máy móc nấu nướng. Thay vào đó, chị cất gọn đồ đạc trong tủ, chỉ bày những vật dụng cần thiết nhất để nhìn không quá rối mắt. Chị chia sẻ: "Bếp đẹp thì cũng có tâm trạng nấu nướng ngon hơn. Bếp cũng là nơi mình dành nhiều thời gian nhất nên mình muốn chau chuốt cho nó, tự tay sắm từng cái thìa trở đi".

Được bố mẹ mua cho căn hộ gần 3 tỷ, vợ chồng 9x đắp thêm 600 triệu nội thất, diện tích nhỏ, không gian vẫn sang như nhà Châu Âu - Ảnh 5.

Bếp được bày biện ngăn nắp, gọn gàng

Được bố mẹ mua cho căn hộ gần 3 tỷ, vợ chồng 9x đắp thêm 600 triệu nội thất, diện tích nhỏ, không gian vẫn sang như nhà Châu Âu - Ảnh 6.
Được bố mẹ mua cho căn hộ gần 3 tỷ, vợ chồng 9x đắp thêm 600 triệu nội thất, diện tích nhỏ, không gian vẫn sang như nhà Châu Âu - Ảnh 7.

Chị thường trang trí nhà theo các dịp lễ

Được bố mẹ mua cho căn hộ gần 3 tỷ, vợ chồng 9x đắp thêm 600 triệu nội thất, diện tích nhỏ, không gian vẫn sang như nhà Châu Âu - Ảnh 9.

Ban công chị trồng thêm nhiều hoa và cây cảnh

Được bố mẹ mua cho căn hộ gần 3 tỷ, vợ chồng 9x đắp thêm 600 triệu nội thất, diện tích nhỏ, không gian vẫn sang như nhà Châu Âu - Ảnh 10.

Đây cũng là góc để hai vợ chồng chị chill mỗi tối

Được bố mẹ mua cho căn hộ gần 3 tỷ, vợ chồng 9x đắp thêm 600 triệu nội thất, diện tích nhỏ, không gian vẫn sang như nhà Châu Âu - Ảnh 11.

Trong quá trình hoàn thiện căn hộ, vẫn có nhiều điều chị Hạnh chưa thực sự ưng ý về đội thi công. Vì sát Tết bên thi công nhiều dự án nên làm không được cẩn thận và tỉ mỉ. May mắn về tổng thể nhà vẫn tạm ổn và quan trọng là vợ chồng chị vẫn kịp chuyển về trước Tết. Từ ngày có nhà mới hai vợ chồng cũng vui vẻ hạnh phúc hơn, vì có tổ ấm riêng, nhiều không gian riêng tư hơn.

Chị Hạnh chia sẻ: "Sau khi chuyển về đến giờ là 1 năm, mình cũng sắm sửa thêm đồ đạc, thay đổi tí một để không gian sống cũng mới mẻ hơn và không bị nhàm chán. Được cái mọi người đến đều khen nhà nhìn mát mắt và sang trọng dù diện tích không lớn nên mình thích lắm".

Chị Hạnh khuyên mọi người nên chọn những màu trung tính và dễ phối như đen, trắng, ghi hoặc be thì nhà sẽ không bao giờ bị lỗi mốt, nhìn sang hơn rất nhiều những màu sặc sỡ. Cũng không nên tham đồ decor nhiều đối với nhà diện tích nhỏ vì sẽ bị rối mắt, vừa phải là tốt nhất. Về đồ đạc như giường, tủ rồi sofa thì cũng nên chọn những mẫu mã nhẹ nhàng, ít chi tiết, không rườm rà, vừa sang mà lại bền vững với thời gian, không lo sau này bị hết thời rồi không đúng trend.

Nguồn: NVCC, Group Nghiện nhà

Được bố mẹ mua cho căn hộ gần 3 tỷ, vợ chồng 9x đắp thêm 600 triệu nội thất, diện tích nhỏ, không gian vẫn sang như nhà Châu Âu - Ảnh 12.