Đừng mua iPhone XI năm nay, hãy đợi năm sau để tậu món "hàng nóng" đồn đại siêu khủng này

Chi Ló, Theo Nhịp Sống Việt 11:06 12/08/2019

Theo nguồn tin nội bộ, Apple đang chuẩn bị "trình làng" một chiếc iPad gập vào năm sau. Thiết bị này được cho là sẽ giống với một chiếc máy tính bảng hơn là điện thoại, và sẽ có khả năng gập gọn vào để trở nên thon gọn hơn.

Theo nguồn tin nội bộ cho biết, Apple đang chuẩn bị "trình làng" một chiếc iPad gập vào năm sau. Thiết bị này được cho là sẽ giống với một chiếc máy tính bảng hơn là điện thoại, và sẽ có khả năng gập gọn vào để trở nên thon gọn hơn. 

Năm nay, các nhà sản xuất đang liên tục giới thiệu những chiếc smartphone màn gập, từ những tên tuổi lớn như Samsung và Huawei, đến các hãng kém tiếng hơn như TCL hay Royole. Chúng đều có màn hình lớn, nhưng lại có thể gập lại nhỏ gọn nhờ thiết kế độc đáo. 

Đừng mua iPhone XI năm nay, hãy đợi năm sau để tậu món hàng nóng đồn đại siêu khủng này - Ảnh 1.

 Vốn được coi là nhà tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, thế nhưng tại sao Apple vẫn im hơi lặng tiếng trước làn sóng "dế gập" này? Đó là họ cũng đã nắm trong tay một mẫu điện thoại màn hình gập và chỉ còn chờ ngày ra mắt.

"Chúng tôi tin rằng Apple sẽ ra mắt iPhone màn gập vào năm 2020, và một chiếc iPad gập vào năm 2021," Dan Ives - chuyên gia của công ty phân tích thị trường Wedbush Securities cho biết.

"Họ đang tính toán để đưa ra một mức giá hợp lý. Bộ phận nghiên cứu và phát triển ở Cupertino - trụ sở Apple, đang ra sức tập trung phát triển vào công nghệ gập, đặc biệt là việc Samsung đã có Galaxy Fold khiến cho họ thêm áp lực."

Đừng mua iPhone XI năm nay, hãy đợi năm sau để tậu món hàng nóng đồn đại siêu khủng này - Ảnh 2.

Hồi đầu năm nay, nhà phân tích của CCS Insight, Ben Wood tiết lộ Táo khuyết đang thử nghiệm màn hình có độ đàn hồi cao. Nhưng Ben cũng chỉ ra rằng Apple "hiếm khi là hãng tích hợp công nghệ tân tiến nhất lên sản phẩm" mà thường chờ đợi đến khi làm được chuẩn thì mới đưa ra công chúng.

"Chắc chắn Apple đang nghiên cứu sản phẩm từ Samsung, Huawei và các bên khác để tìm ra cách tốt nhất mà họ có thể tạo ra được một chiếc iPhone gập," anh nói.

Các nhà nghiên cứu của UBS cũng nhận định một chiếc iPad gập có thể sẽ được tung ra thị trường trong năm sau. Nhà phân tích Jeff Lin của IHS Markit cũng đồng tình khi cho rằng iPad gập sẽ đến tay người dùng ngay 2020.

Đừng mua iPhone XI năm nay, hãy đợi năm sau để tậu món hàng nóng đồn đại siêu khủng này - Ảnh 3.

Thiết bị này sẽ có màn hình khoảng 13 inch khi được mở rộng ra, tương đương với một chiếc MacBook. Nếu thông tin này là chính xác thì đây sẽ là đòn đánh trực diện vào dòng sản phẩm Surface của Microsoft.

Việc Apple vẫn chưa tung ra chiếc iPad hay iPhone gập cũng hợp lý, bởi thương hiệu nhà Táo lúc nào cũng đắt đỏ, mà để sản xuất ra một chiếc màn hình chất lượng tốt gập lại được thì rất khó, nó trực tiếp đẩy giá thành của thiết bị lên rất cao. 

Galaxy Fold của Samsung được "hét giá" tận 1.980 USD, còn Mate X là tận 2.600 USD. So ngang chiếc smartphone đắt đỏ nhất của Apple - iPhone Xs Max, thì chúng đắt đỏ hơn rất nhiều.

Chính vì vậy, có lẽ chúng ta phải chờ thêm nhiều năm nữa thì giá thành của loại điện thoại này mới giảm được. Chưa kể đến việc số người muốn bỏ ra gần 2.000 USD cho một chiếc smartphone cũng rất ít nữa.

Theo Thesun