Đưa xác máy bay rơi ở Quảng Nam rời khỏi hiện trường

Trần Thường, Theo Người lao động 14:55 10/01/2024

Chính quyền địa phương đề xuất cử lực lượng công binh đến rà tìm, thu gom mảnh vỡ kim loại nhỏ còn sót lại để người dân sản xuất được an toàn.

Sáng 10-1, ông Phạm Đức Công, Chủ tịch UBND phường Điện Nam Bắc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), cho biết sáng cùng ngày, đại diện Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã có buổi làm việc với địa phương về hướng khắc phục hậu quả sau vụ máy bay Su 22 rơi vào trưa 9-1.

Đưa xác máy bay rơi ở Quảng Nam rời khỏi hiện trường - Ảnh 1.
Đưa xác máy bay rơi ở Quảng Nam rời khỏi hiện trường - Ảnh 2.

Hiện trường chiếc máy bay rơi vào trưa 9-1

Theo ông Công, sau khi tai nạn xảy ra, từ trưa 9-1, Sư đoàn 372 đã điều động lực lượng đến hiện trường thu gom các mảnh vỡ cũng như điều tra nguyên nhân sự cố. Đến tối 9-1, hiện trường vụ tai nạn đã cơ bản được khắc phục xong, phần xác máy bay và các mảnh vỡ lớn đã được thu gom, đưa ra khỏi hiện trường.

Sáng 10-1, Sư đoàn 372 tiếp tục cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng ở địa phương san lấp các hố sâu được hình thành sau vụ rơi máy bay và thu dọn vệ sinh nhà dân bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Ông Công cho biết tại buổi làm việc sáng 10-1, phường Điện Nam Bắc đề nghị đưa lực lượng công binh đến rà tìm, thu gom các mảnh vỡ kim loại nhỏ còn sót lại tại khu vực đất sản xuất của người dân, đề phòng trường hợp người dân dẫm phải trong quá trình sản xuất và đại diện Sư đoàn 372 thống nhất việc này.

Đưa xác máy bay rơi ở Quảng Nam rời khỏi hiện trường - Ảnh 3.
Đưa xác máy bay rơi ở Quảng Nam rời khỏi hiện trường - Ảnh 4.
Đưa xác máy bay rơi ở Quảng Nam rời khỏi hiện trường - Ảnh 5.

Tới sáng 10-1, thân máy bay và các mảnh vỡ lớn đã được thu dọn, đưa khỏi hiện trường

Đối với nhà dân bị hư hỏng sau sự cố, Sư đoàn 372 cùng chính quyền địa phương và gia đình đang bàn hướng khắc phục, làm thế nào để sớm làm lại nhà cho người dân trước Tết Nguyên đán để người dân đón Tết.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, người bị thương trong vụ máy bay rơi là ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 1970; trú phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn), hiện sức khỏe dần ổn định.

Nhân chứng kể thời điểm máy bay rơi

Người này được xác định bị chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng – nhiều khả năng bị mảnh vỡ máy bay rơi trúng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, hiện vẫn tỉnh tháo. Trong chiều 9-1, cơ quan ban ngành của thị xã Điện Bàn đã đến bệnh viện động viên, thăm hỏi sức khỏe của bệnh nhân.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 9-1, Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay huấn luyện ngày tại sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch.

Đưa xác máy bay rơi ở Quảng Nam rời khỏi hiện trường - Ảnh 7.
Đưa xác máy bay rơi ở Quảng Nam rời khỏi hiện trường - Ảnh 8.
Đưa xác máy bay rơi ở Quảng Nam rời khỏi hiện trường - Ảnh 9.

Nhà dân bị hư hỏng sau vụ tai nạn

Máy bay Su 22, số hiệu 5880 do phi công Đỗ Tiến Đức, đại úy, Phi đội trưởng Phi đội 1, điều khiển; cất cánh lúc 11 giờ 04 phút. Đến 11 giờ 14 phút, phi công báo máy bay gặp sự cố không thể về hạ cánh được. Chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và tiến hành nhảy dù.

"Phi công đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng về phía Nam 19 km thuộc thị xã Điện Bàn" - thông báo của Bộ Quốc phòng nêu và cho biết Quân chủng Phòng không - Không quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc.

Theo báo cáo nhanh của UBND thị xã Điện Bàn, vụ rơi máy bay làm 1 người dân bị thương; làm tốc, hư hỏng mái ngói, sập tường của một hộ dân.