Đưa con đi siêu thị, bà mẹ làm 1 việc khiến con suýt mất mạng: Thói quen của nhiều cha mẹ!

Tiểu Lam, Theo Pháp luật và Bạn đọc 21:36 05/02/2022

Hành động vô tình của người mẹ suýt chút nữa đã lấy đi tính mạng của đứa con chỉ mới 10 tháng tuổi.

Theo đó, sự việc được đưa tin vào ngày 08/01 trên trang Sohu, Trung Quốc mới đây đã gióng hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều bậc phụ huynh.

Người mẹ của em bé trai chia sẻ rằng, sau khi từ siêu thị trở về thì con trai cô đột nhiên sốt cao bất thường khiến cô vô cùng lo lắng.

Sau khi thấy con không đáp ứng thuốc hạ sốt và tình trạng dần xấu đi khi cậu bé liên tục nôn và đi ngoài. Người mẹ ngay lập tức đã đưa con trai đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra các bác sĩ vẫn không tìm được nguyên nhân nên đã phải chuyển tuyến cho cậu bé lên bệnh viện cao hơn.

Tại đây, sau khi tiến hành một loạt các kiểm tra và xét nghiệm, các bác sĩ cũng đưa ra được được chẩn đoán. Theo đó, cậu bé bị nhiễm khuẩn Salmonella và có dấu hiệu bị viêm màng não mủ, biến chứng có thể dẫn tới nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào.

Đưa con đi siêu thị, bà mẹ làm 1 việc khiến con suýt mất mạng: Thói quen của nhiều cha mẹ! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau hàng giờ đồng hồ điều trị và thêm thời gian dài nằm viện, may mắn là cậu bé cũng được cứu sống và có chuyển biến tích cực.

Người mẹ ban đầu vô cùng thắc mắc và cho rằng cô luôn chú ý tới chế độ ăn uống, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và không hề cho con tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ, vì sao con trai cô lại bị nhiễm khuẩn và biến chứng như vậy?

Các bác sĩ cho biết, vi khuẩn Salmonella thường ở trong thực phẩm không được nấu chín. Điển hình như các loại thực phẩm từ thịt sống, sữa không được khử trùng, trứng gia cầm...

Sau khi trao đổi lại với các bác sĩ, người mẹ thừa nhận mình đã vô tình cho con ngồi ở xe đẩy để thuận tiện mua hàng khi đi siêu thị và đây chính là nguyên nhân gây bệnh cho cậu bé.

Đưa con đi siêu thị, bà mẹ làm 1 việc khiến con suýt mất mạng: Thói quen của nhiều cha mẹ! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Theo các bác sĩ, xe đẩy trong siêu thị là nguồn gây bệnh "lý tưởng" chứa rất nhiều loại vi khuẩn có hại khác nhau, vì đây là nơi thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại thực phẩm khác nhau, trong đó có cả đồ tươi sống.

Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều phụ huynh không hề hay biết chuyện này mà vẫn vô tư cho con nhỏ ngồi trong xe đẩy trong siêu thị. Qua trường hợp của người phụ nữ này, gióng hồi chuông cảnh tỉnh nhắc nhở các bậc phụ huynh. Vì sức khỏe và tính mạng của các con cần bỏ thói quen không tốt này.

https://soha.vn/dua-con-di-sieu-thi-ba-me-lam-1-viec-khien-con-suyt-mat-mang-thoi-quen-cua-nhieu-cha-me-20220202163052652.htm