Du khách mong muốn giữ lại kiến trúc rồng khổng lồ tại TP. Huế để phục vụ du lịch

Lê Chung, Theo Tổ quốc 11:02 07/06/2024

Nhiều du khách bày tỏ mong muốn giữ lại kiến trúc rồng khổng lồ tại công viên Hồ Thủy Tiên (TP. Huế), kết hợp chỉnh trang công viên này để tạo thành điểm đến du lịch hấp dẫn, phục vụ du khách.

Du khách mong muốn giữ lại kiến trúc rồng khổng lồ tại TP. Huế để phục vụ du lịch - Ảnh 1.

Công viên Hồ Thủy Tiên nằm tại xã Thủy Bằng, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) ban đầu do Công ty du lịch Cố đô Huế đầu tư, khởi công xây dựng từ năm 2000 với tổng kinh phí khoảng 70 tỷ đồng. Tại đây, nhà đầu tư cho xây dựng nhiều hạng mục như khu du lịch thủy cung, hệ sinh thái đa dạng, sân khấu nhạc nước với sức chứa 2.500 chỗ ngồi, cùng hệ thống các phòng ngủ cao cấp trên triền đồi...

Du khách mong muốn giữ lại kiến trúc rồng khổng lồ tại TP. Huế để phục vụ du lịch - Ảnh 2.

Do đầu tư dang dở và hoạt động kém hiệu quả, không thu hút khách, nên năm 2008, Công ty du lịch Cố đô Huế đã chuyển nhượng lại công trình cho công ty TNHH Haco Huế. Tuy nhiên, vì công ty này chậm đưa dự án khu du lịch vào sử dụng theo tiến độ nên năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định thu hồi đất và bàn giao lại cho Sở TNMT tỉnh quản lý. Kể từ đó, nơi đây trở nên hoang tàn, xuống cấp.

Du khách mong muốn giữ lại kiến trúc rồng khổng lồ tại TP. Huế để phục vụ du lịch - Ảnh 3.

Một trong những điểm nổi bật của công viên Hồ Thủy Tiên chính là kiến trúc rồng khổng lồ (cao khoảng 20m, dài khoảng 50m) nằm giữa lòng hồ.

Du khách mong muốn giữ lại kiến trúc rồng khổng lồ tại TP. Huế để phục vụ du lịch - Ảnh 4.

Ngoài việc bị bỏ hoang, lãng phí, địa điểm này còn được biết đến như một "khu du lịch kinh dị" nhờ bài viết của nữ tác giả Suzy Strutner đăng trên huffingtonpost.com (Mỹ) năm 2016.

Du khách mong muốn giữ lại kiến trúc rồng khổng lồ tại TP. Huế để phục vụ du lịch - Ảnh 5.

Kể từ khi bài báo được đăng tải với nhiều hình ảnh được đánh giá là "kinh dị", "kỳ quái"... khu vui chơi giải trí này bất ngờ trở thành điểm đến thu hút sự tò mò của nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài và giới trẻ.

Du khách mong muốn giữ lại kiến trúc rồng khổng lồ tại TP. Huế để phục vụ du lịch - Ảnh 6.

Nhiều du khách vẫn tìm đến công viên Hồ Thủy Tiên để có thể check-in với kiến trúc rồng khổng lồ dù địa điểm này đã bị bỏ hoang lâu nay.

Du khách mong muốn giữ lại kiến trúc rồng khổng lồ tại TP. Huế để phục vụ du lịch - Ảnh 7.

Cuối năm 2023, một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng đã trúng đấu giá các tài sản trên đất tại công viên Hồ Thủy Tiên và bắt đầu tiến hành các thủ tục để tháo dỡ nhiều hạng mục xây dựng. Trong đó, kiến trúc rồng khổng lồ cũng thuộc hạng mục tài sản bị tháo dỡ.

Du khách mong muốn giữ lại kiến trúc rồng khổng lồ tại TP. Huế để phục vụ du lịch - Ảnh 8.

Trước thông tin kiến trúc rồng khổng lồ tại công viên hồ Thủy Tiên sẽ bị tháo dỡ, nhiều người du khách trong và ngoài nước tỏ ra tiếc nuối và mong muốn giữ lại công trình này kết hợp chỉnh trang lại công viên để tạo thành điểm đến hấp dẫn, phục vụ du lịch cho TP Huế.

Du khách mong muốn giữ lại kiến trúc rồng khổng lồ tại TP. Huế để phục vụ du lịch - Ảnh 9.

Theo thông tin mới nhất từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện địa phương đang xem xét sẽ giữ lại công trình này, kết hợp chỉnh trang tổng thể, đảm bảo tính an toàn để phục vụ mục đích tham quan du lịch thay vì đập bỏ. Trong thời gian tới, các đơn vị liên quan sẽ làm việc với đơn vị trúng đấu giá việc tháo dỡ để thống nhất phương án cuối cùng.

Du khách mong muốn giữ lại kiến trúc rồng khổng lồ tại TP. Huế để phục vụ du lịch - Ảnh 10.

Trước mắt, Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã được giao nhiệm vụ tiến hành dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang lại không gian bên trong và bên ngoài con rồng này để đảm bảo an toàn cho khách tham quan. Về lâu dài, nơi đây sẽ có dự án đầu tư chỉnh trang công viên quy mô hơn phục vụ du lịch.

Du khách mong muốn giữ lại kiến trúc rồng khổng lồ tại TP. Huế để phục vụ du lịch - Ảnh 11.

Hiện đã không còn cảnh tượng nhếch nhác với kính vỡ, vỏ chai, rác thải... bên trong kiến trúc rồng khổng lồ tại công viên Hồ Thủy Tiên.

Du khách mong muốn giữ lại kiến trúc rồng khổng lồ tại TP. Huế để phục vụ du lịch - Ảnh 12.

Anh Gaby (du khách đến từ Tây Ban Nha) bày tỏ sự vui mừng trước thông tin kiến trúc rồng tại công viên Hồ Thủy Tiên có thể sẽ được giữ lại. “Tôi nghĩ rất nhiều người thích phong cảnh ở đây, nó rất hợp với những con người thích khám phá, nếu giữ nó lại để nhiều người tham quan hơn nữa thì chúng tôi rất vui, nó xứng đáng được tồn tại”, anh Gaby nói.

Du khách mong muốn giữ lại kiến trúc rồng khổng lồ tại TP. Huế để phục vụ du lịch - Ảnh 13.

Theo kế hoạch của UBND TP Huế, công viên Hồ Thủy Tiên sẽ được chỉnh trang với kinh phí 20 tỷ đồng. Trung tâm Công viên cây xanh Huế được giao xây dựng tuyến đường dạo dài 2km, rộng 4,5-6 m quanh hồ Thủy Tiên, lát bằng đá granit trên nền bê tông. Hệ thống đèn chiếu sáng, cấp thoát nước cũng sẽ được đầu tư.

Du khách mong muốn giữ lại kiến trúc rồng khổng lồ tại TP. Huế để phục vụ du lịch - Ảnh 14.

Thông tin từ Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong tháng 6/2024, đơn vị này sẽ phối hợp tổ chức Giải đua xe ô tô địa hình "Chinh phục thử thách - Victory Challenge Sailun Cup 2024 và Ngày hội cắm trại xe 3 miền" ngay tại công viên Hồ Thủy Tiên. Đây là giải đua xe ô tô địa hình lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế với hy vọng sẽ tạo thêm điểm nhấn, khai thác hiệu quả điểm đến du lịch này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày