“Du hành” vào thế giới của sinh viên văn học

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 27/09/2016

Nhiều bạn trẻ khi nghe đến ngành Văn học là lắc đầu thè lưỡi “eo ôi buồn ngủ”, “học văn chắc là “sến” lắm”. Có bao giờ bạn nghĩ học ngành Văn học không hề chán mà mỗi ngày là một ngày thú vị?

Hãy cùng khám phá thế giới kì thú của sinh viên Văn học nhé!

Văn học không hề chán

Trong thực tại xã hội hiện nay có nhiều bạn trẻ đắn đo chọn lựa ngành học sau khi tốt nghiệp cấp 3. “Học Anh, học Toán mới giàu!” là tư duy của một bộ phận không nhỏ trong xã hội hiện nay. Vì vậy, các ngành Kinh Tế, Ngân Hàng, Kế Toán... đang rất được ưa chuộng và có số lượng hồ sơ đăng kí đầu vào cao nhất. Thực tế cho thấy, sự cạnh tranh sau khi ra trường tại các ngành này luôn cao, kéo theo tỉ lệ sinh viên thất nghiệp không hề nhỏ khiến một số bạn trẻ phải đi làm những nghề tay trái như: phục vụ, bán hàng... để chờ đợi cơ hội thực hiện ước mơ. Ngược lại, nhiều bạn trẻ đam mê và quyết tâm theo đuổi ngành Văn Học lại gặt hái được thành công to lớn và dễ dàng. Điều này chứng minh: ngành nghề nào cũng cần thiết cho xã hội, và khi bạn được đào tạo đúng hướng và cố gắng hết mình, bạn đều có thể thành công với ngành nghề mình đã chọn.

Trước đây, ngành Văn học đã từng có một thời khá thịnh hành. Nó có mặt ở tất cả các trường ĐHTH, ĐHSP và hầu hết các trường CĐSP địa phương. Văn học được xem là hình thái ý thức xã hội, môn nghệ thuật nhưng khác với các ngành khác nhờ đặc trưng chất liệu sáng tác văn học: ngôn từ. Ngành Văn học – Đại học Văn Hiến là ngành đào tạo Cử nhân Văn học duy nhất thuộc đơn vị ngoài công lập ở TP.HCM – một trong hai trung tâm kinh tế – văn hóa lớn của đất nước.

“Du hành” vào thế giới của sinh viên văn học - Ảnh 1.

Du hành vào thế giới ngôn từ cùng sinh viên Văn học

Học khoa Văn học, đời sống học tập của bạn không chỉ gói gọn trong các tác phẩm văn học nhàm chán, “trên trời” đâu nhé! Bạn sẽ có cơ hội đi sâu vào thực tế thông qua cơ hội giao lưu văn học với các Giáo sư, các nhà nghiên cứu văn học, văn hóa học, các nhà văn, nhà báo…Không phải chỉ “vùi đầu” vào sách vở, sinh viên Văn học còn thường xuyên tham gia các đợt thực tập điền dã hoặc tham quan các cơ quan văn hóa, báo, đài trong và ngoài tỉnh, các di tích lịch sử, văn hóa – xã hội...

Học khoa Văn học ở ĐH Văn Hiến, bạn còn được tiếp cận những phương pháp dạy và học sáng tạo. Bạn nghĩ thế nào nếu làm bài luận như một bài thơ? Hoặc báo cáo trước lớp bằng cách đọc rap? Giảng viên luôn theo dõi, hướng dẫn tận tình giúp bạn không bỏ lỡ bất kì một khía cạnh thú vị nào của các tác phẩm bạn đang theo đuổi. Có lẽ, đã đến lúc nên trải nghiệm việc học khoa Văn học dưới một góc nhìn khác, thú vị hơn rồi đấy!

Tương lai nào cho sinh viên Văn học?

Thời sinh viên đẹp đẽ rồi sẽ qua mau. Và điều mà bất cứ ai cũng quan tâm, là ngành học sẽ mang lại cho mình những cơ hội nào. Sinh viên khoa Văn học sau khi ra trường có thể giảng dạy ngữ văn và văn hóa học ở các trường ĐH, CĐ, THPT, các sở văn hóa, các báo, đài, các hội văn nghệ, và nhiều cơ quan chính quyền, đoàn thể xã hội khác… Nhiều sinh viên văn học đã trở thành những MC, copywriter, biên kịch, cây bút trẻ nổi tiếng. Ai bảo học văn học là không thể làm nghề thời thượng nào?

Sinh viên của khoa Văn học trường ĐH Văn Hiến đã có tác phẩm được in ở các báo, tạp chí trung ương và địa phương và trở thành hội viên các hội văn học, nghệ thuật ở các tỉnh, thành phố. Đó là quá trình nỗ lực phấn đấu của thầy trò khoa Văn học Đại học Văn Hiến. Những gì đã đạt được là tiền đề vững chắc cho những bước phát triển trong tương lai của khoa.

“Du hành” vào thế giới của sinh viên văn học - Ảnh 2.

Học Văn học, bạn có thể thỏa sức sáng tạo nên không bao giờ cảm thấy nhàm chán

Sinh viên khoa Văn học, trường ĐH Văn Hiến chia sẻ: “Ngay từ năm 2 Đại học, mình đã có cơ hội cộng tác với một số công ty truyền thông trong việc lên ý tưởng, viết các bài PR, các kịch bản chương trình. Đến năm 3, mình đã có thể tự tin làm việc bán thời gian và kiếm được thu nhập kha khá nhờ viết lách. Lúc mình chọn học ngành Văn học, nhiều người đã nói với mẹ mình là học văn học chán lắm, sẽ dễ bỏ học, ra trường dễ thất nghiệp, thu nhập kém… Mình rất vui vì đã có thể chứng minh được cho mọi người thấy: học văn học không hề chán và hoàn toàn có thể có thu nhập tốt. Đắm mình trong thế giới của ngôn từ và sự sáng tạo, luôn thay đổi và không cố định trong một khuôn mẫu nào, mình rất hạnh phúc vì ngày xưa đã vững tin vào lựa chọn của mình.”