ĐT Việt Nam chờ thắng đậm Lào để chiếm ngôi đầu BXH, đối thủ của U19 Việt Nam dần lộ diện

TIỂU LÂM MỘC, Theo Trí Thức Trẻ 09:25 09/07/2022

ĐT nữ Việt Nam có cơ hội cực lớn để leo lên đầu bảng, rộng cửa lọt vào bán kết giải Đông Nam Á. Trong khi đó ở giải U19, đối thủ của thầy trò HLV Đinh Thế Nam cũng sẽ dần lộ diện.

ĐT nữ Việt Nam chờ chiến thắng đậm

Lịch thi đấu giải AFF Cup nữ ngày 9/7:

15h00 Nữ Myanmar - Nữ Campuchia

18h00 Nữ Việt Nam - Nữ Lào

Vào chiều nay, sẽ có 2 trận đấu ở bảng B giải AFF Cup nữ 2022 diễn ra. Trong khi đội nhì bảng Myanmar sẽ đối đầu Campuchia vào lúc 15h thì ba tiếng sau, đương kim vô địch ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu tuyển Lào – đội tạm đứng đầu BXH.

Ở khu vực Đông Nam Á, bóng đá nữ Lào chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với tuyển nữ Việt Nam. Ở giải AFF Cup năm nay, tuyển nữ Lào chơi khá tốt khi giành 4 điểm sau 2 lượt trận với việc hoà Campuchia và thắng Timor Leste. Tuy nhiên, sẽ rất khó để Lào gây bất ngờ khi phải đối đầu với ĐT nữ Việt Nam vốn vượt trội về mọi mặt từ lực lượng, kinh nghiệm và đẳng cấp.

Theo thống kê về lịch sử đối đầu, ĐT nữ Việt Nam gặp Lào 3 lần vào các năm 2011 và 2012. Trong 3 trận đó, Việt Nam toàn thắng với 17 bàn thắng và không thủng lưới lần nào. Con số đó phản ánh rõ nét sự vượt trội của ĐT nữ Việt Nam trước Lào và ở trận đấu chiều nay, khả năng lớn Hải Yến và các đồng đội lại giành trọn 3 điểm và có thể sẽ là một chiến thắng đậm.

ĐT Việt Nam chờ thắng đậm Lào để chiếm ngôi đầu BXH, đối thủ của U19 Việt Nam dần lộ diện - Ảnh 2.

BXH tại AFF cup nữ 2022.

Ở lượt trận ra quân, ĐT nữ Việt Nam thắng Campuchia 3-0 với thế trận vượt trội hoàn toàn. Trận đấu đó diễn ra dưới điều kiện mặt sân cực xấu do trời mưa ảnh hưởng đến khả năng chơi kỹ thuật của ĐT nữ Việt Nam. Ngoài ra, ĐT nữ Việt Nam cũng bỏ lỡ một số cơ hội và không thể ghi thêm bàn thắng trong hiệp hai nhưng 3 bàn vào lưới Campuchia cũng có thể làm thầy trò HLV Mai Đức Chung hài lòng.

Hiện ở bảng B giải AFF Cup nữ, ĐT nữ Việt Nam mới đá 1 trận. Nếu thắng đậm Lào chiều nay, rất có thể ĐT nữ Việt Nam sẽ chiếm lấy vị trí đầu bảng từ chính đối thủ này. Trong trường hợp cả ĐT nữ Việt Nam và Myanmar đều thắng (Myanmar thắng Campuchia) thì ngôi đầu sẽ được phân định giữa ĐT nữ Việt Nam và Myanmar thông qua chỉ số phụ.

Nhìn chung, ĐT nữ Việt Nam vẫn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch ở giải năm nay và là đội gần như chắc chắn sẽ vào bán kết. Chỉ cần chơi đúng sức, các cô gái của HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước cả 4 đối thủ cùng bảng đấu và đi tiếp với ngôi nhất bảng, chờ các đối thủ nặng ký hơn như Thái Lan hoặc Philippines ở vòng sau.

ĐT Việt Nam chờ thắng đậm Lào để chiếm ngôi đầu BXH, đối thủ của U19 Việt Nam dần lộ diện - Ảnh 3.

Tuyển nữ Việt Nam có trình độ vượt trội so với các đối thủ ở bảng B, AFF Cup nữ 2022.

Đối thủ của U19 Việt Nam dần lộ diện

Lịch thi đấu giải U19 Đông Nam Á ngày 9/7:

15h00 U19 Lào - U19 Singapore

19h00 U19 Timor Leste - U19 Malaysia

Hôm nay, bảng A giải U19 Đông Nam Á không thi đấu trong khi bảng B diễn ra các cặp đấu giữa Lào gặp Singapore và Malaysia đối đầu Timor Leste.

Hai cặp đấu này có ý nghĩa khá quan trọng bởi Lào và Malaysia đều hướng tới chiến thắng để giữ vị trí trên BXH và nuôi hy vọng tiến vào bán kết.

Hiện tuyển Lào vẫn nắm lợi thế nhất định khi giành ngôi đầu với 6 điểm sau 2 chiến thắng mở màn. Đây là kết quả rất tốt với U19 Lào và nó giúp các cầu thủ chơi hưng phấn hơn khi đối đầu Singapore – đội vốn thi đấu rất tệ và đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm sau 2 trận. Với phong độ hiện tại, Lào hoàn toàn đủ sức đánh bại Singapore để củng cố vị trí đầu bảng.

ĐT Việt Nam chờ thắng đậm Lào để chiếm ngôi đầu BXH, đối thủ của U19 Việt Nam dần lộ diện - Ảnh 5.

BXH giải U19 Đông Nam Á.

Trong khi đó, Malaysia cũng được đánh giá cao hơn so với Timor Leste. Hiện Malaysia đang xếp nhì bảng với 4 điểm sau 2 trận trong khi Timor Leste xếp thứ 4 với 3 điểm. Trong trường hợp Malaysia đánh bại Timor Leste, đội bóng đất Mã cũng sẽ gần như chắc chắn sẽ đoạt vé vào bán kết.

Tại bảng B, Lào và Malaysia sẽ còn một trận đối đầu trực tiếp. Nhiều khả năng trận đấu đó sẽ có ý nghĩa quyết định vị trí nhất nhì bảng. Tuy nhiên, ở lượt đấu chiều nay, nếu Lào giành chiến thắng trước Singapore thì họ sẽ nắm lợi thế nhất định do đang hơn điểm số so với Malaysia và ở trận đối đầu trực tiếp (ngày 11/7), chỉ cần hoà là Lào sẽ đoạt ngôi nhất bảng để vào bán kết.

https://soha.vn/dt-viet-nam-cho-thang-dam-lao-de-chiem-ngoi-dau-bxh-doi-thu-cua-u19-viet-nam-dan-lo-dien-20220709074029025.htm