ĐT Malaysia bị cấm dùng internet vì thua tan nát trước "đội thua ĐTVN 56 bậc"

Bảo Phương, Theo Người Đưa Tin 10:39 24/05/2021

25 cầu thủ của ĐT Malaysia sau trận đấu đã được huấn luyện viên Tan Cheng Hoe khuyên không nên sử dụng Facebook, Twitter và các nền tảng mạng xã hội khác trong thời gian này.

ĐT Malaysia vừa có trận đấu giao hữu đầu tiên trước thềm vòng loại World Cup gặp ĐTQG Kuwait. Tuy vậy, trái ngược với sự tự tin thì thầy trò HLV Tan Cheng Hoe cho thấy một bộ mặt đáng báo động khi để thua đối thủ với tỉ số 1-4.

Ngay sau trận đấu này, rất nhiều những bình luận tiêu cực trên MXH nhắm đến ĐT Malaysia đã được NHM nước này đưa ra. Và dĩ nhiên, HLV Tan Cheng Hoe đã lường trước điều đó và có sự đối phó đúng đắn.

25 cầu thủ của ĐT Malaysia sau trận đấu đã được huấn luyện viên Tan Cheng Hoe khuyên không nên sử dụng Facebook, Twitter và các nền tảng mạng xã hội khác trong thời gian này.

Tiền vệ Nor Azam Azih cho biết HLV Tan Cheng Hoe không muốn họ bị phân tâm bởi những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

"Ông Cheng Hoe đã nhắc nhở và khuyên chúng tôi không nên đọc những bình luận tiêu cực hoặc và cấm việc quan tâm đến mạng xã hội vì ông ấy không muốn chúng tôi bị phân tâm bởi những vấn đề bên ngoài, trước thềm vòng loại World Cup", Nor Azam Azih chia sẻ.

ĐT Malaysia bị cấm dùng internet vì thua tan nát trước đội thua ĐTVN 56 bậc - Ảnh 1.

ĐT Malaysia thua Kuwait 1-4 ở trận giao hữu đầu tiên trước thềm VL World Cup

Bản thân Azam Azih cũng bị rất nhiều NHM chỉ trích sau trận thua Kuwait. Bởi lẽ, anh chơi cực hay tại cấp độ CLB nhưng lại thường xuyên thể hiện phong độ kém ấn tượng ở ĐTQG.

Đáp trả điều này, tiền vệ đang chơi cho CLB Sri Pahang cho biết anh quyết tâm thể hiện tốt ở VL World Cup 2022 để khiến họ im lặng.

"Chúng ta không nên so sánh bóng đá cấp câu lạc bộ với các trận đấu quốc tế ở ĐTQG. Tôi thừa nhận rằng tôi đã có những thành công nhất định khi chơi tại Pahang, nhưng tôi muốn quên nó đi ngay bây giờ để tập trung cống hiến cho ĐTQG.

Sự tập trung của tôi hiện tại chỉ dành cho Harimau Malaya. Nếu được trao cơ hội thi đấu, tôi sẽ cố gắng hết sức", Azam chia sẻ.

ĐT Malaysia còn 1 trận giao hữu gặp Bahrain (ngày 28/5) trước khi chính thức bước vào VL World Cup 2022. Nếu không nhanh tìm ra vấn đề và khắc phục trong lối chơi, thật khó để thầy trò HLV Tan Cheng Hoe có thể mơ về tấm vé đi tiếp tại VL World Cup.