Đột kích một nhà kho, công an triệt phá đường dây sản xuất cà phê Nescafé giả quy mô hàng tỷ đồng, tịch thu hơn 300.000 sản phẩm

Khánh Vy, Theo antt.nguoiduatin.vn 14:44 22/07/2025
Chia sẻ

Cơ quan chức năng đã thu giữ 89.000 gói cà phê giả chuẩn bị phân phối, 280.000 bao bì rỗng, 19 túi cà phê hòa tan chưa đóng gói cùng 8 máy móc dùng để sản xuất.

Đột kích một nhà kho, công an triệt phá đường dây sản xuất cà phê Nescafé giả quy mô hàng tỷ đồng, tịch thu hơn 300.000 sản phẩm- Ảnh 1.

Sau khi điều tra, cảnh sát Thái Lan đã đột kích một nhà kho ở quận Lat Lum Kaeo (tỉnh Pathum Thani) và thu giữ lượng lớn cà phê hòa tan giả mạo thương hiệu nổi tiếng Nescafé 3in1, với tổng trị giá khoảng 2 triệu baht (tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng).

Cuộc đột kích diễn ra do Đội phòng chống tội phạm kinh tế thực hiện theo lệnh khám xét. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 7 người – gồm 4 công dân Lào và 3 người dân tộc Karen.

Từ kho hàng, cảnh sát thu giữ 89.000 gói cà phê giả thành phẩm chuẩn bị phân phối, 280.000 bao bì rỗng, 19 túi cà phê hòa tan chưa đóng gói cùng 8 máy móc dùng để sản xuất.

Theo Thiếu tướng Chaowalit Sawangouad – Phó Cục trưởng Cục Điều tra Trung ương, nhà kho này do một người đàn ông tên Utain Usa (có hộ khẩu tại Chiang Rai) thuê. Người này đã bỏ trốn và bị truy nã.

Các nghi phạm bị cáo buộc sản xuất và buôn bán thực phẩm giả, không nhãn mác. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với án tù từ 6 tháng đến 10 năm và khoản phạt lên tới 100.000 baht, khoảng 81 triệu đồng.

Đột kích một nhà kho, công an triệt phá đường dây sản xuất cà phê Nescafé giả quy mô hàng tỷ đồng, tịch thu hơn 300.000 sản phẩm- Ảnh 2.

Tại Việt Nam, cơ quan chức năng cũng đã triệt phá nhiều cơ sở sản xuất cà phê giả. Cụ thể, ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đặng Thị Hòa Hiệp (trú huyện Tây Hòa) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Bà Hiệp là chủ Doanh nghiệp (DN) tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo, chuyên sản xuất cà phê bột với thương hiệu Dạ Thảo cung cấp ra thị trường trong nước.

Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hoạt động sản xuất, buôn bán tại DN tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 6.845 túi cà phê dạng bột, với tổng trọng lượng hơn 3,4 tấn, 1 ôtô bán tải BKS 78C-064.94 cùng nhiều công cụ, thiết bị có liên quan như máy rang, xay, trộn cà phê, máy đóng gói bao bì, in ấn ngày sản xuất, hạn sử dụng và nhiều thùng chứa chất phụ gia… Kết quả trưng cầu kiểm định chất lượng cho thấy cà phê đạt dưới 70% chất lượng công bố trên sản phẩm.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12/2024, bà Hiệp đã cho điều chỉnh công thức sản xuất, giảm hàm lượng caffeine trong sản phẩm để có lợi nhuận. DN này đã sản xuất hơn 21 tấn cà phê bột, trong đó tiêu thụ hơn 17,6 tấn với số tiền thu về gần 1,3 tỉ đồng.

Tại Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh đã phát hiện 1 tiệm tạp hóa ở TP Buôn Ma Thuột đang bán hơn 100 kg cà phê bột của Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phát Hải. Theo kết quả điều tra, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT công ty, dùng 10% cà phê hạt và các chất phụ gia, 70% đậu nành, 20% vỏ cà phê để sản xuất cà phê giả. Hàm lượng caffeine chỉ từ 0,39% - 0,41%, thấp hơn nhiều so với mức ghi trên bao bì là 1%. Công ty này đã sản xuất và bán ra thị trường hàng trăm tấn cà phê bột giả.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày