Đông hơn cả Tết: Ninh Bình mùng 9 vẫn chật cứng người, dân tình xếp hàng hơn 2 tiếng để xuống đò vào Tràng An

H. Trang, Theo Phụ Nữ Số 17:38 18/02/2024

Đã mùng 9 Tết rồi mà Ninh Bình vẫn đông nghịt, người chen chân chờ xuống đò, người nhích từng chút một mua vé khiến ai nhìn vào cũng thấy choáng ngợp.

Những ngày gần đây khung cảnh người người nhà nhà đổ xô đi du xuân tại các địa điểm nổi tiếng đang là chủ đề được cộng đồng mạng chú ý. Cứ ngỡ đi vãn cảnh đến mùng 7, mùng 8 Tết đã là “chơi” lắm rồi, thế nhưng đến tận sáng mùng 9 âm lịch cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng “biển người” chen chúc nhau tại khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình).

Chứng kiến cảnh tượng này cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng, không biết là đi du xuân ngắm cảnh hay ngắm người nữa đây. (Ảnh: @dulichninhbinh)

Đông hơn cả Tết, choáng ngợp, hay cảm thấy khó thở là những từ ngữ mà dân tình khắp nơi bày tỏ trước khung cảnh của Ninh Bình hôm nay.

Khu vực quầy bán vé xếp hàng chật cứng từng hàng dài. (Ảnh: @ducanh035, @tintucninhbinh)

Hầu hết du khách đi cùng gia đình và họ phải chôn chân tại một chỗ vì chật cứng không một khoảng trống, không ít người than mỏi chân khi phải xếp hàng hơn 2 tiếng mới có thể vào được bến thuyền ở quần thể danh thắng Tràng An.

Tình trạng chen chúc cứ diễn ra từ đầu buổi sáng, đỉnh điểm vào khoảng giữa trưa và giữa buổi chiều khiến khu du lịch ken đặc người. (Ảnh: @haloninhbinh, @tinnongninhbinh24h)

Bến đò Sào Khê thuộc Khu du lịch Tràng An có rất đông du khách chờ đợi lên thuyền vãn cảnh. (Ảnh: @haloninhbinh, @Quang Hưng) ̣̣̣̣̣̣̣̣̣

Nhiều người đang trong khu du lịch này vẫn tranh thủ cập nhật trạng thái vì xếp hàng quá lâu. Có bạn trẻ chia sẻ rằng, rút kinh nghiệm từ những năm trước nên đã tranh thủ mua vé online ở nhà. Tuy nhiên khi đến nơi, dù cầm tấm vé trên tay nhưng vẫn mất 1 tiếng 30 phút mới có thể xuống đò vì dòng người chờ tới lượt đông không kém.

Đông hơn cả Tết: Ninh Bình mùng 9 vẫn chật cứng người, dân tình xếp hàng hơn 2 tiếng để xuống đò vào Tràng An - Ảnh 5.

Bên cạnh Tràng An, nhiều địa điểm khác ở Ninh Bình như Thung Nham, đền thờ Đinh Lê hay chùa Bái Đính.. cũng trong tình trạng "chật cứng", người dân không thể di chuyển mà chỉ có thể đứng yên một chỗ.

Khu du lịch sinh thái Thung Nham cũng đông đúc không kém. (Ảnh: @tintucninhbinh)

Nhiều du khách ghé đến địa điểm đền thờ Vua Đinh, Vua Lê để chiêm bái, tham quan. (Ảnh: @Thodianinhbinh)

Chùa Bái Đính cũng là nơi được đông đảo người dân đến đi lễ đầu năm. (Ảnh: @tintucninhbinh)

Có thể nói Ninh Bình là một trong những địa điểm đón lượng khách vô cùng lớn tới du xuân vãn cảnh trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Với thời tiết nắng ấm, trời trong xanh cùng khung cảnh thiên nhiên đẹp thơ mộng quả thực đến Ninh Bình dịp đầu năm mới du khách sẽ có những trải nghiệm ấn tượng.