Vào trưa ngày 11/4, Trung tâm Địa chấn Quốc gia Ấn Độ (NCS) đăng tải bài viết trên mạng xã hội X với nội dung: "Trận động đất mạnh 4,1 độ Richter, xảy ra vào lúc 08h02 phút ngày 11/04 tại Myanmar, có độ sâu 10 km".
Ấn Độ đang tiếp tục thực hiện chiến dịch Brahma nhằm giúp nhân dân Myanmar vượt qua thảm họa động đất chết người xảy ra vào ngày 28/3. Đại sứ quán Ấn Độ tại Myanmar cho biết thêm nhóm hỗ trợ Ấn Độ đang đánh giá mức độ ảnh hưởng tại 6 địa điểm ở thủ đô Naypyitaw.
Dư chấn của trận động đất hôm 28/3 vẫn xảy ra ở Myanmar. (Ảnh: NDTV)
Trong bài đăng trên X, Đại sứ quán Ấn Độ tại Myanmar thông tin: "Mở rộng chiến dịch Brahma. Sau khi đánh giá 6 địa điểm bị ảnh hưởng ở thành phố Mandalay, nhóm kỹ sư tiếp tục đánh giá 6 địa điểm ở thủ đô Naypyitaw. Một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình từ đội ngũ y tế của chúng tôi đang hỗ trợ điều trị cho 70 bệnh nhân tại Bệnh viện Naypyitaw".
Tính đến 18h ngày 9/4 (giờ địa phương), số liệu mới nhất từ Hội đồng Quản lý nhà nước Myanmar cho thấy số người chết vì trận động đất 7,7 độ Richter ở Myanmar đã lên tới 3.649 người. Ngoài ra còn có 5.018 người bị thương và 145 người vẫn mất tích do trận động đất.
Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ cứu nạn từ nhiều nước đã đến để hỗ trợ Myanmar. Theo truyền thông địa phương, khoảng 650 người được cứu ra khỏi những tòa nhà đổ nát trên khắp cả nước. Nỗ lực viện trợ quốc tế đang được thực hiện gấp rút để hỗ trợ người dân Myanmar, trong đó có khoản quyên góp 100 triệu USD.
Myanmar đã kết thúc giai đoạn tìm kiếm cứu nạn và chính thức bước sang giai đoạn tái thiết sau thảm họa. Tuy nhiên, quá trình phục hồi và tái thiết của quốc gia này phải đối mặt với nhiều khó khăn từ cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng đến điều kiện thời tiết bất lợi.
Liên hợp quốc buộc phát đi lời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ cho nạn nhân vụ động đất trước khi mùa gió mùa tới, trong bối cảnh tăng hơn 3.000 người chết.