Động đất 5,5 độ ở Java, Indonesia cảnh báo gia tăng hoạt động địa chất

Hương Trà, Theo VOV 22:12 04/02/2022

Một trận động đất 5,5 độ đã làm rung chuyển tỉnh Banten, phía Tây đảo Java, Indonesia. Rung lắc mạnh cũng cảm nhận được ở thủ đô Jakarta.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cảnh báo sự gia tăng đáng kể các hoạt động địa chất ở quốc gia này.

Độ sâu của trận động đất là 10 km dưới biển, tuy nhiên không có nguy cơ xảy ra sóng thần. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cảnh báo có thể có dư chấn xảy ra sau trận động đất. Đây là lần thứ hai trong năm 2022, thủ đô Jakarta của Indonesia cảm nhận những rung lắc mạnh từ các trận động đất.

Theo số liệu của Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia, trong tháng 1/2022, Indonesia ghi nhận 726 trận động đất mạnh trên mức trung bình.

Theo ông Daryono, Điều phối viên Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia về Động đất và Giảm nhẹ Sóng thần cho biết, những trận động đất lặp đi lặp lại với cường độ từ 3-5 tại một khu vực cho thấy quá trình đứt gãy và có thể dẫn đến một trận động đất lớn mạnh trên 8 độ. Ông dẫn chứng năm 2004, trước khi xảy ra trận động đất hủy diệt ở đảo Aceh với độ mạnh 9,1 độ, ba tháng trước liên tục xảy ra các trận động đất từ 3-5 độ ở khu vực này.

Điều phối viên Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cũng nhắc lại dự đoán về nguy cơ xảy ra sóng thần cao tới 20m tại phía Nam đảo Java sau khi một trận siêu động đất có cường độ từ 8-9 độ xảy ra.

Indonesia nằm trong khu vực “vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi thường xuyên diễn ra hoạt động địa chất và núi lửa mạnh.