Đội tuyển Việt Nam đánh mất cơ hội lọt Top 100 thế giới sau trận hòa Jordan

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 00:29 28/03/2018

Không thể đánh bại chủ nhà Jordan khiến đoàn quân của HLV Park Hang Seo mất cơ hội lọt Top 100 thế giới, kết quả này khiến đội tuyển Việt Nam sẽ gặp bất lợi ở VCK Asian Cup 2019.

Chính thức giành quyền đi tiếp, nhưng không vì thế mà đội tuyển Việt Nam thiếu đi sự quyết tâm trong trận đấu cuối cùng Vòng loại Asian Cup 2019 với Jordan. Phải thi đấu trên sân khách, Đinh Thanh Trung và đồng đội vẫn tạo ra thế trận lấn lướt so với đội chủ nhà.

Hai đội đôi công hấp dẫn và đội tuyển Việt Nam tận dụng tốt cơ hội để tạo ra lợi thế. Xuất phát từ pha phản công nhanh, Lương Xuân Trường chuyền bóng thuận lợi cho Phạm Xuân Mạnh, hậu vệ này khống chế nhanh rồi căng ngang để Nguyễn Anh Đức đệm bóng dễ dàng mở tỷ số trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam đánh mất cơ hội lọt Top 100 thế giới sau trận hòa Jordan - Ảnh 1.

Xuân Trường và đồng đội nỗ lực nhưng không thể đánh bại Jordan. Ảnh - VFF

Có bàn thắng sớm nhưng mất thế trận trong hiệp 2 khiến đội tuyển Việt Nam liên tiếp phải đối mặt với các pha hãm thành nguy hiểm của đội chủ nhà. Sau nhiều nỗ lực không biết mệt mỏi, Jordan cũng có được điều mình muốn. Tiền vệ Abu Amarrah tung cú sút xa rất mạnh, hạ gục thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh, 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Chỉ kiếm được 1 điểm trước Jordan khiến thầy trò HLV Park Hang Seo đánh mất cơ hội lấy ngôi đầu bảng của chính đối thủ cộng với đó là số điểm thưởng lớn để thay đổi vị thế trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2018.

Như vậy, đội bóng của ông Park vẫn nằm trong nhóm hạt giống số 3 ở VCK Asian Cup 2019. Đây là một bất lợi lớn khi đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải chạm trán những đối thủ rất mạnh là Nhật Bản, Uzbekistan, Syria, Palestine, UAE hay Iraq, gặp khó cho tham vọng tiến xa ở giải đấu này.

Theo kế hoạch, buổi lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2019 sẽ được tổ chức ngày 4/5 tới tại Dubai (UAE). Ngoài đội chủ nhà UAE được đặc cách vào nhóm 1 thì 23 đội còn lại sẽ chia làm 4 nhóm hạt giống dựa trên BXH FIFA tháng 4/2018. 

Các đội tuyển sẽ được bốc thăm vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 16 đội. Năm 2007, trong lần đầu tiên tham dự giải đấu, đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào tới tứ kết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày