Đội tuyển top 50 thế giới có thể dự AFF Cup, ngôi vương Đông Nam Á của Việt Nam bị thách thức

HIẾU LƯƠNG, Theo https://www.siamsport.co.th/football/thailandnational/view/168135 18:51 02/01/2020

Đội tuyển Australia đang xem xét khả năng tham dự AFF Cup 2020 sau khi nhận thấy khoảng cách về trình độ của bóng đá Đông Nam Á đã cải thiện rõ rệt thời gian qua.

Thông tin trên được nhắc lại bởi báo chí Thái Lan trong dịp đầu năm mới 2020. Đội tuyển Australia đang tính đến phương án tham dự AFF Cup 2020 được khẳng định là có thật.

Tờ Siam Sports của Thái Lan có đoạn: "AFF Cup 2020 vẫn đang chờ ấn định thời gian và địa điểm tổ chức. Tuy nhiên, một việc rất đáng chờ đợi là đội tuyển Australia đang xem xét khả năng tham dự giải đấu".

Đội tuyển top 50 thế giới có thể dự AFF Cup, ngôi vương Đông Nam Á của Việt Nam bị thách thức - Ảnh 1.

Đội tuyển Australia có thể tham dự AFF Cup 2020 nhưng khó có được các tuyển thủ hàng đầu đang thi đấu ở châu Âu. Ảnh: FFA.

Đội tuyển Australia xếp hạng 42 thế giới, thuộc top 4 đội mạnh nhất châu Á. Trước đây, Australia thuộc Liên đoàn bóng đá châu Đại dương nhưng do khoảng cách trình độ quá cách biệt nên đã xin chuyển sang làm thành viên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Sau đó, AFC phân Australia về Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Tuy nhiên, theo một thoả thuận năm 2013, Australia không được tham dự AFF Cup vì vấn đề chuyên môn. Thời điểm đó, khoảng cách trình độ giữa Australia với bóng đá Đông Nam Á vẫn rất lớn.

Đến hiện tại, khi bóng đá Đông Nam Á đang ngày càng thể hiện sự tiến bộ lớn ở các đấu trường lớn tầm châu lục, Australia đã thay đổi suy nghĩ. Việc xem xét tham dự AFF Cup 2020 đã diễn ra từ tháng 1/2019 và tiếp tục được theo dõi.

Đội tuyển top 50 thế giới có thể dự AFF Cup, ngôi vương Đông Nam Á của Việt Nam bị thách thức - Ảnh 2.

Australia kết thúc năm 2019 với thứ hạng 42 thế giới. Ảnh: AFC.

Đội tuyển top 50 thế giới có thể dự AFF Cup, ngôi vương Đông Nam Á của Việt Nam bị thách thức - Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp thử thách lớn trong việc bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: Tiến Tuấn.

"Trước đây, Australia được đánh giá quá mạnh so với các đối thủ ở AFF Cup. Đến lúc này, chuyên môn của khu vực Đông Nam Á đã được cải thiện. Việc tham dự giải đấu có lợi cho đôi bên, Australia sẽ đẩy mạnh hiệu quả về thương mại của giải đấu", ông David Gallop, Giám đốc điều hành LĐBĐ Australia chia sẻ trên tờ Sydney Morning Herald.

Trong 3 năm qua, bóng đá Đông Nam Á đã có nhiều thành tích tốt. Đội tuyển Thái Lan lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. Tại Asian Cup 2019, Thái Lan lọt vào vòng 1/8, trong khi đó, Việt Nam đi đến trận tứ kết. Chưa dừng lại ở đó, bóng đá trẻ Đông Nam Á đang thể hiện tốt từ lứa U19 đến U23 và gây tiếng vang ở các giải đấu.

Việc Australia tham dự AFF Cup 2020 là cơ hội tốt để các đội tuyển trong khu vực cọ xát với một nền bóng đá thường xuyên dự World Cup. Ngược lại, cơ hội cạnh tranh chức vô địch giảm đi nhiều phần do trình độ chuyên môn, thể trạng của Australia được đánh giá rất cao. Sự tham dự của Australia có thể khiến cơ hội bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020 của thầy trò HLV Park Hang-seo trở nên khó khăn gấp bội.

AFF Cup 2020 dự kiến được tổ chức từ ngày 23/11 đến 31/12. 10 đội tuyển chia thành 2 bảng đấu, đá vòng tròn 1 lượt để chọn ra 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. Tại vòng bảng, các trận đấu sẽ được tổ chức theo thể thức sân nhà, sân khách do bốc thăm ngẫu nhiên như AFF Cup 2018.

Tiết lộ khoảnh khắc xúc động của HLV Park Hang-seo sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu chung kết lượt về AFF Cup 2018 vang lên.