Đội trưởng của Real bị gắn mác "trùm chơi xấu" sau hành động này ở phút 89 và đối mặt với án phạt nặng vì lỡ khai sự thật

TT, Theo Trí Thức Trẻ 07:57 14/02/2019

Trung vệ Sergio Ramos có thể bị cấm thi đấu hai trận vì hành vi cố tính "tẩy thẻ" trong trận đấu với Ajax tại vòng knock-out Champions League.

Trung vệ số 1 của Real, Sergio Ramos đang đối mặt với nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cấm thi đấu sau khi chính miệng thừa nhận đã cố tình nhận thẻ vàng trong màn so tài tại vòng 1/8 Champions League với đối thủ Ajax vừa qua.

Phút 89, cầu thủ 33 tuổi khiến không ít CĐV ngỡ ngàng bởi pha phạm lỗi thô bạo với Kasper Dolberg dù anh này đang ở cách rất xa so với bóng. Ngay lập tức, trọng tài chính "tặng" ngay cho Ramos một chiếc thẻ vàng. Đây đã là chiếc thẻ thứ ba từ đầu giải của Ramos, đồng nghĩa với việc cầu thủ này sẽ bị cấm thi đấu ở trận lượt về với Ajax sau đây khoảng 3 tuần.

Đội trưởng của Real bị gắn mác trùm chơi xấu sau hành động này ở phút 89 và đối mặt với án phạt nặng vì lỡ khai sự thật - Ảnh 1.
Đội trưởng của Real bị gắn mác trùm chơi xấu sau hành động này ở phút 89 và đối mặt với án phạt nặng vì lỡ khai sự thật - Ảnh 2.

Pha phạm lỗi của Ramos với Dolberg ở phút 89.

Chứng kiến hành động này của Ramos, không ít fan nghi ngờ hậu vệ Tây Ban Nha muốn "tẩy thẻ". Theo đó, với việc đánh bại Ajax ngay trên sân đối thủ, Real đang nắm trong tay lợi thế rất lớn. Vì thế, nhiều khả năng Ramos nhắm đến việc nghỉ trận tới để "sạch thẻ" khi đội nhà lọt đến tứ kết. BT Sports gọi Ramos là "trùm chơi xấu" qua pha bóng trên.

Sau trận, chính Ramos lên tiếng thừa nhận âm mưu của mình. "Anh cố tình nhận thẻ phải không?", một phóng viên đặt câu hỏi. "Đúng vậy, khi nhìn vào kết quả, ý nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu tôi. Bản thân tôi không có ý đánh giá thấp Ajax nhưng trong cuộc sống đôi lúc bạn phải quyết định và tôi chọn làm điều đó", Ramos thừa nhận trên El Chiringuito TV.

Đội trưởng của Real bị gắn mác trùm chơi xấu sau hành động này ở phút 89 và đối mặt với án phạt nặng vì lỡ khai sự thật - Ảnh 3.

Ramos bắt tay Dolberg khi nhận thẻ vàng từ trọng tài.

Đội trưởng của Real bị gắn mác trùm chơi xấu sau hành động này ở phút 89 và đối mặt với án phạt nặng vì lỡ khai sự thật - Ảnh 4.

Ramos ăn mừng chiến thắng trước Ajax.

Đúng là "khôn ba năm, dại một giờ". Một Ramos thường ngày khôn ngoan bao nhiêu giờ lại bỗng vô cùng ngờ nghệch. UEFA vốn gặp khá nhiều khó khăn để buộc tội một cầu thủ cố tình nhận thẻ nhưng với động thái "tự thú" vừa qua của Ramos tại một đài truyền hình có hàng triệu lượt theo dõi, rất có thể, anh sẽ phải nhận án phạt không nhẹ.

"Cầu thủ đối mặt với án phạt hai trận hoặc nặng hơn cho hành vi cố tình nhận thẻ vàng hoặc thẻ đỏ", UEFA quy định rõ.

Trong quá khứ, Ramos từng nhiều lần dính nghi án "tẩy thẻ". Nổi bật là ở trận gặp Galatasaray vào năm 2013 và Ajax năm 2010.