Đội trưởng Cantho Catfish tự tin giải quyết sớm chuỗi chung kết VBA

VƯƠNG HÃN, Theo Trí Thức Trẻ 22:39 07/09/2019

Kết thúc game 1 VBA Finals vừa diễn ra tối 7/9 tại nhà thi đấu Đa Năng, Cantho Catfish đã tận dụng triệt để ưu thế sân nhà để đánh bại Saigon Heat với tỷ số 78-75. Chia sẻ sau trận đấu, Lê Hiếu Thành khẳng định mục tiêu của anh là sớm kết thúc trận chung kết này.

Với chiến thắng vừa có được sau 40 phút thi đấu kịch tính căng thẳng, Cantho Catfish đã tạm vươn lên dẫn trước 1-0 trong chuỗi chung kết VBA 2019. Chiến thắng với cách biệt 3 điểm là ít ỏi nhưng là đủ để giúp cho người hâm mộ "Cá Basa" hưởng niềm vui chiến thắng sau cùng. Người hùng của trận đấu này không phải là ai khác ngoài đội trưởng mẫu mực của Cantho Catfish, Lê Hiếu Thành.

Đội trưởng Cantho Catfish tự tin giải quyết sớm chuỗi chung kết VBA - Ảnh 1.

Lê Hiếu Thành hoàn toàn xứng đáng nhận được danh hiệu MVP ở trận đấu này.

Sau cú ném quyết định để mang về chiến thắng ở trận bán kết gặp Thang Long Warriors, Lê Hiếu Thành tiếp tục để lại dấu ấn mạnh mẽ ở Game 1 VBA Finals khi ghi đến 23 điểm và 9 rebounds. Màn trình diễn ấn tượng đó không chỉ mang lại chiến thắng kịch tính 78-75 cho Cantho Catfish mà còn đem về danh hiệu MVP cho cá nhân Lê Hiếu Thành. Thế nhưng chia sẻ với Sport5 sau trận đấu, đội trưởng của Cantho Catfish vẫn khiêm tốn cho rằng đây là thành quả của toàn đội.

"Tôi nghĩ cả Tâm Đinh và DeAngelo Hamilton đều xứng đáng với danh hiệu MVP hôm nay. Mọi người đều đã chiến đấu với hơn 100% phong độ và có lẽ tôi đã may mắn hơn một chút. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của Cantho Catfish ngày hôm nay và tôi vui vì chiến thắng của đội bóng nhiều hơn là danh hiệu MVP này".

Cùng với Hiếu Thành, DeAngelo Hamilton và Tâm Đinh cũng có cho mình một ngày thi đấu vô cùng bùng nổ.

Dù đang nắm trong tay lợi thế cực lớn, thế nhưng Lê Hiếu Thành vẫn thể hiện sự tôn trọng tối đa giành cho đối thủ Saigon Heat. Theo nhận định của anh, "Ông 30" là một đối thủ rất đáng gờm và toàn đội vẫn chưa thể chủ quan dù đang nắm trong tay lợi thế lớn.

"Saigon Heat là một đối thủ rất khó chịu và những gì họ làm được trong ngày hôm nay đã chứng minh điều đó. Sự vùng lên dữ dội của họ ở hiệp cuối thật đáng ngưỡng mộ và điều đó nhắc nhở chúng tôi không thể chủ quan trong bất kỳ tình huống nào. Saigon Heat là một đối thủ mạnh và họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở trận đấu tới, vì thế chúng tôi không thể tận hưởng niềm vui chiến thắng này quá lâu, đội bóng cần phải duy trì được sự tập trung trong toàn bộ chuỗi Playoffs này", Hiếu Thành khẳng định.

Đội trưởng Cantho Catfish tự tin giải quyết sớm chuỗi chung kết VBA - Ảnh 3.

Saigon Heat dù gặp khá nhiều khó khăn nhưng vẫn biết cách khiến cho Cantho Catfish phải thót tim.

Dù giành cho đối thủ những lời tán dương và sự tôn trọng cao nhất, thế nhưng Lê Hiếu Thành vẫn không giấu giếm tham vọng sớm kết thúc chuỗi VBA Finals năm nay. Chia sẻ với Sport5, đội trưởng của Cantho Catfish cho biết.

"Dù biết là rất khó khăn thế nhưng thú thật tôi muốn sớm giải quyết trận chung kết này. Chúng tôi là một tập thể tốt và tôi tin đội bóng đủ khả năng làm điều đó. Nếu thi đấu đúng với sức mình, tôi nghĩ Cantho Catfish đủ khả năng kết thúc sớm chuỗi Finals năm nay", Hiếu Thành tự tin chia sẻ.

Với thắng lợi ở Game 1, Cantho Catfish đã tạm vươn lên dẫn trước 1-0 trong chuỗi Best of 5 trước đối thủ, qua đó gây áp lực cực lớn lên Saigon Heat ở Game 2. Một thất bại nữa sẽ khiến "Ông 30" rơi vào thế chân tường và đây chắc chắn là điều thầy trò HLV David Singleton không hề mong muốn. Game 2 của loạt trận chung kết VBA 2019 sẽ tiếp tục diễn ra ở nhà thi đấu Đa Năng, vào lúc 19h00 ngày 10/9/2019.

Đội trưởng Cantho Catfish tự tin giải quyết sớm chuỗi chung kết VBA - Ảnh 4.

Với sức mạnh của Cantho Catfish ở thời điểm hiện tại cùng phong độ đang bay cao của mình, Lê Hiếu Thành hoàn có quyền tự tin như vậy.

Ảnh: Huy Phạm.

Best of 5: 2 đội sẽ phải thi đấu tối đa 5 trận đấu, đội nào giành được 3 chiến thắng trước sẽ là đội đi tiếp.

Tại VBA năm nay, với ưu thế dẫn đầu VBA sau giai đoạn Regular Season, Cantho Catfish sẽ có ưu thế được chơi nhiều trận đấu trên sân nhà hơn so với đối thủ Saigon Heat.

Thể thức thi đấu sẽ là 2 trận đầu trên sân nhà Cần Thơ, 2 trận sau ở Sài Gòn và nếu có trận 5, ưu thế sân nhà sẽ trở lại với Cần Thơ.