Đội Trung Quốc được trọng tài thiên vị, về bét vẫn giành vé vào chung kết Olympic?

LINH ĐAN, Theo Pháp luật&Bạn đọc 18:02 12/02/2022

Dù về bét ở trận bán kết 1 nhưng đội trượt băng tiếp sức nam của Trung Quốc vẫn được vào chung kết. Điều này khiến truyền thông Hàn Quốc cảm thấy khó hiểu.

"Không có thủ phạm, chỉ có nạn nhân. Trung Quốc thắng trong cuộc tiếp sức đường ngắn", tờ Star News của Hàn Quốc chạy dòng tít về vụ việc vừa xảy ra tại Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.

Đội Trung Quốc được trọng tài thiên vị, về bét vẫn giành vé vào chung kết Olympic? - Ảnh 1.

Cú ngã của Li Wenlong khiến đội trượt băng Trung Quốc về bét

Cụ thể, ở trận bán kết 1 môn trượt băng tốc độ cự ly 5000m tiếp sức nam diễn ra hôm qua (11/2), một câu chuyện hi hữu đã xảy ra. Đội tiếp sức đường ngắn Trung Quốc, bao gồm Wu Dajing, Ren Ziwei, Shenlong và Li Wenlong cùng 3 đội Canada, Italia và Nhật Bản cạnh tranh cho 2 vé vào chung kết. Tuy nhiên, đội Trung Quốc sau đó về bét nhưng vẫn có vé đi tiếp. Tờ Star News thuật lại:

"Đầu trận, đội Trung Quốc xếp sau Canada nhưng sau đó đã vươn lên dẫn đầu trong 41 vòng đua, mở ra cơ hội vào chung kết. Với sự cổ vũ của các cổ động viên nhà, các VĐV Trung Quốc đã chơi tốt cho đến giữa trận.

Tuy nhiên, Canada sau đó đã thành công trong việc giành lại vị trí dẫn đầu và duy trì điều này trong 15 vòng đua tiếp theo. Điều này khiến VĐV Trung Quốc tỏ ra nôn nóng, cố gắng vượt lên nhưng Li Wenlong đã bị ngã khi chặng đua còn lại 11 vòng. Anh ta va chạm với VĐV Canada và bị mất trọng tâm, cuối cùng về bét với khoảng cách kém 11 giây so với vị trí thứ ba (VĐV Nhật Bản).

Tuy nhiên, trọng tài sau đó đã bỏ phiếu ủng hộ Trung Quốc. Trọng tài thực hiện phân tích video, tuyên bố đội Trung Quốc bị ảnh hưởng bất lợi trong cuộc đua và quyết định xếp họ vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên Canada, đội có VĐV trực tiếp va chạm với VĐV Trung Quốc, vẫn duy trì thứ hạng của mình (đứng đầu) mà không bị phạt.

Như vậy là vụ việc này có nạn nhân nhưng không có hung thủ. Và cuối cùng, đội được được hưởng lợi là Trung Quốc".

Đội Trung Quốc được trọng tài thiên vị, về bét vẫn giành vé vào chung kết Olympic? - Ảnh 2.

Đội Italia và Nhật Bản vượt lên sau khi Li Wenlong trượt ngã

Cây viết của tờ Star News bình luận thêm: "Chỉ trong ít ngày, Trung Quốc đã nhiều lần được hưởng lợi ở môn thi này từ phán quyết của trọng tài.

Ở nội dung tiếp sức hỗn hợp, họ giành huy chương vàng trong tranh cãi; còn ở còn ở nội dung 1000m nam là những nhận định khó hiểu của trọng tài, qua đó Trung Quốc giành cả huy chương vàng và bạc. Lợi thế sân nhà đang được nhắc tới nhiều. Và tại đây, ở nội dung tiếp sức 5000m nam, một quyết định bất ngờ được đưa ra và vận may của họ lại tiếp tục".

Với kết quả trên, Trung Quốc (về bét) sẽ cùng Canada và Italia giành quyền vào chơi trận chung kết môn trượt băng tốc độ cự ly 5000m tiếp sức nam. Trong khi đó, đội về thứ ba ở trận bán kết 1 là Nhật Bản bị loại.

Ở trận bán kết còn lại, Hàn Quốc và Nga là hai đội giành vé đi tiếp. Trận chung kết sẽ diễn ra vào tối 16/2 tới.

https://soha.vn/doi-trung-quoc-duoc-trong-tai-thien-vi-ve-bet-van-gianh-ve-vao-chung-ket-olympic-2022021210140254.htm