Những thú vị không thể bỏ qua trên đường đua Color Me Run

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 09/04/2015

Đường đua sắc màu Color Me Run sẽ trở lại trong năm 2015 tại 3 thành phố lớn TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng với vô số thú vị, bất ngờ đang chờ đón người tham gia.

Thỏa sức “nghịch” màu

Color Me Run được tổ chức dựa theo Ngày hội sắc màu, xuất phát từ Ấn Độ và hiện đang là một chuỗi hoạt động thường niên được tổ chức mỗi năm một lần tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Những ai đã tham gia hoặc quan tâm đến Color Me Run đều biết rằng đường đua sắc màu này không đơn giản là một ngày hội về thể thao và âm nhạc mà còn mang đến rất nhiều điều thú vị mà những người tham gia có khi không tưởng tượng nổi.

Không chỉ có rất nhiều hoạt động như chạy, đi bộ, chụp ảnh, chơi game… mà bạn có thể thử sức mình hoặc tham gia cùng bạn bè, điều thú vị nhất và cũng là điểm đặc trưng nhất của Color Me Run chính là bột màu phủ khắp đường đua.

Tại mỗi chặng, người tham gia sẽ được đội tình nguyện rắc bột màu (đã được kiểm định an toàn cho sức khỏe) với đủ các màu xanh dương, xanh lá, vàng, hồng, tím… lên người. Chưa kể trên đường chạy, người chơi còn có thể tung trét bột và chọc phá nhau.

 
 
Những thú vị không thể bỏ qua trên đường đua Color Me Run - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên rải bột “nhuộm màu” thí sinh

Năm ngoái, nhiều fan đã vô cùng thích thú khi nhìn thấy những gương mặt nổi tiếng như Tăng Thanh Hà, Thảo Trang, Nhan Phúc Vinh, Phạm Hồng Phước… hào hứng tham gia đường đua và vui vẻ “tự sướng” trong những bộ dạng… lòe loẹt nhất.

Chắc hẳn, khi nhìn người bạn của mình về đích trong bộ dạng lấm lem màu, bạn cũng sẽ khó nhịn được cười dù rằng mình cũng… không thua kém. Những tiếng cười giòn tan trên suốt hành trình cũng chính là điều khó quên nhất trên chặng đua này. Bên cạnh đó là cơ hội có thêm những người bạn mới từ những hoạt động thú vị trong chương trình.

“Quẫy” tưng bừng với Tóc Tiên và dàn sao ngoại

Tại sự kiện lần này ở TP.HCM, Color Me Run sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết với sự tham gia của của Rapper T-pain nổi tiếng với ca khúc Low. Anh là rapper/nhà sản xuất âm nhạc tài ba và từng hợp tác cùng với rất nhiều sĩ tên tuổi khác như: Akon, Chris Brown và Ne-yo…

Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của nhóm nhạc nữ G.R.L trẻ trung với những bản hit như Wild Wild Love, Vacation và cặp đôi DJ của Châu Á Atran và Manfred.

Những thú vị không thể bỏ qua trên đường đua Color Me Run - Ảnh 2.

Tóc Tiên cùng T-pain và dàn sao ngoại hứa hẹn khuấy động đêm nhạc sắc màu

Đặc biệt, sự xuất hiện của Tóc Tiên với “vũ điệu cồng chiêng” gây sốt thời gian qua hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những phút giây cuồng nhiệt cùng âm nhạc. Tại chương trình The Remix, Tóc Tiên cùng Hoàng Touliver và Long Halo đã khiến khán giả “đứng ngồi không yên” vì ca khúc Ngày mai cùng màn vũ đạo nóng bỏng trên sân khấu. Không khí sôi động này sẽ một lần nữa được tái hiện lại và hòa vào tinh thần thể thao “máu lửa” trên đường đua sắc màu.

Tất cả sẽ khấy động không khí lễ hội tại đích đến và mang đến cho bạn một ngày cuối tuần sôi động và đáng nhớ.

HCM: Thời gian: Thứ 7, ngày 11/04/2015

Địa điểm: đường Trương Văn Bang, Quận 2, Tp.HCM

Đà Nẵng: Thời gian: Thứ 7, ngày 27/06/2015

Địa điểm: Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

Hà Nội: Thời gian: 09/2015

Địa điểm: Tp.Hà Nội.

Khám phá công nghệ sạc nhanh VOOC

Theo tiết lộ từ BTC Color Me Run, trên đường chạy 5km của chương trình sẽ có 3 booth Selfie mang tên “Bắt nhanh khoảnh khắc cùng Color Me Run” được đặt ngay sau trạm thảy bột. Người chơi có thể chụp ảnh “tự sướng” với smartphone OPPO để lưu lại khoảnh khắc vui nhộn hết mình của mình và của nhóm khi tham gia đường đua. Ngoài ra, sẽ có một nhiếp ảnh gia giúp bạn ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên đường đua.

Tham gia Đường chạy sắc màu Color Me Run để trải nghiệm nhiều hơn những gì bạn nghĩ

Hãy nhanh chóng tham gia Đường đua VOOC để sạc nhanh năng lượng và sẵn sàng nhận lấy những suất cuối cùng tham dự sự kiện Color Me Run 2015. Truy cập ngay vào địa chỉ http://www.oppomobile.vn/cmr2015.

Công nghệ sạc nhanh VOOC là công nghệ độc quyền đến từ hãng OPPO, giúp sạc pin nhanh hơn và an toàn hơn. Cụ thể, bạn chỉ cần sạc 5 phút để gọi điện được 2 giờ. Và với 30 phút sạc, pin điện thoại của bạn sẽ được nạp đầy 75% dung lượng. Sau đó, quá trình sạc sẽ được làm chậm lại phù hợp nhằm hạn chế sự quá tải cũng như kéo dài tuổi thọ của pin máy thông qua chip MCU điều khiển MOSFET, cho tới khi pin đạt 100% dung lượng.