Muốn có soái ca, trước hết hãy trở thành ngọc nữ

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 26/03/2016

Trên đời chẳng có ai hoàn hảo. Vậy nên, hãy dừng mơ về một chàng trai điểm mười nếu bạn cũng chưa phải một người yêu lý tưởng, các cô gái!

Thời gian gần đây, khi trào lưu “soái ca” đang ngày càng trở nên rầm rộ, tiêu chuẩn chọn người yêu của các cô gái cũng theo đó mà tăng lên. Nhiều cô gái ngày đêm nuôi nấng giấc mơ soái ca bằng những bộ phim lãng mạn Hàn Quốc, những tiểu thuyết ngôn tình Trung và Việt.

Muốn có soái ca, trước hết hãy trở thành ngọc nữ - Ảnh 1.

Kịch bản thường thấy của những tác phẩm này như sau: Một cô gái bình thường đến mức tầm thường, không cần giỏi giang, thông minh, cũng chẳng cần khéo léo hay quá mức xinh đẹp, bỗng một ngày được một chàng trai giàu có, tài ba theo đuổi. Quen dần với motif đó, đến khi đối diện với thực tế, các cô gái của chúng ta trở nên chán ghét và thất vọng với những chàng trai mình thực sự gặp ngoài đời. Và họ chẳng làm gì ngoài ngồi một chỗ oán thán cho số phận của mình! Đừng nên tiếp tục như vậy, trừ khi bạn muốn cô đơn đến già.

Hãy hiểu rằng, trong 10 cô gái tầm thường, chỉ 1 cô có may mắn có được người đàn ông “trong mơ” tự động tìm đến (và họ làm phim, viết truyện về cô gái ấy bởi nó là trường hợp “hiếm có khó tìm”). Thay vì mong thần may mắn đến gõ cửa với tỉ lệ cực thấp, hãy bắt đầu tự biến mình trở nên đặc biệt, cuốn hút, để những chàng “soái ca” hoàn toàn bị chinh phục.

Ứng xử thông minh

#Ngưngvôduyên có lẽ là từ khóa mà các cô nàng phải khắc cốt ghi tâm nếu muốn có một người yêu “đạt chuẩn”. Các chàng trai thú nhận, họ sẽ tự động lùi xa trước một cô gái thường xuyên có những lời nói và hành động…kém duyên.

Muốn có soái ca, trước hết hãy trở thành ngọc nữ - Ảnh 2.

Cười đùa ầm ĩ trong rạp chiếu phim, ăn nói bỗ bã không kiêng nể một ai, vô lễ với người lớn, cợt nhả với trẻ em, phát ngôn thiếu suy nghĩ, dễ mất kiểm soát khi gặp phải tình huống khó xử, đều là những biểu hiện thô lỗ mà các cô gái nên tránh. Ngược lại, chỉ cần bạn luôn biết cách làm sao để ứng xử duyên dáng, các chàng trai sẽ bị ấn tượng bởi sự thông minh và tinh tế của bạn. Tất nhiên, đây là nét đẹp không phải ai cũng dễ dàng có được. Nếu bạn chưa có, rèn luyện từ bây giờ ngay thôi!

Học hành tử tế, công việc đàng hoàng

Nếu còn đi học, hãy đảm bảo là bạn học hành tử tế. Điểm giả, thành tích, có thể bạn nghĩ nó chẳng quan trọng. Trong trường hợp đó, hãy học những thứ mà bạn thích. “Học” ở đây không nhất thiết phải là học ở lớp, ở trường. Thời buổi hiện nay, có rất nhiều khóa học được mở ra, cả online và offline, để bạn trau dồi kiến thức của mình ở ty tỷ lĩnh vực khác nhau. Chỉ cần đừng lãng phí thời gian chỉ cho việc ngủ, xem phim, chơi game suốt tuổi trẻ của mình.

Muốn có soái ca, trước hết hãy trở thành ngọc nữ - Ảnh 3.

Công việc nữa, đừng nghĩ là con gái thì không cần phải có sự nghiệp. “Ở nhà bố mẹ nuôi, sau này chồng nuôi” là suy nghĩ cực kỳ cổ hủ và thiếu ý chí. Thử hỏi, ai muốn làm quen với những cô gái lười biếng, thích dựa dẫm như vậy?

Muốn có soái ca, trước hết hãy trở thành ngọc nữ - Ảnh 4.

Làm sao thì làm, hãy độc lập về tài chính, có thể tự lo cho bản thân sống hạnh phúc. Nếu một ngày anh chàng người yêu giàu có bỏ bạn mà đi, ít nhất bạn vẫn có cơm ngon để ăn, có cà phê để uống.

Yêu lấy bản thân

Đừng ngược đãi bản thân dù vì bất kể lí do gì. Hãy dẹp ngay những đêm thức trắng chỉ vì giận dỗi một chàng trai nào đó hay khóc sướt mướt bỏ ăn bỏ uống vì thất tình. Một cô gái biết yêu bản thân sẽ chẳng tội gì mà hủy hoại sức khỏe của mình bởi một người lạ nay đã chẳng chút quan tâm gì đến cô ấy.

Muốn có soái ca, trước hết hãy trở thành ngọc nữ - Ảnh 5.

Hãy tự nghiên cứu và tạo ra một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học, hợp lý cho riêng mình. Bên cạnh đó, chăm sóc cho vẻ ngoài luôn xinh đẹp, duyên dáng và thơm ngát là điều không bao giờ thừa (kể cả với những cô nàng đã…lỡ có người yêu).

Đảm đang, khéo léo

Bạn hoàn toàn có thể chống lại luận điểm này bằng việc đưa ra ví dụ về cực nhiều người phụ nữ vụng về hơn cả bạn mà vẫn lấy được chồng. Và bởi vì bây giờ là thế kỷ 21 rồi, cho nên tại sao chỉ con gái mới phải biết nội trợ, biết dọn dẹp lau chùi nhà cửa? Câu này hoàn toàn sai. Nếu đúng, phải sửa thành: vì bây giờ là thế kỷ 21 rồi, nên bất cứ ai cũng nên biết nấu ăn, dọn dẹp, không phân biệt giới tính, bởi những kỹ năng đó thật sự có lợi cho mình.

Muốn có soái ca, trước hết hãy trở thành ngọc nữ - Ảnh 6.

Đừng nghĩ cuộc đời lúc nào cũng như trong phim, khi chàng lúc nào cũng đưa bạn đi ăn tiệm này hàng nọ, ăn xong chỉ cần duyên dáng lau miệng rồi đứng dậy sải bước ra về. Trong đời thực, hãy sẵn sàng để biết cách nấu ít nhất vài món đơn giản và biết dọn dẹp rửa bát thật sạch sẽ gọn gàng sau bữa ăn. Đồng thời cũng nên biết khéo léo tạo cơ hội cho ‘chàng’ tham gia công việc bếp núc cùng mình, khi cả hai cùng chung tay nấu nướng và lau dọn để có một căn nhà gọn gàng sáng bóng, tình cảm của hai người sẽ càng chân thực và sâu sắc hơn.

Muốn có soái ca, trước hết hãy trở thành ngọc nữ - Ảnh 7.