Giới trẻ Sài Gòn chuẩn bị chinh phục cầu Phú Mỹ cùng Phillip Nguyễn

Run, Theo Trí Thức Trẻ 11:04 12/12/2015

HCMC Run 2016 – Chinh phục cầu Phú Mỹ đã chính thức được khởi động với chủ đề Tôi Chinh Phục – I Conquer diễn ra vào Chủ Nhật ngày 24/1/2016.

Vài năm gần đây, giới trẻ Sài Gòn đã bắt đầu biết quan tâm nhiều hơn đến những hoạt động thể thao ngoài trời, đặc biệt là môn chạy bộ. Cũng chính vì thế mà cứ mỗi năm lại có hàng chục hoạt động thể thao được tổ chức đi kèm với lễ hội. Nhưng trong đó, HCMC Run - Chinh phục cầu Phú Mỹ là một trong những hoạt động tuyệt vời nhất dành cho tất cả những ai đam mê bộ môn thể thao "tiện lợi" mà hữu ích này.

Giới trẻ Sài Gòn chuẩn bị chinh phục cầu Phú Mỹ cùng Phillip Nguyễn - Ảnh 1.

 Hình ảnh các vận động viên bắt đầu hành trình Chinh phục cầu Phú Mỹ ở các năm trước.

HCMC Run 2016 – Chinh phục cầu Phú Mỹ đã chính thức được khởi động với chủ đề Tôi Chinh Phục – I Conquer diễn ra vào Chủ Nhật ngày 24/1/2016. Giải việt dã năm nay có rất nhiều đổi mới hoạt động đổi mới hơn so với những năm trước đây.

Qua hai năm được tổ chức thành công thì giải chạy đã trở thành niềm tự hào của người dân thành phố đồng thời là một hoạt động bổ ích cho người dân cũng như thu hút được rất nhiều vận động viên quốc tế đến từ các quốc gia trong khu vực. Giải chạy thu hút từ trẻ nhỏ, gia đình, nhân viên văn phòng, đặc biệt hoạt động phù hợp cho các chương trình team-building cũng như giúp nâng cao tinh thần tập thể.

HCMC Run 2016 sẽ có những hoạt động sôi nổi nhằm chào đón các vận động viên đều được diễn ra vào ngày thứ 7 ngày 23/1/2015 nằm trong khu Athlete’s Village – Làng Vận Động Viên. Ngoài hoạt động nhận bộ Kit của các vận động viên tham gia, thì còn có rất nhiều hoạt động vui chơi khác dành cho gia đình và bạn bè đi cùng như: Giải chạy ngắn dành cho trẻ em, các hoạt động ca múa nhạc, bốc thăm trúng thưởng,...

Giới trẻ Sài Gòn chuẩn bị chinh phục cầu Phú Mỹ cùng Phillip Nguyễn - Ảnh 2.

 Các bạn trẻ hăng say, cùng thể hiện tinh thần thể thao bất tận.

Giới trẻ Sài Gòn chuẩn bị chinh phục cầu Phú Mỹ cùng Phillip Nguyễn - Ảnh 3.

 Có ai nhận ra vận động viên vô cùng quen mặt này?

Giới trẻ Sài Gòn chuẩn bị chinh phục cầu Phú Mỹ cùng Phillip Nguyễn - Ảnh 4.

 Hành trình của bạn đó là cùng nhau chinh phục cầu Phú Mỹ tại quận 7.

Mang chủ đề Tôi Chinh Phục – I Conquer, giải chạy nhằm muốn truyền tải và tạo cảm hứng đến tất cả mọi người, với thông điệp hãy tự tin vào bản thân thì sẽ vượt qua tất cả. Đồng hành cùng chương trình, mỗi đăng ký sẽ được trích 10.000 đồng nhằm gây quỹ và đóng góp vào nền thể thao nước nhà.

Phillip Nguyễn – đại sứ của cuộc thi trong 3 năm liền trở lại đây đồng thời là ban tổ chức của giải chạy. Anh là một trong những người tiên phong khởi dậy phong trào thể dục thể thao sau hơn 2 năm làm việc và tham gia vào rất nhiều các hoạt động thể thao khắp thế giới. Chính vì vậy anh đã bắt đầu phong trào này tại Việt Nam bằng bộ môn chạy bộ, một trong những bộ môn thể thao dễ dàng nhất và ít tốn kém nhất khi mà ai cũng có thể chạy chỉ với 1 đôi giày.

Năm nay, với tư cách là một trong những đại sứ của HCMC Run và là đại sứ của cự ly 21km, Phillip Nguyễn lần đầu tiên sẽ không đứng ở vị trí ban tổ chức nữa mà thay vào đó anh tham gia chạy chính thức của cự ly bán marathon. Đồng thời, thời gian đề ra để hoàn thành cự ly này của anh là 2 giờ 20 phút. Phillip Nguyễn cũng kêu gọi các bạn đang tập luyện cho lần đầu tham dự giải hoặc vẫn chưa tự tin với thời gian chạy của mình thì có thể cùng đồng hành và chạy cùng anh tại HCMC Run 2016.

Anh cũng vừa được đề cử là Quý ông của năm – Gentlemen of the year 2015 do báo Thể thao văn hóa và Đàn Ông bình chọn do những hoạt động thể thao anh và đồng nghiệp đã đóng góp cho giới trẻ và cộng đồng trong năm qua.

Giới trẻ Sài Gòn chuẩn bị chinh phục cầu Phú Mỹ cùng Phillip Nguyễn - Ảnh 5.

 Phillip Nguyễn luôn là người dẫn đầu trong các hoạt động chạy bộ của Sài Gòn.

Khởi động từ năm 2013, giải chạy chỉ bắt đầu ở những cự ly ngắn 3km để tất cả mọi người đều có thể hoàn thành được. Trong đó 5km và 10km dành cho những người thích một chút thử thách.

Phillip Nguyễn là một trong những người tiên phong khởi dậy phong trào thể dục thể thao sau hơn 2 năm làm việc và tham gia vào rất nhiều các hoạt động thể thao khắp thế giới. Chính vì vậy anh đã bắt đầu phong trào này tại Việt Nam bằng bộ môn chạy bộ, một trong những bộ môn thể thao dễ dàng nhất và ít tốn kém nhất khi mà ai cũng có thể chạy chỉ với 1 đôi giày. Đây chính là lý do anh thành lập Pulse Active, đơn vị mang lại những hoạt động lành mạnh cho giới trẻ và cộng đồng.

Giới trẻ Sài Gòn chuẩn bị chinh phục cầu Phú Mỹ cùng Phillip Nguyễn - Ảnh 6.

 Anh luôn có mặt để cùng chạy và cùng khích lệ tinh thần của mọi người.

Giới trẻ Sài Gòn chuẩn bị chinh phục cầu Phú Mỹ cùng Phillip Nguyễn - Ảnh 7.

Sau năm 2014 với những cuộc thi chạy xen kẽ được tổ chức bởi Pulse Active như Color Me Run, Prisma – The Nigh Run đều ở cự ly 5km để mọi người có thể thấy mình dễ dàng hoàn thành cự ly này. Chính vì vậy mà năm 2015 giải chạy HCMC Run đã bứt phá và bắt đầu ở 3 nội dung mới là 5km, 10km và 21km. Quyết định tăng cự ly nhằm khuyến khích các vận động viên quốc tế đến tham gia và giao lưu trong giải chạy.

Tiếp tục trong năm 2016 tới đây, giải chạy sẽ vẫn giữ nguyên 3 cự ly này để người dân thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung dần quen với khái niệm chạy bộ, marathon. Dự kiến HCMC Run sẽ nâng cự ly lên Marathon 42km trong năm tới.

Ban tổ chức cũng hy vọng HCMC Run trong vòng 5 đến 10 năm nữa sẽ mang tên gọi mới HCMC Marathon – Ho Chi Minh City Marathon, và trở thành niềm từ hào lớn của mỗi công dân của thành phố, giống như các cuộc thi Marathon lớn khác trên thế giới: New York Marathon, Boston Marathon, Paris Marathon,… khi chào đón hàng chục ngàn vận động viên đến từ khắp giới trên thế giới.