Gặp chị Kính Hồng xinh xắn của chương trình "Chúc bé ngủ ngon"

Quỳnh Chi, Ảnh: Vũ Anh Hiếu, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 02/06/2013

Chị Kính Hồng dễ thương và xinh xắn của các em nhỏ chương trình "Chúc bé ngủ ngon" vừa xuất sắc giành ngôi vị Hoa khôi trường Học viện Ngân Hàng đấy!

Những ai hay theo dõi chương trình chúc bé ngủ ngon hẳn rất quen thuộc với chị Kính Hồng Nguyễn Thị Hằng. Với cách dẫn dắt nhí nhảnh, lôi cuốn, giọng nói truyền cảm, ấm áp, chị Kính Hồng mùa thứ 6 đã gây được ấn tượng với các em nhỏ và khán giả. Trong cuộc thi Miss&Mr Học viện Ngân Hàng vừa qua, Hằng còn xuất sắc ẵm luôn ngôi vị hoa khôi đấy. Cùng làm quen với cô bạn đa tài này nhé!

Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng

Ngày sinh: 07/08/1992 (Cung Sư tử)

Sinh viên năm 3 Học viện Ngân hàng, khoa Kế toán - Kiểm toán.

Thành tích:

- Giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Sinh học

- Giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Sinh học 2010

- Bằng khen Tài năng trẻ tỉnh Bắc Ninh 2010

- Học bổng Odon Valett 2010.

- Trưởng ban đối ngoại Câu lạc bộ MC Học viện Ngân Hàng.

- Micro Kim cương cuộc thi MC Talent lần thứ 3 của CLB MC Học viện Ngân hàng

Hiện tại đang là MC chương trình Chúc bé ngủ ngon năm thứ 6

Gặp chị Kính Hồng xinh xắn của chương trình "Chúc bé ngủ ngon" 1

Gặp chị Kính Hồng xinh xắn của chương trình "Chúc bé ngủ ngon" 2

Chào Hằng. Trở thành Miss Học viện ngân hàng 2013, bạn có cảm giác thế nào?

Đăng quang trong cuộc thi Mr & Miss Banking 2013 thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ trong quãng đời sinh viên của mình. Cảm giác đầu tiên là sự xúc động, được có những giọt nước mắt, nụ cười trong vòng tay bạn bè và những người thân yêu. Và sau đó là nỗi nhớ nhà, vì công việc và chuẩn bị cho cuộc thi nên một thời gian mình không về thăm gia đình, mọi người muốn mình mau mau về nhà. Chắc chắn bố mẹ sẽ bắt mình “khao” cho mà xem .

Là một gương mặt teen khá quen thuộc với nhiều sinh viên trong trường, trước lúc đi thi, bạn có bao giờ nghĩ rằng phần thắng sẽ thuộc về mình chưa?

Đến với một cuộc thi thì quyết tâm chiến thắng là một động lực quan trọng mà. Và mình cũng muốn được biết giây phút đăng quang sẽ như thế nào, cảm giác cầm chiếc cup tuyệt vời ra sao. Những điều ấy mình đều nghĩ tới khi đăng kí tham gia cuộc thi. Tuy nhiên khi bước vào cuộc thi, mọi suy nghĩ trước đó với mình đều không còn quan trọng nữa. Một trải nghiệm thực sự mới mẻ, thú vị, đó chính là món quà rất giá trị rồi. Cố gắng thể hiện những gì bản thân có và trau dồi những thứ còn thiếu mới là điều mình hướng tới trong suốt các vòng thi.

Gặp chị Kính Hồng xinh xắn của chương trình "Chúc bé ngủ ngon" 3

Được biết bên cạnh việc học tập tại trường Học viện ngân hàng, Hằng còn là MC của chương trình Chúc bé ngủ ngon. Bạn có thể chia sẻ về cơ duyên đến với công việc này không?

Thực sự việc trở thành chị Kính Hồng của các bé trong chương trình Chúc bé ngủ ngon là điều rất bất ngờ, với mình và với tất cả những người xung quanh. Một sinh viên học Kế toán của trường Ngân hàng lại trở thành MC, đây gọi là cái duyên. Việc dừng bước ở top 8 cuộc thi MC Sparkling do câu lạc bộ MC Học viện Ngân hàng tổ chức đã làm mình thêm quyết tâm rèn luyện khả năng dẫn chương trình, bằng việc tham gia casting thật nhiều, học hỏi thật nhiều, và “Chúc bé ngủ ngon” là lần casting đầu tiên, cũng là cơ hội học hỏi tuyệt vời nhất cho mình tới giờ.

Gần một năm làm "Chị Kính Hồng" của các em nhỏ, bạn thấy mình được những gì?

Ở vai trò người chị “biết tuốt” của các bé, Hằng thấy mình như bé lại, mọi thứ trong thế giới của các em đều ngộ nghĩnh và trong sáng làm tâm hồn mình cũng “nhí nhảnh” đi trông thấy. Chị Kính Hồng là người vừa dẫn dắt, vừa cùng các em vui chơi, học hỏi và tìm hiểu nhiều điều mới mẻ bổ ích của cuộc sống muôn màu. Những điều này làm mình luôn tự nhắc nhở bản thân, làm sao để trau dồi bản thân, giữ gìn lối sống lành mạnh và luôn học hỏi mở mang kiến thức để xứng đáng và luôn sẵn sàng cho vị trí này.

Gặp chị Kính Hồng xinh xắn của chương trình "Chúc bé ngủ ngon" 4

Được làm việc với ekip chuyên nghiệp, nhiệt tình cùng sự hỗ trợ của các anh chị có kinh nghiệm, mình đã tự tin hơn và làm quen với ống kính máy quay, có được tác phong làm việc của các anh chị. Chúc bé ngủ ngon mang lại cho mình thêm nhiều cơ hội được thỏa mãn niềm đam mê MC, được thử sức mình ở nhiều chương trình

Đi ngoài đường không nhiều bé nhận ra nhưng ở trường thì lại rất nhiều “bé sinh viên” gọi vui là chị Kính Hồng, điều này cũng làm cuộc sống thêm nhiều điều thú vị.

Gặp chị Kính Hồng xinh xắn của chương trình "Chúc bé ngủ ngon" 5

Nhưng hình như công việc này không liên quan đến ngành học hiện tại của bạn?

Mỗi người có nhiều khả năng mà. Việc tìm kiếm được điều đó, dù sớm hay muộn đã là một may mắn, có cơ hội rèn luyện và phát triển thì càng ý nghĩa nên không lý do gì để băn khoăn nhiều cả.

Vậy tương lai bạn sẽ chọn con đường nào để theo đuổi?

Theo mình, ngành học hiện tại và công việc MC mình đang theo đuổi hoàn toàn có thể song hành. Đôi khi, nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Công việc trước mắt của mình là đảm bảo việc học tập ở trường đồng thời học hỏi và thử sức với nhiều cơ hội MC sắp tới.

Gặp chị Kính Hồng xinh xắn của chương trình "Chúc bé ngủ ngon" 6

Gần đây, có rất nhiều cặp đôi khi yêu đã không ngần ngại public những ảnh nóng của mình lên mạng xã hội khiến nhiều người có cái nhìn không mấy thiện cảm với giới trẻ ngày nay. Bạn nghĩ sao về điều này?

Không thể phủ nhận một bộ phận trẻ đang có những suy nghĩ lệch lạc và những hành động gây phản cảm đối với mọi người, và với công cụ đắc lực là mạng xã hội thì những điều này lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Nhu cầu cao nhất của con người là muốn được công nhận, có thể họ muốn nổi tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người, có thể đơn giản là trò vui lúc “nhàn cư vi bất thiện”. Nhưng những việc làm này thể hiện sự nông nổi, thiếu suy nghĩ chín chắn. Sẽ ra sao nếu 5 năm, 10 năm nữa, hoặc sau này khi họ trưởng thành hơn rồi nhìn lại những hành động bồng bột của ngày hôm nay?

Tính hai mặt của Internet và thời buổi hội nhập, suy nghĩ và hành động của giới trẻ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Là một người văn minh, nên biết vận dụng sao cho đúng cách và có văn hóa.

Cũng là một người trẻ, quan điểm tình yêu của bạn là gì?

Mình đùa đấy thôi, khi yêu rồi thì hay nói vui với nhau những câu như thế này. Quan điểm tình yêu, mỗi người, mỗi hoàn cảnh lại khác, với mình thì tình yêu là sự đồng điệu của hai tâm hồn, là động lực để hoàn thiện bản thân và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống vì người mình yêu. Mình không ngại công khai tình yêu, nhưng cũng không muốn tình cảm bị ảnh hưởng vì sự công khai đó. Luôn cần có những khoảng lặng riêng chỉ của hai người.

Gặp chị Kính Hồng xinh xắn của chương trình "Chúc bé ngủ ngon" 7

Dự định sắp tới của bạn là gì?


Mình đang trong thời gian thi học kỳ, vậy là sắp kết thúc năm học rồi. Đảm bảo việc học tập đồng thời thử sức với vai trò MC trong một số chương trình là dự định gần nhất của mình. Ngoài ra, mình cũng đang trau dồi ngoại ngữ để có cơ hội ra nước ngoài, học hỏi từ những nền giáo dục tiên tiến trên lĩnh vực mà mình yêu thích.

Cảm ơn bạn vì những chia sẻ rất thú vị vừa rồi nhé!