Đám cưới "tình cũ" – có nên tham dự?

hangcham, Theo Pháp luật xã hội 09:47 29/11/2013

Nhận tấm thiệp mời của “tình cũ” không ít bạn trẻ đắn đắn đo đo, cân nhắc xem có nên tham dự? Hàng loạt các lý do được đưa ra để “củng cố” thêm các quyết định: nên hay không…

Đi thôi - tại sao không bởi… chia tay vẫn là bạn
 
Đã từng yêu nhau, đã từng đi chung một đoạn đường, nhiều bạn trẻ cho rằng dù đã chia tay nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của đối phương. Với suy nghĩ này, họ cho rằng không còn yêu nhưng vẫn có thể là bạn. Mà đã là bạn thì việc dự đám cưới là đương nhiên, chẳng có gì cần phải suy nghĩ nhiều cả.

Chứng kiến giây phút người mình từng yêu thương hạnh phúc – cái cảm giác này không hề tệ chút nào. Lựa chọn phương án này, nghĩa là các bạn có thể thoải mái chuyện trò, cười nói vui vẻ với người cũ. Khi đấy bạn đã hoàn toàn “thanh thản” với cuộc tình cũ, không lãng quên hoàn toàn nhưng cũng không vấn vương, khổ sở.
 
Bạn cũng đang có cuộc tình mới, sao phải xoắn?
 
Sau khi chia tay, cả hai đều có cuộc sống riêng, những lối rẽ khác nhau và tất nhiên bên cạnh sẽ là người bạn đồng hành mới. Đối phương đám cưới – đó là chuyện vui, nhưng bạn cũng chẳng có gì để buồn. Bởi bản thân bạn cũng đã tìm được “một nửa” với mình. Vậy nên, tại sao không đi, đi “mạnh” ấy chứ.
 
Bật mí một chút, điều này cũng khiến “một nửa” hiện tại của bạn thêm an tâm đấy? Đơn giản bởi họ cho rằng, khi bạn tự tin, thoải mái tham dự đám cưới của "người xưa" thì chẳng việc gì phải lo lắng về chuyện vấn vương tình cảm cũ.

Đám cưới "tình cũ" – có nên tham dự? 1
 
Không nên nếu cảm thấy đau lòng vì còn… vấn vương “tình cũ”
 
Tại sao phải đi, khi điều đó khiến bạn thấy đau lòng? Hai người chia tay, nguyên nhân có thể từ nhiều lý do, có thể do bạn hoặc cũng có thể xuất phát từ người ấy. Nhưng nếu ở thời điểm hiện tại, vẫn còn vấn vương, lưu luyến, dằn vặt hay khổ sở thì sự lựa chọn nên là “không”.

Bởi, điều này sẽ khiến bạn mất tự nhiên, gượng gạo khi chạm mắt, trò chuyện với đối phương, cả hai người đều cảm thấy lúng túng và quan trọng là bạn sẽ không thể nở nụ cười trọn vẹn chúc mừng hạnh phúc của tình cũ. 
 
Cũng đừng đi nếu bạn không có thiện chí
 
Nếu lý do khiến bạn tham dự vì muốn soi mói, mỉa mai… người cũ thì không nên chút nào. Đừng cố thể hiện mình với mong muốn làm cho đối phương cảm thấy tiếc nuối vì đã rời xa bạn, cũng đừng cố tỏ ra phô trương quá mức để “trả thù” sự lựa chọn của đối phương khi rời bỏ mình. 
 
Người cũ đang ngất ngây trong niềm hạnh phúc sẽ không có thời gian để tâm đến cảm xúc của bạn. Khi đó, người chịu tổn thương vẫn chính là bạn. Vậy nên, đừng tự làm khó và khổ mình, bạn hoàn toàn có thể quyết định không tham dự lễ cưới kia mà!