Chiến dịch "cưa cẩm" của con trai sẽ thất bại...

Vinrose, Theo 10:22 31/12/2011

... nếu bạn phạm phải những điều dưới đây nhé!

Nói lời yêu quá sớm

Bạn đổ rầm trước sự dễ thương và nụ cười hiền của nàng ngay từ lần đầu gặp mặt, lúc nào bạn cũng nghĩ tới nàng, tim luôn trong tình trạng loạn nhịp. Đích thị bạn bị sét đánh trúng rồi.

Hành động: Bạn tìm mọi cách nhắn tin gọi điện, thậm chí mò tới trước cửa lớp nàng để nói cho được câu “I love you”.

Bạn nghĩ: Không nên che giấu cảm của mình dành cho một ai đó.

Thế nhưng, bạn nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy vì: chẳng cô nàng nào đồng ý làm bạn gái của một anh chàng lạ hoắc mới gặp một lần, thậm chí còn chẳng nhớ anh ta là ai và gặp anh ta lúc nào. Nàng sẽ nhìn bạn từ đầu tới chân và choáng váng với cách tỏ tình "mì ăn liền" của bạn.

Tặng quá nhiều quà

Hành động: Bạn tặng nàng bất cứ thứ gì có thể, từ hoa hồng, chocolate đến gấu bông, đồ trang điểm, thậm chí là áo quần, giày dép… và chẳng cứ phải là dịp nào đặc biệt.

Bạn nghĩ: Mỗi món quà đều chứa đựng tình cảm của mình dành cho nàng. Đến một ngày, nàng sẽ nhận ra và chấp nhận là nửa kia của mình chăng?

Bạn bị chối khéo: Tặng quá nhiều quà = quan tâm không đúng cách. Dù điều này chẳng có gì xấu vì chàng trai nào cũng muốn thể hiện sự ga-lăng của mình trong mắt đối phương. Nhưng khiến nàng lúc nào cũng ngập chìm trong đống quà sẽ khiến tạo cho nàng cảm giác nặng nề, như thể nàng không thể tự sắm cho mình những vật dụng ấy vậy. Đối với nàng, bạn rất phiền phức và bạn là kẻ coi trọng vật chất.

Sử dụng vũ lực

Hành động: Bạn “thinh thích” một cô bạn cùng lớp, nhưng bạn không biết cách bày tỏ. Và rồi những lần trêu đùa, cãi cọ, bạn hơi quá đà khi dùng thước, bút… "chiến đấu" với nàng. 

Bạn nghĩ: “Yêu nhau lắm, cắn nhau đau”,  vả lại nàng cũng thích cười đùa, chọc cho nàng vui có khi nàng lại nhớ mình.

Nhưng nàng không thích bạn vì: ấn tượng của nàng về bạn không tốt chút nào, trong mắt nàng, bạn là một chàng trai cục cằn và ưa vũ lực. Cho dù bạn có thanh minh đó là cách bày tỏ tình yêu thì cũng chỉ nhận được những lời trách móc về cách cư xử lỗ mãng mà thôi.



Cách li nàng khỏi những tên “có nguy cơ”

Hành động: Bạn công khai hoặc ngấm ngầm báo động cho “tình địch” biết nàng thuộc về bạn. Bạn "e hèm", cảnh cáo lũ con trai không được xí xớn đến gần nàng, cười chào với nàng cũng cấm luôn.

Bạn nghĩ: Mấy thằng đó không xứng được nàng để ý, vả lại nếu nhiều vệ tinh xung quanh nàng như thế thì mình lấy đâu ra cơ hội.

Nàng sẽ chối từ vì: cảm thấy mình giống như một vật bị sở hữu, mất đi quyền tự do kết bạn khác phái. Hơn nữa, trong suy nghĩ của nàng, bạn là người thiếu tự tin, hay ghen tuông và can thiệp quá mức vào những mối quan hệ của người khác.

Nói dối

Hành động: Bạn không cho nàng biết mình đã từng có một vài mối tình trước khi quen nàng, và khăng khăng nàng là người đầu tiên bạn để ý.

Đó là vì: Bạn không muốn nàng phải bận tâm tới chuyện xưa của mình và càng không muốn nàng nghi ngờ tình cảm của bạn.

Bạn không được chấp nhận vì: khi biết chuyện, nàng không tránh khỏi nghi ngờ, thậm chí có thể điều tra. Và dù bạn không có ý lừa dối nhưng độ tin cậy trong lời nói của bạn sẽ trở lên vô giá trị. Đơn giản nàng cho rằng bạn đã cố tình dối nàng chuyện như thế thì biết đâu bạn còn dối nàng bao nhiêu chuyện khác nữa. Nàng sao có thể tin tưởng gửi gắm tình cảm cho một kẻ dối trá.
Có vô vàn cách để bạn tỏ tình, quá đường đột, quá đặc biệt hoặc không thành thật  sẽ cho kết quả là  thất bại. Thay vào đó, thổ lộ một cách đơn giản và chân thành sẽ giúp teen boy dễ ghi điểm trong mắt nàng nhất đấy!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày