5 dấu hiệu cho thấy tình yêu của bạn đang trên đà kết thúc

Khánh Ly, Theo Mask Online 10:00 15/09/2014

Không ai có quyền làm tổn thương bạn cả, chính vì vậy, nếu thấy những dấu hiệu dưới đây, hãy khôn ngoan mà tiễn mối tình này. Vì sao bạn phải hối tiếc khi chính mình và nửa kia thực sự không còn muốn vun đắp cho tình yêu ấy?

Không nhất thiết phải có một trận xung đột nảy lửa, cũng không cần sự xuất hiện của một người thứ 3, tình yêu của bạn cũng vẫn có thể đối diện với nguy cơ đổ vỡ nếu gặp những dấu hiệu dưới đây.

Hai bạn không thường xuyên nhắn tin/ gọi điện

Khi yêu, vật bất li thân chính xác là chiếc điện thoại yêu quí. Những người đang yêu một ngày có thể nhắn tin hay gọi điện nấu cháo hàng giờ, nhưng đã bao lâu rồi bạn và người ấy không còn thói quen đó nữa? Có thể bạn thấy rằng yêu nhau đã lâu và nắm được lịch trình hàng ngày của đối phương thì không cần thiết phải hỏi han nhau làm gì nhưng nếu tình trạng này diễn ra kéo dài thì nó cũng vô cùng nguy hiểm. 

Thực tế, nếu bạn hoặc người kia vẫn còn tình cảm nhiều với đối phương thì sẽ luôn luôn muốn biết ai kia đang làm gì, ở đâu hay chỉ đơn giản là nhắn tin nhắc nhở hay thể hiện tình cảm. Nếu một ngày bạn không còn nhận được sự quan tâm của người kia nữa, cho dù chỉ là một tin nhắn chứa đựng nội dung yêu thương, thì có nghĩa là anh chàng/ cô nàng đang muốn cao chạy xa bay khỏi bạn. Chớ coi thường dấu hiệu này nếu như bạn muốn cứu vãn tình thế.



Hai bạn thường xuyên cãi nhau những chuyện lặt vặt

Trước đây hai bạn có thể rất tâm đầu ý hợp, nhưng dần dần theo thời gian, bạn và người ấy trở nên dễ dàng xung đột từ những câu chuyện nhỏ nhặt như đi ăn chọn món nào, xem film gì, hoặc bất cứ chuyện gì bạn cũng bị người kia “ vạch lá tìm sâu” để lấy cớ cãi nhau cho bằng được. Những trận cãi vã nho nhỏ có thể trở thành chất xúc tác cho tình yêu, có thể giúp hai người sau khi tranh luận hiểu nhau hơn. Nhưng bất cứ khi nào bạn và người ấy gặp nhau hai người đều cãi vã thì nó lại là liều thuốc dễ dàng giết chết tình yêu của bạn. 

Có thể bạn hoặc người ấy đã quá ngán ngẩm với cuộc tình này, chỉ chờ bùng phát để đối phương nói lời chia tay trước cho đỡ bị mang tiếng là kẻ bạc tình thì sao? Nếu không còn yêu nhau nữa, có rất nhiều cách chia tay khiến cả 2 không bị tổn thương dù biết chia tay là đau khổ, đừng cãi vã nhau quá nhiều, không chừng sau này hai bạn còn không thể nhìn mặt nhau nữa cũng nên. 


Bạn hoặc người ấy không còn cảm thấy ghen nữa

Đồng ý rằng ghen tuông thái quá sẽ khiến tình yêu trở thành áp lực. Nhưng nếu thấy người yêu của mình cùng vệ tinh xung quanh tấn công qua lại nhau mà bạn chẳng còn cảm thấy gì nữa thì thực sự bạn nên nhanh chóng xem lại chuyện tình này. Hãy nhớ xem lần cuối cùng chàng/ nàng tỏ ra ghen là bao lâu? Hay trong trường hợp ngược lại, bạn bắt gặp những tin nhắn hay hành động của người kia đối với các anh chàng/ cô nàng khác trên mức bạn bè bình thường, bạn tỏ ra ghen tuông thì chỉ nhận được thái độ hời hợt và không rõ ràng của người ấy... 

Đây chính là lúc bạn phải xem lại rằng liệu có nên tiếp tục với họ được nữa không. Nếu bạn hoặc người kia cảm thấy rằng người mình yêu bấy lâu nay chẳng còn chút trọng lượng nào trong lòng nhau nữa thì tốt nhất là giải thoát cho đôi bên khỏi vướng bận. 

 
Bạn và người ấy không còn hứng thú gặp gỡ

Nếu như trước đây chỉ cần xa nhau vài ngày bạn đã thấy nhung nhớ, giờ cả tháng không gặp mặt hay không liên lạc thì bạn lại cảm thấy chẳng làm sao. Hay mỗi lần bạn ngỏ ý muốn đi chơi đâu đó thì đều nhận được lời từ chối từ phía bên kia rằng “ anh/ em đang mệt”, “ tuần này em/anh bận”, “ nhà anh/em có việc đột xuất”…Nếu tần số những lần “bận bịu” và “mệt mỏi” của đối phương diễn ra thường xuyên thì bạn nên hiểu những thông điệp ấy rằng họ không muốn tiếp tục với bạn nữa. Có lẽ quá lâu rồi bạn và người ấy không cùng nhau hâm nóng tình cảm nên đã trở nên ngại yêu. Xa mặt cách lòng, bạn không thể duy trì được tình cảm nếu như bạn hay người ấy không còn cảm thấy muốn gặp người mình yêu nữa.


Bạn hoặc người ấy trở về trạng thái “single”

Mặc dù vẫn trong cương vị là người yêu của nhau nhưng giờ đây tần suất anh ấy/ cô ấy đi chơi với bạn bè hoặc những đối tượng khác của người yêu bạn còn thường xuyên hơn là gặp bạn. Nếu như bạn cố gặng hỏi lí do thì sẽ nhận được những lời trách móc khó chịu của đối phương, cho rằng bạn đã tham gia quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của người ấy. 

Hay một ngày, bạn bỗng thấy bạn trai/ bạn gái mình không còn muốn công khai chuyện đã có người yêu ra nữa mà luôn tỏ ra rằng mình single với các vệ tinh, những chuyện hứa hẹn dài lâu của hai bạn cũng bị lãng quên, bặt vô âm tín, thì có nghĩa là người ấy đã không còn muốn ở bên bạn nữa. Không ai có quyền làm tổn thương bạn cả, chính vì vậy, hãy khôn ngoan mà tống tiễn mối tình này. Vì sao bạn phải hối tiếc khi nửa kia thực sự không còn muốn vun đắp cho tình yêu ấy?