Đôi nam nữ dùng dao kề cổ tài xế Goviet, cướp tài sản ở Sài Gòn vì thiếu tiền mua ma túy

Minh Tuệ, Theo Nhịp Sống Việt 12:18 22/04/2020

Vì thiếu tiền sử dụng ma tuý nên Hiếu cùng người tình là Yến rủ nhau đi cướp tài sản. Cả 2 bắt tài xế xe ôm công nghệ Goviet tới khu vực vắng dùng dao kề vào cổ uy hiếp rồi cướp tài sản tẩu thoát.

Ngày 22/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp các đối tượng gồm: Lê Văn Hiếu (hay gọi là Hùng, SN 1988, ngụ tỉnh Cà Mau, hiện sống lang thang), Cống Thị Ngọc Yến (SN 1988, ngụ quận 11), Phạm Tuấn Khanh (SN 1992, ngụ tỉnh Long An), Võ Thị Thanh Trúc (SN 1986, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "cướp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đôi nam nữ dùng dao kề cổ tài xế Goviet, cướp tài sản ở Sài Gòn vì thiếu tiền mua ma túy - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng 8h ngày 14/4 anh Phùng Hữu Hiền (SN 1993, ngụ tỉnh Lâm Đồng, trú huyện Bình Chánh, là người hành nghề xe ôm công nghệ hãng Goviet) điều khiển xe máy  hiệu Sirius mang BKS: 49F1-207.81 chạy lòng vòng bắt khách ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Khi anh đi tới trước khu vực KCN Vĩnh Lộc ở quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thì thấy có 1 cặp nam nữ đi bộ vẫy tay.

Sau đó, đôi nam nữ yêu cầu anh chở về cầu Bà Tri thuộc ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Khi anh Hiền chở tới đoạn đường vắng Trần Hải Phụng, xã Phạm Văn Hai, nam thanh niên nói dừng xe để tính tiền. Khi tài xế vừa dừng xe, gã thanh niên đã rút dao kề vào cổ uy hiếp.

Lợi dụng sơ hở, anh Hiền vội giằng co tìm cách tẩu thoát và hô hoán. Cặp nam nữ vội lên xe tẩu thoát. Sau đó, anh Hiền tới công an trình báo.

Công an vào cuộc điều tra trích xuất camera an ninh, xác định cặp đôi gây án là Hiếu và Yến. Trích lục hồ sơ, cả 2 đều là người nghiện ma tuý, Hiếu từng có tiền án về tội cướp tài sản, còn Yến cũng từng vào tù do tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an tìm tới nơi ở nhưng cả 2 đi đâu không ai rõ.

Đôi nam nữ dùng dao kề cổ tài xế Goviet, cướp tài sản ở Sài Gòn vì thiếu tiền mua ma túy - Ảnh 2.

Tang vật vụ án.

Rạng sáng ngày 19/4, trinh sát phát hiện Yến bán dâm ở khu vực cầu Heo nên mời về công an xã Bà Điểm. Qua đấu tranh, Yến khai nhận hành vi phạm tội của mình gây ra cùng với Hiếu. Do thiếu tiền sử dụng ma tuý nên đã cùng Hiếu rủ nhau đi cướp tài sản.

Theo đó, sáng 14/4, cả 2 đi tới khu vực trước KCN Vĩnh Lộc để kiếm con mồi. Thấy anh Hiền mặc đồ xe ôm công nghệ Goviet nên vẫy tay yêu cầu chở về cầu Bà Tri. Khi đi tới đoạn đường vắng, Hiếu vờ rớt dép nên nói tài xế dừng lại.

Vừa xuống xe, Hiếu lấy dao kề cổ đe doạ anh Hiền khiến tài xế hoảng sợ bỏ chạy. Cả 2 lấy xe tẩu thoát, trên đường đi Hiếu gỡ chiếc ĐTDĐ của anh Hiền bán được 400 ngàn đồng. Một số giấy tờ của nạn nhân Hiếu cầm được 300 ngàn đồng. Tất cả tiền chúng mang mua ma tuý sử dụng. Riêng xe máy, cả 2 gửi cho 1 tiệm cầm đồ.

Ngày 17/4, Yến nghe vợ chồng Khanh - Trúc ở gần nhà trọ muốn mua xe sử dụng nên Hiếu nói có xe máy mới nhưng đã đi cầm với giá 5.5 triệu đồng. Hiếu nói nếu vợ chồng Khanh – Trúc muốn mua thì đưa tiền chuộc ra và muốn cho Hiếu thêm chút đỉnh bao nhiêu cũng được. Nghe vậy nên Trúc, Khanh đồng ý mua.

Chiều cùng ngày, Hiếu dẫn Khanh tới tiệm cầm đồ và đưa 5,5 triệu đồng vào lấy xe. Thực tế Hiếu gạt Khanh nhằm dễ bán xe hơn. Đưa xe về phòng trọ, Trúc đưa cho Hiếu thêm 200 ngàn đồng. Sau khi mua xe, Khanh gỡ biển số chính đem cất thay bằng BKS giả.

Từ lời khai, công an bắt giữ vợ chồng Khanh - Trúc. Riêng Hiếu bị bắt khi gã đang lang thang đi tìm người tình Yến ở khu vực cầu Heo…Hiện công an đang điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày