Đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ 3, nhiều nước châu Âu siết chặt hạn chế

Hồng Quang, Đoàn Hà, Theo VTV News 14:46 11/01/2021

Số ca mắc mới và tử vong do dịch đang không ngừng tăng nhanh mỗi ngày, đặc biệt tại châu Âu. Virus biến chủng đang lây lan nhanh, làm dấy lên lo ngại về làn sóng thứ 3.

Ngày 10/1, một loạt nước châu Âu đã tăng cường phong tỏa phòng dịch COVID-19. Tính đến ngày 10/1, số lượng nạn nhân tử vong vì COVID-19 tại Đức đã vượt quá con số 40.000 ca. Thủ tướng Đức đã cảnh báo, những tuần tới đây sẽ là thời điểm căng thẳng nhất do là thời điểm sát sau đợt nghỉ lễ Noel và năm mới.

Virus chủng mới đã lan tới miền Nam nước Pháp. Chiều 10/1, Pháp đã công bố hai ổ dịch COVID-19 mới. Cả hai ổ dịch này đều xuất phát từ những người Pháp sống ở Anh quay về Pháp ăn Tết với gia đình. Giống như tại Đức, Pháp đã kéo dài và siết chặt thêm các biện pháp phong tỏa. Một số thành phố bị áp đặt giới nghiêm sớm hơn, từ 18h, tất cả người dân đã bị cấm ra đường nếu không có lý do khẩn cấp.

Đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ 3, nhiều nước châu Âu siết chặt hạn chế - Ảnh 1.

Nhiều nước châu Âu đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch (Ảnh: AP)

Cùng ngày 10/1, số lượng nạn nhân tử vong vì COVID-19 tại Vương quốc Bỉ đã vượt quá con số 20.000. Chiến dịch tiêm chủng đang được đẩy nhanh nhưng phải chờ 3 tháng nữa mới biết hiệu quả của việc tiêm chủng vaccine. Vương quốc Bỉ đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng bằng cách mỗi lọ vaccine lẽ ra dành tiêm cho 5 người nay tiêm cho 6 người. Ủy ban châu Âu đã đặt mua thêm 300 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước thành viên.

Tính đến thời điểm này, đã có hơn 90,6 triệu người trên toàn thế giới mắc COVID-19. Số ca tử vong do đại dịch này cũng đã lên tới hơn 1,9 triệu người.