Đổi cấu trúc đề TOEIC, sinh viên Sài Gòn thức trắng đêm, chen chúc nhau xếp hàng đăng ký dự thi

Mây, Theo Helino 20:36 01/12/2018

Sau khi có thông báo về việc thay đổi cấu trúc đề thi TOEIC, nhiều thí sinh đã đổ xô đến trung tâm IIG với mong muốn đăng ký dự thi trước thời điểm này.

Hiện nay, hầu hết các trường Đại học - Học viện đều yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ Tiếng Anh để làm điều kiện xét tốt nghiệp. Tùy từng trường, từng chuyên ngành mà chứng chỉ chuẩn đầu ra có thể là: TOEIC, IELTS hay TOEFL... Tại Việt Nam, hiện chỉ có tổ chức IIG Việt Nam là nơi duy nhất được ủy quyền thực hiện cuộc thi ngoại ngữ quốc tế TOEIC.

Mới đây, khi có thông báo về việc thay đổi cấu trúc đề thi TOEIC, dự kiến áp dụng từ ngày 15/2/2019, nhiều thí sinh đã đổ xô đến trung tâm IIG với mong muốn đăng ký dự thi trước thời điểm này. Do lo lắng sau khi đổi cấu trúc đề thi sẽ trở nên khó nhằn hơn dẫn đến việc không đủ điều kiện ra trường, hàng ngàn sinh viên không ngại chen chúc, vất vả thức trắng đêm xếp hàng trước cửa trung tâm để được vào đăng ký trước khi hết sạch suất thi trong tháng.

Cảnh tượng đông đúc chưa từng thấy ở trung tâm IIG tại Sài Gòn đã được nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội và so sánh việc đăng ký thi chứng chỉ căng thẳng ngang hàng với việc người dân túc trực mua vé xem đổi tuyển Việt Nam thi đấu.

Đổi cấu trúc đề TOEIC, sinh viên Sài Gòn thức trắng đêm, chen chúc nhau xếp hàng đăng ký dự thi - Ảnh 1.

Trời chưa sáng nhưng đã có vô số sinh viên đến xếp hàng giữ chỗ (Ảnh: Hằng Lâm)

Đổi cấu trúc đề TOEIC, sinh viên Sài Gòn thức trắng đêm, chen chúc nhau xếp hàng đăng ký dự thi - Ảnh 2.

Khung cảnh lúc 4h sáng. Nhiều phụ huynh cũng khổ sở vạ vật đứng đợi con ở bên ngoài (Ảnh: Trịnh Điền)

Đổi cấu trúc đề TOEIC, sinh viên Sài Gòn thức trắng đêm, chen chúc nhau xếp hàng đăng ký dự thi - Ảnh 3.

Cảnh tượng lúc trời sáng cũng không khá khẩm hơn là bao (Ảnh: Thuý Trần)

Đổi cấu trúc đề TOEIC, sinh viên Sài Gòn thức trắng đêm, chen chúc nhau xếp hàng đăng ký dự thi - Ảnh 4.

Sau khi được vào trong, các bạn trẻ lại tiếp túc ngồi vạ vật chờ đợi ở khắp cầu thang (Ảnh: Ms Hoa Toeic)

Đổi cấu trúc đề TOEIC, sinh viên Sài Gòn thức trắng đêm, chen chúc nhau xếp hàng đăng ký dự thi - Ảnh 5.

Người đứng người ngồi thấp thỏm chờ đợi đến lượt mình (Ảnh: Ms Hoa Toeic)

Bên cạnh rất nhiều bạn trẻ đổ xô đi xếp hàng đăng ký, cũng có những ý kiến khác cho rằng không nên cuống quýt vội vã đi thi như vậy, bởi cấu trúc đề thi mới chưa chắc đã gây khó dễ cho thí sinh như người ta tưởng mà có khi còn dễ nhằn hơn.

"Mình thấy đa số các trung tâm đều đã luyện thi theo cấu trúc đề mới rồi, sao các bạn cứ kéo đi đăng kí như trẩy hội vậy cho khổ. Ở nhà đợi hẳn qua đổi đề đi thi như mình cho dễ, biết đâu đề lại nhẹ hơn thì sao", bạn nữ tên Đỗ Linh lên tiếng.

Một ban nam cũng cho hay: "Mọi người có thấy đăng kí thi Toeic mà căng như kiểu đi mua vé xem đội tuyển Việt Nam đá không, so sánh này thật ra cũng hơi khập khiễng như vẫn có nét giống. Theo mọi người, có nhất thiết phải thi gấp đến thế hay không, chỉ xét với những người không thật sự cần bằng Toeic ngay lúc này? Bởi vì đổi format đề, đâu có phải là sẽ không thể thi được!"

"Mình thấy họ chỉ thấy đổi cấu trúc đề chứ đâu phải thấy đổi bản chất của đề đâu, kiến thức ôn chắc xíu thì đề mới hay đề cũ có ảnh hưởng gì, việc gì phải chén chúc hành xác như vậy. Học để giải bài tập chứ đâu phải chạy theo Format đâu, giờ đăng ký vội vàng mà đầu không có gì thì thi làm chi cho tốn gần 1 triệu. Mai mốt nhận kết quả không đc như mong muốn thì lại mất công ôn rồi đăng ký thi lại lần nữa", Facebooker Vũ Lê Hoàng nêu ý kiến.