Đội bóng Trung Quốc đã tìm hiểu kĩ CLB Hà Nội, tự tin đánh bại Quang Hải và các đồng đội

PH, Theo Trí Thức Trẻ 18:14 18/02/2019

Chiều 18/2, trong cuộc họp báo trước thềm trận play-off AFC Champions League 2019 giữa Hà Nội FC và CLB Shandong Luneng, HLV Li Xiaopeng tiết lộ ông đã cử hai trợ lý đến xem giò các cầu thủ Hà Nội trong cuộc đối đầu với Bangkok United FC vài ngày trước đó.

Chia sẻ tại cuộc họp báo trước thềm trận đấu với Hà Nội FC, HLV trưởng CLB Shandong Luneng khẳng định đã tìm hiểu kỹ lối chơi của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, qua đó, hướng đến trận play-off AFC Champions League 2019 với mục tiêu giành chiến thắng. 

"Chúng tôi đã cử hai trợ lý HLV đến theo dõi trận đấu vòng sơ loại giữa đội Hà Nội và Bangkok United FC ngày 12/2 vừa qua. CLB Hà Nội sở hữu những cầu thủ nhanh nhẹn và linh hoạt. Chúng tôi sẽ cần tập trung cao độ mới có hy vọng giành chiến thắng", HLV Li Xiaopeng cho biết.

Đội bóng Trung Quốc đã tìm hiểu kĩ CLB Hà Nội, tự tin đánh bại Quang Hải và các đồng đội - Ảnh 1.

CLB Shandong Luneng đã sẵn sàng gặp Hà Nội FC. Ảnh: AFC.

Dù toàn đội đang khá háo hức hướng đến trận đấu chính thức đầu tiên trong năm 2019, tuy nhiên, HLV Li Xiaopeng vẫn có những lo lắng khi trong đội bóng có một số trường hợp chấn thương và chắc chắn không thể ra sân.

"Hiện tại, Zheng Zheng bị chấn thương và không thể ra sân trong trận đấu tới. Ngoài ra, Liu Yang bị ốm và gần như chắc chắn cũng không thể thi đấu. Tuy nhiên, những cầu thủ khác đều đã sẵn sàng. Tôi ấn tượng với sự hòa nhập nhanh chóng của ngoại binh Roger Guedes", HLV Shandong Luneng thông tin.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Shandong Luneng sẽ diễn ra lúc 14h30 ngày mai 19/2 trên sân vận động Jinan Olympic Sports Center. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đến tấm vé vào vòng bảng AFC Champions League 2019.

Hà Nội FC đến Trung Quốc mà không có sự phục vụ của chân săn bàn Hoàng Vũ Samson do án treo giò từ 2 năm trước. Bên cạnh đó, ban huấn luyện đội bóng cũng quyết định không sử dụng hai cầu thủ Thành Lương và ngoại binh McDonald dù thủ tục hộ chiếu của cả hai đã được xử lý trước ngày toàn đội lên đường đến thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông thi đấu.