Đội bóng ở Indonesia dùng máy đo nồng độ cồn, phạt nặng cầu thủ say xỉn trước giờ thi đấu

MẠNH ĐĂNG, Theo Trí Thức Trẻ 13:38 06/02/2020

Với mục tiêu là chức vô địch giải VĐQG Indonesia, CLB Persipura Jayapura cấm cầu thủ sử dụng bia rượu trước giờ thi đấu và tập luyện.

Mới đây, CLB Persipura Jayapura đang thi đấu tại giải VĐQG Indonesia chính thức công bố bước đột phá mới để chuẩn bị cho mùa giải 2020. Cụ thể, tất cả các cầu thủ sẽ cần kiểm tra nồng độ cồn trước khi bước vào trận đấu. Ngoài ra, các thiết bị đo nồng độ cồn sẽ được sử dụng trên sân tập cũng như phòng thay đồ.

Đội bóng ở Indonesia dùng máy đo nồng độ cồn, phạt nặng cầu thủ say xỉn trước giờ thi đấu - Ảnh 1.

CLB Persipura chung tay đẩy lùi thói quen rượu bia của cầu thủ.

Đây là biện pháp nhằm chống lại thói quen bia rượu của các cầu thủ trước khi diễn ra trận đấu hay buổi tập. Người đứng đầu CLB, Benhur Tomi Mano cho biết: "Thiết bị đo nồng độ cồn là lời cảnh báo tới các cầu thủ và tất nhiên, cả đội có thể duy trì kết quả tốt mà không bị ảnh hưởng bởi rượu. Nếu có cầu thủ say rượu, họ sẽ bị phạt nặng".

Theo báo chí Indonesia, CLB Persipura có nhiều cầu thủ tài năng. Tuy nhiên, tất cả đều sa sút vì nghiện rượu. Điều này có thể ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và khả năng thi đấu của cầu thủ. Vì vậy, việc kiểm soát chặt chẽ thói quen rượu bia có thể giúp đội bóng thi đấu tốt hơn khi các cầu thủ có phong độ tốt nhất.

Trước đó, CLB Persipura đã có 4 lần lên ngôi vô địch giải VĐQG Indonesia. Tuy nhiên, thành tích của họ không mấy ấn tượng trong những năm gần đây. Chủ tịch CLB cho biết một trong những nguyên nhân chính khiến đội bóng sa sút là do thói quen bia rượu của cầu thủ. Vì vậy, ông tin rằng với biện pháp này, CLB Persipura hoàn toàn có thể giành vô địch giải VĐQG Indonesia.

Ở mùa giải trước, đội bóng này đã xếp vị trí thứ 3 với 53 điểm. Giải VĐQG Indonesia sẽ khởi tranh vào 9/2 sắp tới.